Ước nguyện hướng về Đại hội Dân Chúa 2010

Ước nguyện hướng về Đại hội Dân Chúa 2010

 

HƯỚNG VỀ ĐẠI HỘI DÂN CHÚA
21-25 tháng 11 năm 2010
 
Bản Góp Ý
 
1. Đề nghị Đại Hội Dân Chúa mở ra một HƯỚNG ĐI CHUNG cho Dân Chúa trong tương lai 10 năm.
  • Đây là một biến cố lịch sử: Lần đầu tiên toàn thể mọi thành phần Dân Chúa tại Việt Nam có một cuộc Đaị hội như thế này, được chuẩn bị từ 3 năm trước và được cử hành trong Năm Thánh kỷ niệm 350 năm thành lập 2 giáo phận đầu tiên và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam.
  • Chúng ta đặt hy vọng vào cuộc hội ngộ đặc biệt này: nhìn lại quá khứ, nhìn vào hiện tại và nhìn về tương lai để xây dựng Giáo Hội tại Việt Nam theo 3 chiều kích căn bản là Mầu Nhiệm, Hiệp thông và Sứ Vụ.
  • Trong hướng nhìn này, nên chăng xác định một Hướng Đi CHUNG, đặt cơ sở trên một khung thời gian cố định ( là 10 năm), xác định những mục tiêu chung căn bản, để mọi người cùng qui hướng về đó trong nỗ lực suy nghĩ và sáng tạo, nối kết và hợp tác, đồng thời hiệp thông sâu xa với nhau tuy vẫn tôn trọng những dấn thân cụ thể, riêng biệt và đa dạng?
 
2. Đề nghị 4 mục tiêu chính trong Hướng Đi Chung này:
  • Hướng đi chung là: XÂY DỰNG MỘT GIÁO HỘI TRƯỞNG THÀNH, để gánh vác sứ mạng của Giáo Hội toàn cầu trên quê hương Việt Nam.
a. Thiết nghĩ khi kỷ niệm 2 biến cố 350 năm và 50 năm trong Giáo Hội tại Việt Nam, một vấn đề căn bản được nhắc tới đó là sự lớn lên và trưởng thành của các thành phần Dân Chúa.
b. Đại Hội Dân Chúa năm 2010 chính là thời điểm thích hợp nhất để xem xét và hành động theo hướng trên đây, cũng phù hợp với điều thánh Phaolô khẳng định trong thư gởi tín hữu Ê-phê-sơ (Kế hoạch của Thiên Chúa và việc xây dựng Nhiệm Thể Chúa Ki-tô là Giáo Hội : xem Êphêsô ch. 1 và 4).
  • 4 mục tiêu tập trung vào DÂN CHÚA, nhắm vào các thành phần Dân Chúa . Đó là:
1. Người tín hữu Chúa Ki-tô, bao gồm: tất cả mọi người, mọi thành phần trong Dân Chúa.
2. Người Giáo Dân : thành phần đông nhất trong Dân Chúa, mà từ trước tới nay chưa được quan tâm chăm sóc đầy đủ, do hoàn cảnh xã hội và điều kiện lịch sử…
3. Gia đình Ki-tô hữu: là đối tượng đang gặp nhiều đe doạ và hiểm nguy nhất, mà cũng là đối tượng Giáo Hội toàn cầu phải xem là "con đường đầu tiên và quan trọng nhất Giáo Hội phải đi" (Gioan-Phaolô II, Tâm thư gởi các Gia đình, 1994). Gia đình không chỉ là đối tượng được loan báo Tin Mừng, mà còn phải là chủ thể trong công cuộc loan báo Tin Mừng (Tông huấn Familiaris Consortio).
4. Người Công giáo Việt nam trong vai trò công dân của Đất Nước Việt Nam.
                                      
3. Xin triển khai cụ thể hơn như sau :
 
  • Trong 10 năm tới, từ 2011 đến 2021
  • toàn thể Dân Chúa tại Việt Nam sẽ nỗ lực XÂY DỰNG MỘT GIÁO HỘI TRƯỞNG THÀNH, VỚI 3 ĐẶC TRƯNG : MẦU NHIỆM - HIỆP THÔNG và SỨ VỤ
  • qui hướng về 4 MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC sau đây :
 
      1. Xây dựng CON NGƯỜI KITƠ HỮU TRƯỞNG THÀNH: củng cố sức sống thiêng liêng của mỗi một tín hữu Chúa Ki-tô, trong tư cách là MÔN ĐỆ và THỪA SAI của Chúa Giê-su Ki-tô: Đi theo Chúa Ki-tô, trong Chúa Thánh Thần để đến với Chúa Cha giữa lòng Giáo hội. (Xem Tài liệu làm việc  đề nghị mục vụ 1).
 
      2. Xây dựng NGƯỜI GIÁO DÂN TRƯỞNG THÀNH: giữa lòng Giáo Hội là Gia đình của Thiên Chúa,- gồm có giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Trong quá khứ, hai thành phần đầu đã nhận được sự chăm sóc, đào tạo thích đáng - và cần tiếp tục như vậy -. Trong thời gian sắp tới đây: mũi nhọn đào tạo Dân Chúa cần tập trung vào thành phần thứ ba: Giáo dân, vốn là thành phần đông nhất và chịu thiếu thốn hay thiệt thòi nhiều nhất. (Xem đề nghị mục vụ 3 và 4)
 
      3. Xây dựng GIA ĐÌNH KI-TÔ HỮU TRƯỞNG THÀNH, để có thể là Tin Mừng cho thiên niên kỷ thứ 3 (ĐTC Gioan Phaolô II – chủ đề Ngày Gia đình thế giới, Manila 2003). (Xem đề nghị mục vụ 5)
 
            4. Xây dựng người CÔNG DÂN CÔNG GIÁO TRƯỞNG THÀNH giữa lòng dân tộc hôm nay. Có thế nói là từ khi có người Việt Nam đến với Đạo Công giáo cho tới ngày nay, thế đứng của người Công giáo giữa đồng bào thật ít khi bình thường. Chúng ta mong người Công giáo Việt nam ngày nay theo gương ông Nguyễn Trường Tộ, với cả niềm tin của mình, ra sức góp phần xây dựng Tổ quốc. Chúng ta cần mạnh dạn tiếp tục Thư Chung của HĐGM VN 1980, với sự chỉ dẫn gần đây của hai Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Bênêđictô XVI, chứng tỏ rằng: người Công giáo có thể và phải là một CÔNG DÂN TỐT cho xã hội. Công cuộc này đòi hỏi nổ lực hoà giải và chữa lành, đối thoại và hợp tác để xây dựng công bằng bác ái, chân lý và hoà bình, song song với việc hội nhập văn hóa. (Xem đề nghị mục vụ 2 và 6)
 
Lưu ý
Xin xem các tài liệu đính kèm
 
Ngày 1 tháng 11 năm 2010
 
Gio-an Phê-rô Tạ Đình Vui
Gia đình Cùng Theo Chúa
         e-mail : tinvuicfc@gmail.com 
 
 
ĐỀ NGHỊ VỚI ĐẠI HỘI DÂN CHÚA
4 MŨI NHỌN CHIẾN LƯỢC CHO 10 NĂM TỚI
2011-2021
 
 
 
 
LÃNH VỰC CĂN BẢN
 
 
MŨI NHỌN CHÍẾN LƯỢC
 
ƯỚC NGUYỆN
 
1.
SỨC SỐNG MỚI CỦA
NGƯỜI TÍN HỮU
 
Tín hữu Việt nam, trưởng thành trong đức tin,
 là những ki-tô hữu  đích thật,
  • bước theo Chúa Giê-su Ki-tô
  • trong Thần Khí của Người,
  • là chứng nhân và sứ giả của Tin Mừng
  • Người tín hữu Việt nam sau gần 500 năm loan báo Tin Mừng đã thực sự chúng tỏ mình trưởng thành trong đức tin chưa?
  • ĐTC Gio-an Phao-lô 2 kêu gọi : hãy bắt đầu lại từ Chúa Ki-tô. Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô, và can đảm đi theo Người!
 
2
NHÂN LỰC CỦA
 DÂN CHÚA
 
 
  
 Người  giáo dân trưởng thành trong Giáo hội, lãnh trách nhiệm
  • trong giáo xứ và Giáo phận
  • và giữa lòng xã hội & Quê hương
Trong Giáo hội tại Việt Nam hiện nay, giáo dân là thành phần chịu thua thiệt nhiều nhất.
Một Giáo hội chỉ thật sự trưởng thành, khi có một hàng giáo dân trưởng thành (Ad gentes 21).
các linh mục và tu sĩ phải cộng tác với nhau giúp giáo dân thực hiện điều này.
 
