Đức cha Andrew Souksavath Nouane Asa (Lào): Thăm và cử hành Thánh lễ tại giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình

Đức cha Andrew Souksavath Nouane Asa (Lào): Thăm và cử hành Thánh lễ tại giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình

TGPSG --- Vào lúc 17g45 ngày 06.05.2024, giáo xứ N Vương Hòa Bình đã hân hoan đón chào Đức cha Andrew Souksavath Nouane Asa - Đại diện Tông tòa Giáo phận Pakse (Lào) đến thăm và chủ sự Thánh lễ Tạ ơn, cầu nguyện cho giáo xứ. Đồng tế với ngài, có Linh mục Inhaxio Nguyễn Quốc Bảo, chánh xứ Nữ Vương Hòa Bình, giáo hạt xóm Mới và 5 Linh mục khách.

Tham dự Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ và đông đảo giáo dân trong xứ.

Trong bài giảng, Đức cha Andrew chia sẻ cùng cộng đoàn về lòng quảng đại. Ngài quảng diễn: “Đó là sự chịu đựng lẫn nhau và cùng nhau chia sẻ khó khăn. Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy chịu đựng, chờ đợi và Chúa Thánh Thần sẽ đến, Ngài sẽ làm việc, vì Ngài là đấng toàn năng và đầy tình yêu.

Đức cha chia sẻ bí quyết của Ngài mỗi khi gặp khó khăn đó là ngài “làm dấu Thánh Giá.

Để kết thúc, Đức cha mời gọi cộng đoàn: “Xin lời Chúa hôm nay hướng dẫn, mở lòng chúng ta, để chúng ta cảm nhận và lắng nghe lời Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ dy chúng ta giải quyết những khó khăn trọng cuộc sống.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, vị đại diện giáo dân đã cảm ơn và tặng bó hoa tươi thắm cho ngài. Đáp lời, Đức cha cảm ơn Lm chánh xứ và bà con giáo dân đã đón tiếp ngài rất nồng hậu.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g45 cùng ngày. Mọi người cùng chụp chung tấm hình lưu niệm dùng cơm thân mật với Đức cha, cùng quý linh mục.

Đôi nét về Đức cha Andrew Souksavath Nouane Asa

- Ngài sinh năm 1972 tại Pakse, Lào

- 1992-1996 học tại đại hoc Viêng Chăm, khoa Anh ngữ

- 1998-2005: chủng sinh ở Chủng viện Chúa Kitô, Vancouver và Đại chủng viện Thánh Giuse, Edmonton, Canada.

- 2006: Thụ phong linh mục. Linh mục Andrew Sousavath công tác mục vụ ở Pakse. Sau khi đi du học ở Philippines, cha còn là giáo sư thỉnh giảng về môn Triết học tại Đại Chủng viện Thánh Gioan Maria Vianey ở Savanakhet.

- 2017: Giám quản Tổng tòa Giáo phận, Đại diện Tổng tòa Pakse, kiêm Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Lào và Campuchia.

Giáo phận Pakse có 21,000 tín hữu Công giáo với 8 Linh mục triều, 15 Linh mục dòng, phụ trách 57 giáo xứ. Đây là giáo phận đông tín hữu nhất tại Lào, hơn cả Viên Chăm và Sanavakhet. Từ 5 năm qua (cho đến năm 2017) Giáo phận này bị trống tòa.

                                                                              

  Bài & Ảnh: Quang Thỉnh và Anh Tài (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top