Thánh lễ mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Bùi Môn
TGPSG -- “Các thánh Tử Đạo Việt Nam là những người đã chọn cho mình một lý tưởng sống là chính Đức Giêsu Kitô.”
Đó là lời của linh mục chính xứ Gioan Baotixita Trần Văn Trí khi ngài chủ tế thánh lễ mừng kính các thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Bùi Môn, vào lúc 5g Chúa nhật 17.11.2024 tại nhà thờ Bùi Môn.
Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Vinhsơn Mai Minh Tuấn. Tham dự thánh lễ có các tu sĩ, các vị trong Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, cùng đông đảo giáo dân.
Trước thánh lễ, các cha đồng tế đã bái hương ảnh Các thánh Tử Đạo Việt Nam, sau đó cùng với đoàn rước kiệu tiến vào trong nhà thờ.

Trong phần bài giảng, linh mục chủ tế chia sẻ:
Lý tưởng sống
Các thánh Tử Đạo Việt Nam là những con người đã chọn cho mình một lý tưởng sống là chính Đức Giêsu Kitô. Các ngài sống là sống cho Chúa mà thôi, chứ không còn sống cho bản thân của mình. Các ngài thực hiện lời Chúa Giêsu “Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày để mà theo tôi”.
Vong thân?
Từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày để theo Đức Kitô, đó có phải là đang bị vong thân, đang đánh mất chính mình không? Thưa không phải vậy.
Theo Chúa là từ bỏ những cái làm cho con người mất đi tình yêu đối với Thiên Chúa, mất đi hình ảnh mà Thiên Chúa đã tạo dựng thuở ban đầu.
Các Thánh Tông đồ cũng như các Thánh Tử đạo từ bỏ những cái mà người ta xem là quý giá theo kiểu trần gian: của cải vật chất, danh vọng, địa vị, ngay cả mối tình thân ở trong gia đình để theo Chúa Giêsu, để được Chúa Giêsu ban cho sự sống trường sinh.
Các ngài đã trải qua những đau khổ để đi đến vinh quang của Thiên Chúa mà trong sách Khải Huyền đã diễn tả: “Những đoàn người mặc áo trắng đứng trước ngai Thiên Chúa, họ là ai vậy? Thưa họ là những con người đã đi từ những đau khổ và bây giờ các ngài đi vào vinh quang hạnh phúc của Thiên Chúa.”
Những lời khuyên cụ thể
Cuối bài giảng, cha Gioan Baotixita cũng nhắn nhủ các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và các bậc làm cha mẹ “phải là người sống đức tin và dùng lời lẽ tốt lành để khuyên dạy con cái, làm gương sáng qua hành vi, cách ứng xử bảo vệ niềm tin của mình với người khác.”
Cha cũng mời gọi quý chức và cộng đoàn hãy học hỏi noi gương các thánh Tử Đạo Việt Nam xưa, dám hy sinh Sống, Nói, Làm - các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, để làm chứng cho Chúa Kitô. Tử đạo ngày nay không phải là hy sinh tính mạng mà là sắp xếp và hy sinh thời gian để phục vụ cho cộng đoàn ngày một thăng tiến hơn.

Thánh lễ kết thúc lúc 6g với niềm vui được diễn tả trong những tấm hình lưu niệm nhân ngày lễ bổn mạng.
Vài nét về Giáo xứ Bùi Môn
Được biết, Giáo xứ Bùi Môn được thành lập từ năm 1955. Số giáo dân hiện nay khoảng 12.500. Quý chức của Hội đồng mục vụ Giáo xứ Bùi Môn hiện tại có 125 vị.

Ban Truyền Thông giáo xứ Bùi Môn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Ngày Bác ái Giáo xứ Xuân Hiệp: Cho thì có phúc hơn là nhận
-
Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình Giáo xứ Nhân Hòa tĩnh tâm mừng lễ Bổn mạng -
Giáo xứ Môi Khôi: Giáo khu Giacôbê mừng lễ bổn mạng -
Giáo xứ Thạch Đà: Mừng lễ Thánh Gioakim và Anna, bổn mạng Hội Hiền Mẫu Giáo khu 1 -
Hội Trợ Tá và Ca đoàn Fatima Giáo họ Vĩnh Lộc hành hương và nghỉ dưỡng -
Giáo xứ Bùi Môn: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lan tỏa bác ái Phúc Âm -
Giáo xứ Tân Đức: Ngoại khóa Salomon III - Hành trình lớn lên trong Chúa -
Giáo xứ Bình Phước mừng 70 năm thành lập giáo xứ -
Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng kính Thánh Đaminh Savio - Bổn Mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Phú Xuân: Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức là để trở thành những người thừa sai
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa