Tu đoàn Nhà Chúa: Mừng lễ Thánh Gia 2021 - bổn mạng Tu đoàn và Giáo xứ

Tu đoàn Nhà Chúa: Mừng lễ Thánh Gia 2021 - bổn mạng Tu đoàn và Giáo xứ

Tu đoàn Nhà Chúa: Mừng lễ Thánh Gia 2021 - bổn mạng Tu đoàn và Giáo xứ

TGPSG --”Gương mẫu Thánh Gia là nền tảng Linh đạo Tu Đoàn Nhà Chúa”.

Linh mục (Lm) Antôn Đoàn Văn Vinh đã nhấn mạnh như thế khi ngài bắt đầu bài giảng trong thánh lễ mừng kính Thánh Gia bổn mạng Tu Đoàn Nhà Chúa (TĐNC) và Giáo xứ, vào lúc 16g thứ Tư 29-12-2021 tại nhà thờ Thánh Nguyễn Duy Khang.

Chủ tế Thánh lễ là Lm Tổng Phụ Trách (TPT) Đaminh Vũ Kim Khanh. Đồng tế với ngài có các Lm trong TĐNC.

Tham dự thánh lễ có các thầy, các cựu tu sinh và Hội Gia Đình Sống Tin Mừng Tình Yêu (GĐSTMTY).

Từ lúc 15g30, các Lm, các thầy, các cựu tu sinh và Hội GĐSTMTY đã có buổi Họp Mặt trong Hội trường.

Thánh lễ bắt đầu lúc 16g khi đoàn đồng tế tiến lên Cung Thánh.

Trong bài giảng, Lm Antôn cho biết Linh đạo TĐNC dựa trên 4 điểm chính:

1/ Nền tảng Mầu nhiệm Tình Yêu Hiệp Nhất nơi Chúa Ba Ngôi.

2/ Gương mẫu Thánh Gia

3/ Gương mẫu các Thánh Tử Đạo Việt Nam

4/ Thực hành việc tông đồ truyền giáo

Lm Antôn chia sẻ về điểm 2: “Ngoài gương mẫu cho các gia đình, Thánh Gia đặc biệt có ích cho đời sống cộng đoàn tu trì. Người tu sĩ Nhà Chúa cần mở rộng tâm hồn để đón nhận và xây dựng cộng đoàn theo gương mẫu Thánh Gia: Dù bao gian nan vất vả nhưng Thánh Giuse và Mẹ Maria vẫn không chùn bước, miễn sao thánh ý Thiên Chúa được hiện thực. Suốt 30 năm trong mái ấm Nagiaret, Chúa Giêsu đã trưởng thành và vững bước vào đời. Điều này nói lên tầm quan trọng của gia đình, nơi vườn ươm cho con cái được trở nên hữu ích cho Giáo Hội và xã hội.”.

Lm Antôn đúc kết: “Trong Huấn từ của ĐTC Phaolô VI, ngài có nói: ‘Nagiaret chỉ cho chúng ta biết rằng việc huấn luyện tại gia đình êm dịu dường nào và không có gì có thể thay thế’. Học hỏi ở Thánh Gia: ‘Các tu sĩ Nhà Chúa yêu mến đời sống cộng đoàn, đón nhận sự đào luyện và tự đào luyện mình về nhân bản và lao động, về sự thinh lặng và đạo đức, để sống xứng hợp ơn gọi của mình’, theo Hiến Pháp và Nội Qui Tu Đoàn số 20”.

Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 17g. Các thầy, các cựu tu sinh và Hội GĐSTMTY đã chụp hình lưu niệm với các linh mục Tu Đoàn trước Cung Thánh và trước Hội trường.

tocngan (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top