 
3
SỨ VỤ
 LOAN BÁO TIN MỪNG
 
 
Gia đình Ki-tô hữu
sẽ là tác nhân chính trong công cuộc loan báo
 Tin Mừng Mới trên quê hương
  • ĐTC Gio-an Phao-lô kêu gọi đặt Gia đình làm mối quan tâm hàng đầu trong Giáo hội.
  • Trong công cuộc loan báo Tin Mừng mới, gia đình Ki-tô hữu phải đứng hàng đầu.
 
 
4
LIÊN HỆ VỚI
ĐẤT NƯỚC
 
 
Người Công giáo Việt Nam
dấn thân trong công cuộc hoà giải với Dân tộc
để cùng nhau xây dựng Quê hương.
Ngàn năm thứ 3 phải chứng kiến sự kiện vô tiền khoáng hậu này : Dân Chúa tại Việt Nam thật sự làm hoà với Dân tộc của mình, và cộng tác với đồng bào xây dựng quê hương, theo kế hoạch của Thiên Chúa.
 
 
LÃNH VỰC CĂN BẢN
 
 
Liên quan tới
 
Trách Nhiệm
 
1.
SỨC SỐNG MỚI CỦA
NGƯỜI TÍN HỮU
 
·            tất cả mọi người trong Dân Chúa: GM,LM,TS.GD
·            việc làm con cái TC và nên thánh & trở nên anh em, chị em của nhau trong GH
·            Lắng nghe và sống Lời Chúa & cử hành các Bí tích, nhất là ThánhThể
*** GH Mầu Nhiệm
 
·    các Chủ chăn : GM và LM giảng dạy và thánh hóa
·    các Tu sĩ : làm gương cho việc tìm kiếm Đức Ái trọn hảo
·    của mọi nguời :Xây dựng Nhiệm thể CK
 
2
NHÂN LỰC CỦA
 DÂN CHÚA
 
 
·        GIÁO DÂN : đối tượng ưu tiên được chăm sóc
·        Linh Mục và Tu sĩ : anh chị lớn trong Gia đình, quan tâm giúp đỡ các em
·        đào tạo người giáo dân trưỏng thành trong cộng đồng giáo hội và giữa lòng xã hội
***GH Mầu Nhiệm và Hiệp thông
·        dạy dỗ và đào tạo : giáo lý ,linh đạo,tông đồ
·        Trung tâm mục vụ, Học viện thần học…
·        GM,LM TS và những GD đã được chuẩn bị
·        ưu tiên : Giáo lý viên, Hội đồng giáo xứ, Hội đồng mục vụ trong giáo phận,Đoàn thể
 
3
SỨ VỤ
 LOAN BÁO TIN MỪNG
 
GIA ĐÌNH trong hoàn cảnh mới, thiên niên kỷ thứ 3
Sứ vụ của Giáo dân sống đời Gia đình: được loan báo Tin mừng và Ra đi loan báo Tin mừng, từ trong gia đình đến ngoài xã hội
  • Đoàn thể và Hiệp hội tông đồ
  • Dự tòng và tân tòng
  • Lương dân
***GH Mầu Nhiệm –Hiệp thông và Sứ Vụ
·        đào tạo giáo dân sống đời gia đình sống sứ mạng chứng nhân và thừa sai
·        giới trẻ & giáo dục đức tin
·        chuẩn bị hôn nhân và gia đình trẻ
·        phục vụ trong nôi bộ GH
·        dấn thân phục vụ giữa trần thế
 
4
LIÊN HỆ VỚI
ĐẤT NƯỚC
 
  • tất cả mọi thành phần trong Giáo hội
  • những giáo dân có ơn gọi dấn thân trong môi trường chính trị và xã hội
 
***GH Sứ Vụ -HIệp Thông
 GIAO HÒA và CHỮA LÀNH
  • đối với Dân tộc và Đất Nưóc
  • các tôn giáo
  • người nghèo, các dân tộc thiểu số
XÂY DỰNG và PHÁT TRIỄN
·        Công lý và Hoà bình;, Chân lý và Bác ái
·        Hội nhập Văn hóa
Mọi ý kiến đóng góp cho Đại hội Dân Chúa 2010 xin vui lòng gửi về địa chỉ email: ykien@daihoidanchua.net.
Xin chân thành cảm ơn.

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top