Các bà mẹ Công giáo hạt Xóm Mới dâng thánh lễ cầu bình an năm mới

Các bà mẹ Công giáo hạt Xóm Mới dâng thánh lễ cầu bình an năm mới

Các bà mẹ Công giáo hạt Xóm Mới dâng thánh lễ cầu bình an năm mới

TGPSG - “Đoạn sách Huấn ca nhắc nhở chúng ta biết rằng gia tài quý báu của ông bà cha mẹ là lũ cháu đàn con”, linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Văn Thanh - Chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG) - đã chia sẻ như thế khi ngài chủ tế thánh lễ cầu bình an năm mới cùng với hội các bà mẹ Công giáo (BMCG) hạt Xóm Mới, được cử hành vào lúc 18g ngày 27-1-2023 tại nhà thờ ĐMHCG.

Mở đầu thánh lễ, Lm chủ tế chào mừng các BMCG đến từ các giáo xứ trong hạt Xóm Mới đã quy tụ nơi đây cùng hiệp dâng thánh lễ tân niên.

Sau bài công bố Tin Mừng theo thánh Maccô, Lm Chánh xứ chia sẻ:

“Các BMCG được ví như mẹ đất. Hạt giống muốn nảy mầm thì cần gieo vào thửa đất tốt, đó chính là tâm hồn của các BMCG. Thửa đất đó cần phải cày sâu cuốc bẫm bằng chính những hy sinh, cố gắng của các BMCG. Ngày qua ngày, hạt giống con cái được nảy mầm, vươn lên thành những cây cải to lớn đến nỗi chim trời có thể ẩn náu được.”

Kết thúc bài chia sẻ, Lm Giuse nhắn nhủ:

“Mẹ Têrêsa Calcutta là tấm gương sáng cho các BMCG noi theo. Xin Chúa cho các BMCG có tấm lòng nhân ái, biết xót thương tới mọi hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.”

Cuối thánh lễ, đại diện các BMCG hạt Xóm Mới chúc tết Lm chủ tế và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g trong tâm tình hân hoan. Sau thánh lễ Lm Chánh xứ lì xì và chụp ảnh với các BMCG.

Bài & Ảnh: Giuse Maria Ngọc Lâm (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top