Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô trở lại - Bổn mạng Ban Loan Báo Tin Mừng

Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô trở lại - Bổn mạng Ban Loan Báo Tin Mừng

Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô trở lại - Bổn mạng Ban Loan Báo Tin Mừng

TGPSG -- Ngày 23/01/2026, vào lúc 18h00, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã chủ sự Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Đồng tế với ngài có sự hiện diện của linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng ban Loan báo Tin Mừng cùng các linh mục từ các giáo xứ trực thuộc. Đây cũng là ngày hồng phúc mừng bổn mạng của Ban Loan Báo Tin Mừng trong bầu khí trang nghiêm và đầy lửa nhiệt huyết.

​Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã giúp cộng đoàn đào sâu ý nghĩa của loan báo Tin Mừng và căn tính của người thừa sai. Loan báo Tin Mừng không chỉ là nói về Chúa bằng lời, mà còn làm cho ánh sáng của chính mình chiếu tỏa đến người khác qua lời nói, việc làm và cách sống mỗi ngày. Vì thế, mỗi Kitô hữu đều được mời gọi trở thành môn đệ thừa sai, noi gương Thánh Phaolô - người đã gặp Chúa và sẵn sàng lên đường theo tiếng gọi của Ngài.

Phụng vụ Lời Chúa:

Sau Bài Tin Mừng, Đức Tổng Giuse đã ôn lại hành trình đời sống của Thánh Phaolô và gợi lên ba điểm quan trọng để cộng đoàn cùng suy niệm:

Thứ nhất: Gặp được Đức Kitô phục sinh là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời Thánh Phaolô. Cuộc gặp gỡ trên đường Đa-mát không chỉ làm thay đổi hướng đi, mà còn biến đổi tận căn con người của ngài. Từ một người bắt bớ Giáo Hội, Phaolô đã được ánh sáng của Đức Kitô chiếu soi và trở thành chứng nhân cho niềm vui Phục Sinh. Chính niềm vui ấy đã nâng đỡ và thúc đẩy ngài trong suốt hành trình rao giảng Tin Mừng.

Thứ hai: Thánh Phaolô hoàn toàn để cho Chúa chiếm lấy con người của mình. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, nhưng trao phó trọn vẹn cuộc đời cho Đức Kitô. Từ suy nghĩ, chọn lựa cho đến hành động, tất cả đều quy hướng về Chúa. Đó là thái độ của một người môn đệ đích thực: “Dám để Chúa biến đổi, dẫn dắt và sử dụng mình theo thánh ý Người.”

Thứ ba: Thánh Phaolô hăng say lên đường rao giảng và nói về Chúa. Sau khi gặp Chúa, ngài đã không giữ đức tin cho riêng mình, ngài đã ra đi không mệt mỏi để loan báo Tin Mừng cho muôn dân, dù phải đối diện với thử thách, bách hại và đau khổ. Với ngài, loan báo Tin Mừng là sứ mạng không thể trì hoãn.

Từ mẫu gương của Thánh Phaolô, Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn xác tín rằng loan báo Tin Mừng phải bắt đầu từ việc gặp gỡ Đức Kitô phục sinh và chỉ khi thật sự gặp Chúa, người môn đệ mới có thể:

  • Cảm nhận niềm vui Phục Sinh của Chúa,
  • Dám sống Tin Mừng Phục Sinh giữa đời thường,
  • Dám nói về Tin Mừng cho anh chị em mình, bằng chính đời sống chứng tá.

“Mỗi người môn đệ đều được Chúa Giêsu Phục Sinh sai đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo (x. Mc 16,15). Tuy nhiên, để thi hành sứ mạng ấy cách hữu hiệu, mỗi người cần hoán cải trước hết theo gương thánh Phaolô tông đồ (x. Cv 9,1-19).”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Phần kết của Thánh lễ được Đức Tổng Giuse nối kết sâu sắc với biến cố Thánh Phaolô trở lại qua nghi thức sai đi đầy ý nghĩa. Cũng như Thánh Phaolô, sau khi gặp gỡ Đức Kitô phục sinh, ngài không dừng lại ở cảm xúc hay kinh nghiệm cá nhân mà được sai đi để loan báo Tin Mừng. Mỗi người tham dự thánh lễ hôm nay cũng được mời gọi lên đường thi hành sứ mạng của mình.

Trong nghi thức này, Đức Tổng Giuse đã trao ngọn nến sáng cho Cha Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng - Cha Giuse Nguyễn Quốc Thắng, và từ ngọn nến ấy, ánh sáng được tiếp tục trao đến cho tất cả mọi người hiện diện. Ngọn nến là biểu tượng của Chúa Thánh Thần, Đấng đã chiếu sáng và biến đổi Thánh Phaolô năm xưa, và hôm nay tiếp tục thắp lên lòng nhiệt huyết truyền giáo nơi mỗi người chúng ta.

Ánh sáng được trao không dành riêng cho một cá nhân hay một ban ngành mà được trao cho tất cả, như một lời nhắc nhở rằng: “Mỗi Kitô hữu đều là người được sai đi.” Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn hãy lên đường loan báo Tin Mừng, đem ánh sáng đức tin lan tỏa vào đời sống gia đình, giáo xứ và xã hội hôm nay, không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính đời sống yêu thương, phục vụ và dấn thân.

Thánh lễ mừng Bổn mạng khép lại, nhưng sứ mạng loan báo Tin Mừng vẫn tiếp tục mở ra. Nguyện xin Thánh Phaolô Tông Đồ chuyển cầu cho mỗi thành viên Ban Loan Báo Tin Mừng luôn biết gắn bó với Đức Kitô phục sinh, để trở nên những môn đệ thừa sai nhiệt thành, khiêm tốn và trung tín, đem ánh sáng Tin Mừng đến cho mọi người, ở mọi nơi.

Bài: Têrêsa Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG
Ảnh: BTT-GX Phaolô

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top