Thánh Tích Thánh Piô Năm dấu đến với Giáo xứ Thánh Martino de Porres - hạt Gia Định
TGPSG -- Buổi lễ công bố Thánh Tích và làm phép tượng Thánh Piô Năm dấu được Đức Cha phụ tá Giuse Bùi Công Trác cử hành trọng thể tại Giáo xứ Thánh Martino de Porres, hạt Gia Định vào lúc 18h30 ngày 23 tháng 09 năm 2025.
1. Hành trình Thánh Tích Thánh Piô Năm dấu từ Ý đến với Giáo Xứ Thánh Martino de Porres
Trong hành trình Đức tin, việc được đón nhận Thánh Tích Thánh Piô Năm Dấu là một hồng ân đặc biệt dành cho giáo xứ Thánh Martino de Porres.
Với lòng yêu mến và thao thức của người mục tử, Cha Sở Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn đã luôn nghĩ đến cộng đoàn Dân Chúa của ngài.
Khi có dịp trở về đất Ý - nơi cha Giuse đã được đi du học - thăm lại giáo xứ nơi cha từng ở và hành hương nhân dịp Năm Thánh Hy Vọng 2025, cha Giuse đã đến kính viếng Cha Thánh Piô Năm Dấu ở Thành Phố San Giovanni Rotondo. Từ đây, sợi duyên thiêng liêng nối Giáo xứ Martino với Cha Thánh Piô được se kết.
Cha sở Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn hôn thánh tích là quả tim của thánh Piô Năm Dấu (trong phòng riêng của Cha Thánh khi còn sống)
Khi cha Giuse về lại giáo xứ của mình, cha Dario người Ý - cha sở nơi Cha Giuse lưu trú khi du học - đã gọi thăm. Trong cuộc trao đổi, ước muốn xin Thánh Tích của Thánh Piô được gợi lên.
Tượng Chúa Giêsu trên Thập Giá trong phòng Cha Thánh Piô
Với sự giúp đỡ của Cha Dario và những người thân quen ở vùng San Giovanni Rotondo, Cha sở Giuse liên lạc với Cha Bề Trên Miền của Dòng Anh Em Hèn Mòn Foggia. Ngài nhận lời giúp xin cho Giáo xứ một Thánh Tích của Cha Thánh Piô.
Điều cần thiết, phải có thư yêu cầu xin Thánh Tích từ Đấng Bản Quyền Giáo Phận. Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng - vị Cha Chung của Giáo Phận, với lòng Hiền Phụ, khi nghe Cha Giuse trình bày về mong ước của giáo xứ, đã nhận lời viết thư. Thư gửi đi ngày 02/06/2025, đến Cha Bề Trên Miền (Cha Francesco Dileo), và ngài trả lời qua Cha Dario vào ngày 09/06; cùng yêu cầu một thư xác nhận từ nơi chính giáo xứ sẽ tiếp nhận Thánh Tích kèm các hình ảnh Nhà thờ. Cha sở Giuse đã gửi thư cùng hình ảnh ngay hôm sau, và đã nhận được tin chấp thuận của Hội Đồng nhà Dòng.
Với lòng mong mỏi cùng cầu nguyện của Cha sở và Cộng đoàn Dân Chúa, ngày 25/06/2025, Cha Giuse đã nhận được Thánh Tích cha Thánh Piô.
Cha Thánh đến giáo xứ Martino thật bất ngờ và nhanh, như hồng ân Chúa vẫn hằng luôn tuôn đổ kịp lúc và dạt dào trong cuộc đời người Kitô hữu.
Giáo xứ đã chuẩn bị và mong chờ Đức Giám Mục đến công bố và đặt Thánh Tích, để sự hiện diện của Thánh Tích nơi giáo xứ là cơ hội để mỗi người đến gần hơn với Cha Thánh Piô - vị linh mục khiêm nhường đã sống trọn vẹn ơn gọi qua việc dâng lễ, giải tội và mang năm dấu thánh suốt 50 năm.
