Thiếu nhi giáo xứ Lam Sơn lãnh nhận Hồng ân Thánh Thần - 2025
TGPSG --“Chúng ta phải biết lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần, tuân theo sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần.”
Trên đây là câu nói mà Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang, Giáo Phận Bắc Ninh đã nhắn nhủ cộng đoàn giáo xứ Lam Sơn khi ngài đến viếng thăm mục vụ, ban Bí tích Thêm Sức và Bí tích Thánh Thể lần đầu cho 92 em thiếu nhi trong Thánh lễ cử hành lúc 9giờ, ngày 20.6.2025, tại nhà thờ Lam Sơn, thuộc giáo hạt Xóm Mới.
I. Thánh lễ
1. Rước nhập lễ
Khởi đầu Thánh lễ là đoàn rước với Thánh giá nến cao dẫn đầu, các em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, rước lễ lần đầu, cuối cùng là Đức Cha chủ tế. Đồng tế với Đức Cha là linh mục (Lm) Hạt trưởng Vinh Sơn, Lm Chánh xứ Gioan Baotixita, Lm Phó xứ Giuse, các tu sĩ cùng giáo dân trong xứ và ngoài xứ
2. Tâm tình trước Thánh lễ
Đầu lễ, Đức Giám Mục, vị mục tử hiền lành đã khiêm nhường nói lên tâm tình: “… cảm ơn cha sở, các cha phó, các tu sĩ nam nữ, quý chức và cộng đoàn đã cộng tác giúp cho giám mục chu toàn bổn phận củng cố đức tin cho giáo dân trên đường nên thánh. Hoa trái của sự cộng tác ấy là ngày hôm nay có 49 em trong họ đạo của anh chị em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và 43 rước lễ lần đầu. Chúng ta dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa, cầu nguyện cách đặc biệt cho các em và đồng thời cũng cầu nguyện cho chính chúng ta. Xin cho chúng ta nhớ lại Bí tích Thêm Sức mà chúng ta đã lãnh nhận để sống xứng đáng làm con cái Chúa.”
3. Phụng vụ Lời Chúa
Sau bài Tin Mừng, Lm Chánh xứ Gioan Baotixita đã giới thiệu 49 em sắp được lãnh Bí tích Thêm Sức, đồng thời bảo lãnh những em này đủ điều kiện lãnh BTTS và xin ĐGM ban Bí tích cho các em.
ĐGM Giuse đã chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn. Với sự từ tốn, nhân hậu, ngài cùng các em hỏi đáp một số câu hỏi.
Ngài khen các em rất giỏi, trả lời đúng tất cả. Qua đó, ngài giúp các em và cộng đoàn ôn lại những điều căn bản về giáo lý cũng như nhắn nhủ cộng đoàn về đời sống đạo: Bí tích có 3 yếu tố quan trọng: do chính Chúa Giê su thiết lập là dấu bên ngoài ban ơn ban ơn bên trong; không phải là 1 cử hành dân sự bình thường mà là một cử hành đức tin. Chúng ta được mời gọi đón nhận bằng lòng tin, mang lại ơn ích thiêng liêng bên trong; do các thừa tác viên có chức Thánh cử hành.
Cuối bài giảng, Đức Cha nhắn nhủ:
Bí tích Thánh Thể - mầu nhiệm đức tin, giúp ta kiên vững đức tin. Việc rước Thánh Thể Chúa mỗi ngày, giúp ta kết hợp mật thiết với Chúa Giê su, và qua Người, nên mật thiết cùng Thiên Chúa Cha.
Các lương thực hằng ngày ta dùng, nên máu thịt giúp thân xác ta khỏe mạnh. Với Thánh Thể thì khác: khi ta lãnh nhận Mình Máu Chúa, thân xác và linh hồn ta được biến đổi, ngày nên giống Chúa. Năng rước lễ, ta được “thần hóa”, đến độ, mỗi tín hữu trở nên “thánh lễ” trong đời thường; tức là, đời sống ta phản ánh sự thánh thiện của Thiên Chúa, là hiện thân của Chúa Giêsu giữa lòng trần thế này.
Vâng,“mỗi khi ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết”. Đây là lời ta tuyên xưng, sau câu tuyên bố của chủ tế “Đây là mầu nhiệm đức tin”. Thật thế, khi kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể, ta có sứ mạng đem Chúa vào đời, loan truyền cho muôn người muôn nơi biết: Chúa Giêsu đã chịu chết, sống lại và lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa Toàn Năng.
Trần gian là cuộc lữ hành, người tín hữu trong mọi biến cố vẫn lạc quan, tin yêu cuộc sống, vì họ đang chờ đợi ngày Chúa Giêsu lại đến trong vinh quang. Niềm mong chờ không làm ta thất vọng, nhưng dạt dào hy vọng ấy, trở nên động lực thúc đẩy người tín hữu dùng đời sống mình làm chứng về sự hiện diện thật sự, trọn vẹn của Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể.
Thánh Thể vừa diễn tả quyền năng yêu thương của Thiên Chúa, vừa mời gọi ta sống sẻ chia. Từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, Chúa Giêsu nuôi đám đông năm ngàn người được no nê. Ta có thể mạnh dạn xác tín: quyền năng Thiên Chúa và tình liên đới của con người, sẽ làm nên những việc kỳ diệu. Với 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ bé; Chúa Giê su đã nuôi sống dân chúng đông đảo. Thì chẳng lẽ, với cả con người của mỗi chúng ta đây - như nắm men nhỏ - Thiên Chúa lại không dùng đó, để làm cho nhân loại - tựa khối bột lớn - dậy men “mến Chúa yêu người” hay sao? Điều kỳ diệu ấy, với Thiên Chúa thì luôn có thể; thì phần còn lại, là sự quảng đại đáp trả lời mời gọi dấn thân, hy sinh và phục vụ của mỗi người chúng ta mà thôi. Amen.
II. Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức
Tiếp theo là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức gồm 3 phần:
1. Từ bỏ tội lỗi và tuyên xưng đức tin.
Cả nhà thờ vang lên lời hứa từ bỏ tội lỗi và mạnh dạn tuyên xưng Đức tin của người Kitô hữu.
2. ĐGM đặt tay và cầu nguyện cho các em lãnh Bí tích.
3. Xức Dầu Thánh trên trán, đọc lời ban Bí tích và chúc bình an.
Các em và người đỡ đầu lần lượt tiến lên để lãnh nhận Bí tích từ ĐGM trong tiếng hát của ca đoàn xen những lời dẫn về ý nghĩa của các cử chỉ, các lời nói của ĐGM và thụ nhân khi trao ban và nhận lãnh Bí tích.
Sau nghi thức ban Bí tích là lời nguyện chung và tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau phần Hiệp lễ, Vị Đại diện HĐMV, một phụ huynh cảm ơn ĐGM đã đến ban Bí tích cho các em, cảm ơn các linh mục chăm sóc đức tin, các tu sĩ và các anh chị Giáo lý viên là cánh tay nối dài của các linh mục hướng dẫn dạy giáo lý cho các em.
Thánh lễ kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày, sau khi lãnh nhận phép lành cuối lễ, các em hân hoan ra về mang theo niềm vui vì được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, được ghi lại những tấm hình chung và riêng từng em với Đức Cha.
Bài: Nga Phạm (TGPSG) Ảnh: MVTT Lam Sơn
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 20 năm linh mục của cha chánh xứ Tân Phú
-
Thánh lễ kính Thánh Gioan Tẩy Giả - Bổn mạng cha chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng -
Lễ vọng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, mừng bổn mạng Cha Chánh xứ và Gia đình Gioan tại giáo xứ Lam Sơn -
Giáo xứ Bùi Phát: Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Bổn mạng xứ đoàn Kitô Vua và rước lễ lần đầu - 2025 -
Ban Thừa Tác viên Thánh Thể ngoại lệ giáo xứ Vĩnh Hòa mừng Bổn mạng - 2025 -
Thánh lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô tại giáo xứ Nam Thái -
Thiếu nhi giáo xứ Tân Việt Rước Lễ lần đầu -
Thiếu nhi giáo xứ Thiên Ân lãnh nhận hồng ân Thánh Thần - 2025 -
Thánh lễ tạ ơn 5 năm hồng ân Linh mục Giuse Lê Hoàng Tuấn - Phó xứ Gia Định -
Thiếu nhi Thạch Đà lãnh Bí tích Thánh Thể lần đầu - 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa