Huấn Từ Của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II Gửi Các Đại Diện Của “Liên Minh Kinh Thánh Thế Giới”

Huấn Từ Của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II Gửi Các Đại Diện Của “Liên Minh Kinh Thánh Thế Giới”

Huấn Từ Của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II Gửi Các Đại Diện Của “Liên Minh Kinh Thánh Thế Giới”

HUẤN TỪ CỦA ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II
GỬI CÁC ĐẠI DIỆN CỦA “LIÊN MINH KINH THÁNH THẾ GIỚI”

Phòng Các Giáo hoàng, thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 1992

 

Anh chị em thân mến,

Tôi rất vui mừng được đón tiếp anh chị em – những đại diện của Liên minh Kinh Thánh Thế giới, đang nhóm họp tại Castel Gandolfo trong tuần này. Tôi xin gửi lời chào đến Mục sư Tiến sĩ John Erickson, Tổng Thư ký của anh chị em, cũng như những vị tôi đã gặp trong các dịp trước, và những vị hiện diện nơi đây lần đầu tiên. Sự hiện diện của Liên đoàn Kinh Thánh Công giáo, với vị Chủ tịch là Đức Cha Alberto Ablondi, cùng với đại diện của Hội Kinh Thánh Ý, là minh chứng cho mối dây hiệp thông và cộng tác sâu sắc đang nối kết anh chị em trong sứ vụ Kinh Thánh.

Trong những ngày này, Kitô hữu khắp nơi đang hân hoan mừng Chiến thắng của Chúa trên sự chết. Như Thánh Matthias, mà hôm nay là lễ kính ngài, chúng ta được mời gọi trở nên “chứng nhân về sự Phục Sinh của Người” (Cv 1,22), trong một thế giới đang khát khao hạnh phúc đích thực – là hoa trái của ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô.

Đức tin của chúng ta nơi Đức Kitô thôi thúc chúng ta nỗ lực cộng tác với nhau để làm chứng cho Lời Thiên Chúa đã được Thánh Thần ký thác cho Hội Thánh. Thực tế rằng sự hiệp thông trọn vẹn và hoàn hảo giữa các Kitô hữu chưa đạt được phải luôn là lời mời gọi không ngừng cho việc hoán cải bản thân và cầu nguyện tha thiết, để những nỗ lực kiên trì của chúng ta được Thiên Chúa ân thưởng bằng hồng ân hiệp nhất.

Chúng ta đang chia sẻ nhiều kho tàng thiêng liêng vô giá, trong đó Kinh Thánh chiếm một vị trí đặc biệt. Công đồng Vaticanô II đã nhắc rằng:

“Lời Thiên Chúa được ghi lại trong Sách Thánh là một phương thế quý báu trong tay quyền năng của Thiên Chúa để đạt đến sự hiệp nhất mà Đấng Cứu Độ hứa ban cho tất cả mọi người” (Unitatis Redintegratio, số 21).

 

Vì vậy, nỗ lực của Liên minh Kinh Thánh Thế giới nhằm truyền bá hiểu biết về Kinh Thánh là một đóng góp có ý nghĩa sâu xa cho công cuộc đại kết.

Sứ mạng cao cả này, cùng với nhu cầu cấp thiết về một sự tái truyền giảng Tin Mừng cho nhân loại khi chúng ta tiến gần tới Thiên niên kỷ Kitô giáo thứ ba, là hai khía cạnh không thể tách rời của bổn phận trung thành và khiêm hạ trong sứ vụ loan báo Lời Chúa.

Thành quả anh chị em đã đạt được trong việc xuất bản nhiều bản dịch liên tôn là một lý do sâu xa để tạ ơn Thiên Chúa. Việc giúp con người dễ tiếp cận với Kinh Thánh sẽ đem lại nhiều ích lợi, bởi qua những trang Kinh Thánh, Chúa Cha trên trời gặp gỡ con cái Người và nói với chúng ta về lòng thương xót và thứ tha của Người (x. Dei Verbum, số 21).

Người mời gọi chúng ta từ bỏ việc làm tối tăm và đón nhận ánh sáng và bình an trong Nước của Người, nơi chúng ta sẽ được sống đời đời.

Tôi ước mong rằng, giữa những vất vả khi gieo hạt giống Lời Chúa hôm nay, anh chị em vẫn cảm nếm được niềm vui mà ngôn sứ Isaia đã loan báo: “Đẹp thay, ​trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người ​loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ, và nói với Xi-on rằng: “Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị.” Trong mùa Phục Sinh này và trong ân huệ của Chúa Thánh Thần, tôi cầu xin Chúa Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ban phúc lành cho tất cả anh chị em!

Nguồn: Tòa Thánh

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top