Đặc biệt, việc đón nhận Thánh Tích sẽ diễn ra thật ý nghĩa, khi toàn thể Hội Thánh tưởng nhớ 57 năm ngày Cha Pi-ô trở về nhà Cha - ngày 23-09-1968.
Và ngày 23/09/2025 đã đến. Giáo xứ hân hoan chào đón Đức Cha Phụ Tá Giuse Bùi Công Trác đến giáo xứ chủ sự Thánh lễ Tạ ơn, công bố và đặt Thánh Tích công khai, đồng thời ban Bí tích Thánh Thể cho 30 em được Rước Lễ lần đầu.
2. THÁNH PIÔ PIETTRELCINA - về với Chúa ngày 23 tháng 9
1. Đôi hàng tiểu sử
Triết gia Jean Guitton, bạn của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, từng nói: “Cha Piô là một hiện tượng kỳ lạ; người ta sẽ còn bàn tán nhiều về vị linh mục nghèo khó, kín đáo, mang trong mình những vết thương khó hiểu.”
Thánh Piô chào đời ngày 25-5-1887 tại Pietrelcina, Ý, trong một gia đình nông dân nghèo nhưng đạo đức. Cha mẹ ông Horace Forgione và bà Joseph de Nunzio sinh tám người con, ba mất sớm. Năm 1902, Piô gia nhập Dòng Capuchin khi mới 15 tuổi, với lý do hóm hỉnh: “Vì tôi thích những ông thầy dòng có râu.”
Ngày 10-8-1910, thầy Piô chịu chức linh mục và dâng lễ mở tay tại quê nhà. Nhưng sức khỏe yếu khiến cha phải về nghỉ tại gia đình nhiều năm. Thời gian này, khi dâng lễ, ngài thường ngất trí, thánh lễ kéo dài hàng giờ, để lại ấn tượng sâu đậm nơi giáo dân.
Năm 1916, cha Piô bị gọi nhập ngũ nhưng được miễn vì bệnh tật. Sau đó, cha được chuyển về tu viện San Giovanni Rotondo. Ngày 20-9-1918, cha nhận năm dấu thánh, mở ra giai đoạn mới trong sứ vụ. Từ đó, San Giovanni Rotondo trở thành trung tâm hành hương, phát triển mạnh, nổi bật với bệnh viện “Casa Sollievo della Soffrenza” (Nhà xoa dịu nỗi đau) do lòng hảo tâm khắp nơi đóng góp.
Cha Piô sống 50 năm mang dấu thánh và phục vụ tha nhân, đặc biệt trong tòa giải tội. Ngài viết: “Tôi bận rộn ngày đêm giải tội cho hàng trăm người, nhưng phải tạ ơn Chúa đã nâng đỡ tôi trong sứ vụ tông đồ.”
Ngày 23-9-1968 lúc 2g30, sau một đời hiến dâng cho Thiên Chúa và nhân loại, cha Piô trở về với Chúa.
2. Những nét đặc trưng về cuộc đời cha Piô
Cha Piô đã sống trọn vẹn ơn gọi linh mục của mình. Ngài không làm những việc lớn lao theo nghĩa thế gian, nhưng dâng lễ, cầu nguyện, giải tội, khuyên bảo… với tất cả tình yêu và lòng trung thành. Nhờ đó, những ai gặp cha đều cảm nhận được hình ảnh Chúa Giêsu nơi ngài.
Sự kết hợp mật thiết với Chúa khiến thái độ và tâm hồn cha phản chiếu rõ nét tâm tình của Đức Kitô. Chính những dòng thư của cha đã bày tỏ tinh thần khiêm nhường và phó thác:
- Mọi sự tốt lành đều do Thiên Chúa, con cần biểu dương để tôn vinh Người.
