Alpha Công Giáo - Tập 7: Chúa dẫn dắt chúng ta

TGPSG -- Tối thứ Bảy, ngày 29.08.2026, các bạn trẻ trong chương trình “Sống đạo thời đại mới - Alpha Công Giáo” lại có một buổi gặp gỡ thật vui tươi, gần gũi và ý nghĩa với chủ đề “Chúa dẫn dắt chúng ta”.

Alpha-tap 7 (1)

Buổi gặp gỡ mở đầu trong bầu khí đầy năng lượng với phần giao lưu của Linh mục (Lm) đặc trách Phêrô Hoàng Vương Huynh, cùng một game show vui nhộn, giúp các bạn trẻ nhanh chóng kết nối, cởi mở và hòa mình vào không khí của buổi Alpha.

Sau những tiếng cười và phút giây sôi nổi, các bạn được mời gọi bước vào nội dung chính qua clip Alpha Tập 7 - “Chúa dẫn dắt chúng ta”.

Alpha-tap 7 (3)

Mỗi ngày, chúng ta phải đưa ra biết bao quyết định, từ những điều rất nhỏ đến những lựa chọn có thể ảnh hưởng đến cả tương lai. Giữa rất nhiều ngã rẽ của cuộc sống, làm sao chúng ta biết đâu là con đường Chúa muốn mình đi?

Sau clip, các nhóm cùng ngồi lại, chia sẻ và lắng nghe nhau qua những câu hỏi rất gần gũi:

 “Bạn tìm đến ai khi cần sự hướng dẫn?”

 “Bạn có tin Chúa có thể dẫn dắt cuộc đời mình không?”

Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại mở ra nhiều suy nghĩ. Bởi có những lúc chúng ta tìm kiếm lời khuyên từ gia đình, bạn bè, những người mình tin tưởng; nhưng cũng có những lúc sâu thẳm trong lòng, chúng ta tự hỏi liệu mình có thật sự dám trao quyền dẫn đường cho Chúa hay vẫn muốn tự mình quyết định tất cả.

Tiếp nối chương trình là ca khúc “Dắt dìu con đi”, sáng tác của tác giả Lãng Du, do bạn Têrêsa Phạm Triệu Mẫn trình bày với tiếng Guitar của bạn Giuse Lê Nguyễn Minh Khoa.

“Dắt dìu con đi, đi bên Ngài nào có sợ chi, giông tố giăng đầy có Ngài con chẳng lo gì…”

Những ca từ như một lời nhắc nhở thật đẹp dành cho mỗi người trẻ: cuộc đời chắc chắn sẽ có những khó khăn, thử thách và những “giông tố” không thể đoán trước. Nhưng nếu biết để Chúa dắt dìu, chúng ta không cần phải bước đi trong sợ hãi.

Sau những phút giây lắng đọng cùng âm nhạc, MC Cẩm Thùy tiếp tục đưa các bạn trở lại với hành trình nhìn vào chính cuộc sống của mình qua câu hỏi:

 “Lĩnh vực nào trong cuộc sống của bạn đang cần sự chỉ dẫn?”

Alpha-tap 7 (6)

Có thể đó là chuyện học tập, công việc, tương lai, gia đình, tình yêu, các mối quan hệ… hoặc đơn giản là một điều mà mỗi người vẫn đang âm thầm tìm kiếm câu trả lời.

Alpha-tap 7 (17)

Và từ những chia sẻ rất thật ấy, Lm đặc trách Phêrô đã đúc kết nội dung Alpha Tập 7, giúp các bạn nhận ra 5 cách Thiên Chúa có thể dẫn dắt chúng ta trong cuộc sống.

Alpha-tap 7 (8)

1. Kinh Thánh - Lời Chúa soi đường

Kinh Thánh là một trong những cách rõ ràng nhất để chúng ta nhận ra sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Nếu cầu nguyện là lúc chúng ta cất lời thưa chuyện với Chúa, thì Kinh Thánh là nơi chúng ta lắng nghe Chúa nói.

Lời Chúa giúp chúng ta định hướng cách sống, cách yêu thương, tha thứ và xây dựng các mối tương quan.

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” (Tv 119,105)

Khi để Lời Chúa trở thành ánh sáng, chúng ta sẽ không còn bước đi trong bóng tối của sự hoang mang.

2. Chúa Thánh Thần - Tiếng nói trong tâm hồn

Thiên Chúa không chỉ nói với chúng ta qua Kinh Thánh. Ngài còn ban Chúa Thánh Thần để ở cùng và hướng dẫn chúng ta từ bên trong.

Trong cầu nguyện, đôi khi chúng ta cảm nhận một sự thôi thúc nhẹ nhàng: biết mình cần tha thứ, cần bước ra khỏi sự ích kỷ, cần giúp đỡ một người nào đó hoặc cần can đảm thực hiện một điều tốt đẹp.

Để nhận ra tiếng Chúa, chúng ta cần biết thinh lặng, cầu nguyện và lắng nghe, đồng thời biết phân định để không nhầm lẫn tiếng Chúa với những cảm xúc nhất thời của chính mình.

3. Lời khuyên của những người Kitô hữu - Chúa nói qua cộng đoàn

Có những lúc chúng ta không biết mình nên chọn điều gì. Và thật may mắn khi Chúa đặt bên cạnh chúng ta những người có thể lắng nghe, chia sẻ và đưa ra một lời khuyên chân thành.

Một người bạn, một người thân, một người hướng dẫn hay một thành viên trong cộng đoàn có thể giúp chúng ta nhìn thấy điều mà chính mình đang bỏ sót.

Tuy nhiên, không phải lời khuyên nào cũng là lời Chúa. Chúng ta cần biết phân định: lời khuyên ấy có phù hợp với Lời Chúa không? Có giúp chúng ta sống yêu thương Thiên Chúa và tha nhân hơn không? Có đem lại sự bình an không?

Qua cộng đoàn, Chúa có thể dùng chính những con người rất bình thường để nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta.

4. Luân thường đạo lý và tư duy - Chúa ban cho ta lý trí

Tin vào Chúa không có nghĩa là chúng ta ngừng suy nghĩ hay phó mặc mọi quyết định cho cảm xúc.

Thiên Chúa ban cho mỗi người lý trí, khả năng suy xét và tự do lựa chọn. Vì thế, khi đứng trước một quyết định, chúng ta cần bình tĩnh cân nhắc, suy nghĩ về điều đúng sai, điều nên hoặc không nên và những hậu quả có thể xảy ra.

Những giá trị căn bản như nhân, lễ, nghĩa, trí, tín cũng giúp chúng ta có một nền tảng để đưa ra những lựa chọn tốt đẹp.

Đức tin không loại bỏ lý trí. Trái lại, khi biết dùng lý trí dưới ánh sáng của đức tin, chúng ta sẽ trưởng thành hơn trong cách lựa chọn và sống trách nhiệm hơn với cuộc đời mình.

5. Dấu hiệu từ hoàn cảnh - nhận ra Chúa trong những điều xảy đến

Đôi khi Chúa dẫn dắt chúng ta qua chính những hoàn cảnh rất đời thường.

Một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Một cơ hội mở ra. Một cánh cửa đóng lại. Một người chúng ta tình cờ gặp. Hay thậm chí một nghịch cảnh mà lúc đầu chúng ta không thể hiểu được.

Alpha Tập 7 chia sẻ những câu chuyện thực tế về việc nhận ra sự hướng dẫn của Chúa qua hoàn cảnh. Những điều ấy nhắc chúng ta rằng đôi khi Chúa không trả lời bằng một câu nói rõ ràng, nhưng Ngài mở ra một con đường qua những gì đang xảy ra trong cuộc sống.

Điều quan trọng là chúng ta biết dừng lại, cầu nguyện và phân định, để nhận ra đâu là lời mời gọi của Chúa giữa những điều đang diễn ra.

ĐỂ CHÚA VIẾT NÊN GIAI ĐIỆU CUỘC ĐỜI

Một hình ảnh thật đẹp được chia sẻ trong Alpha Tập 7: một em bé tập đàn. Những nốt nhạc còn vụng về, chênh chao và chẳng mấy dễ nghe. Nhưng khi người cha - một nhạc sĩ tài năng ngồi xuống và chơi cùng, bản nhạc ấy dần trở nên hài hòa.

Cuộc đời chúng ta cũng vậy.

Chúng ta có thể vụng về, yếu đuối, có những giới hạn và đôi khi đưa ra những lựa chọn chưa đúng. Nhưng Chúa không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo rồi mới đồng hành với Ngài.

Chúa giống như người Cha luôn ở bên, kiên nhẫn đồng hành và bổ khuyết những điều còn thiếu nơi chúng ta.

Vì thế, thay vì cố gắng tự mình kiểm soát mọi thứ, hãy học cách phó thác và để Chúa dẫn dắt.

Có thể hôm nay chúng ta chưa hiểu con đường Chúa đang mở ra. Có thể có những biến cố khiến chúng ta bối rối. Nhưng nếu biết tin tưởng, chúng ta có thể bước đi với một niềm xác tín: Chúa biết đường. Chúa biết điều gì tốt nhất cho chúng ta. Và Chúa không bao giờ bỏ chúng ta một mình.

Buổi Alpha Tập 7 khép lại trong tâm tình cầu nguyện, để mỗi người trẻ có thể nhìn lại chính mình và tự hỏi: Tôi đang để ai dẫn đường cho cuộc đời mình?

Và khi đã cảm nghiệm được Chúa đang dẫn dắt mình, chúng ta cũng được mời gọi trở thành người đồng hành với những người xung quanh, giúp họ nhận ra và bước theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa.

Khép lại buổi gặp gỡ là ca khúc “Bước đi cùng Ngài”, sáng tác của tác giả Bùi Xuân Hạ, như một lời mời gọi mỗi người trẻ tiếp tục lên đường với Chúa.

Bởi khi đã biết mình không bước đi một mình, chúng ta không chỉ nhận lấy sự bình an cho riêng mình, mà còn được mời gọi đem Chúa đến cho những người mình gặp gỡ.

“Chúa vẫn đang dẫn dắt chúng ta. Bạn có sẵn sàng để Ngài cầm tay và dẫn mình đi không?”

Bài: Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)
nh: BTT GX.Thánh Phaolô

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top