- Nếu con vấp phạm, hãy khiêm tốn, chỗi dậy và tiếp tục đi.
- Hãy lấy đức bác ái mà tha thứ, noi gương Chúa Cứu Thế.
- Luỹ cấm là trường học hoán cải giúp tâm hồn kết hợp với ý Chúa.
- Để đạt sự hoàn thiện, con cần kiên nhẫn chịu đựng khuyết điểm mình; chính đau khổ nuôi dưỡng đức khiêm nhường.
3. Các phép lạ chữa bệnh của Cha Pi-ô Năm dấu
Cha Thánh Piô không chỉ được nhớ đến vì năm dấu thánh, mà còn vì nhiều phép lạ chữa lành bệnh được ghi nhận trong và sau đời ngài.
Một trong những phép lạ nổi tiếng là trường hợp Gemma Di Giorgi, một bé gái mù từ khi sinh ra, không có đồng tử, nhưng sau khi được Cha Piô ban phép lành, em đã nhìn thấy trở lại.
Có trường hợp Pasquales di Chiara, vốn phải dùng nạng, khi Cha Piô nói “hãy bước đi” thì ông đã bỏ nạng và đi lại bình thường.
Một phụ nữ bị đau thần kinh tọa cũng đã được chữa lành hoàn toàn sau khi tham dự buổi cầu nguyện với di vật của ngài.
Cha Piô còn được ghi nhận có khả năng “đọc tâm hồn”, biết trước điều người khác sẽ nói hoặc nghĩ, giúp họ hoán cải và trở về với Chúa.
Trong nhiều trường hợp, người bệnh được chữa lành qua giấc mơ, như Gregory William Collins, sau khi thấy Cha Piô hiện ra và chạm vào người, sáng hôm sau mọi đau đớn đều biến mất.
Một phép lạ được Giáo Hội công nhận để phong hiển thánh là trường hợp Matteo Pio Colella, một bé trai bị chảy máu não do nhiễm trùng, đã hồi phục lạ lùng sau lời chuyển cầu của Cha Piô.
Những phép lạ ấy cùng với việc ngài xây dựng bệnh viện Casa Sollievo della Sofferenza - “Nhà Xoa Dịu Nỗi Đau” - đã để lại dấu ấn sâu sắc: đức tin và lòng bác ái có thể chữa lành không chỉ linh hồn mà cả thân xác con người.
Ban Truyền Thông GX Thánh Martino (TGPSG)
Tài liệu liên quan:
- Phim lịch sử về Thánh Pi-ô Năm dấu
https://www.youtube.com/watch?v=17V3jUUJr1o - Cuộc đời Cha Thánh
https://daminhtamhiep.net/2017/09/cha-thanh-pio-nam-dau-thanh/
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ kính Thánh Matthêu, mừng Bổn mạng giáo khu Matthêu
-
Giáo xứ Bình Minh: Thánh lễ nhận sứ vụ tân quản nhiệm của linh mục Gioan Baotixita Lê Quốc Đạt -
Giáo xứ Tân Hưng-Xóm Mới kỷ niệm 21 năm thành lập Ban Mục Vụ Giới Trẻ -
Giáo xứ Thị Nghè: Chương trình Thánh ca Semi Ballad số 7 -
Thánh lễ nhậm chức của linh mục Giuse Trần Viết Thái, tân chánh xứ Tân Đông -
Thánh lễ kính Thánh Matthêu Tông đồ, bổn mạng Ban Truyền thông Giáo xứ Phú Hòa -
Thánh lễ cầu nguyện cho Cố Linh mục Phêrô Vêrôna Chu Quang Minh -
Giáo xứ Tân Trang: Thánh lễ giỗ 10 năm Cha cố Giuse Phan Du Vinh -
Giáo xứ Bình An khai giảng năm học Giáo lý 2025-2026 -
Giáo xứ Mông Triệu khai giảng năm học Giáo Lý 2025-2026
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa