Thánh lễ an táng Cha cố Gioakim Nguyễn Văn Hiếu

Thánh lễ an táng Cha cố Gioakim Nguyễn Văn Hiếu

WGPSG -- Sáng thứ Hai, lúc 9g00 ngày 11/3/2013, tại giáo xứ Thủ Thiêm, đã diễn ra Thánh lễ An táng Cha cố Gioakim Nguyễn Văn Hiếu.

Tiếng chuông nhà thờ giáo xứ Thủ Thiêm vừa cất lên thì đoàn rước Thánh giá nến cao cùng các cha trong lễ phục tím tiến vào cung thánh. Chủ tế Thánh lễ do Đức cha Phêrô phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn. Đồng tế với ngài có gần 140 linh mục. Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ của các Hội dòng: Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Tân Lập, Thánh Phaolô, Thừa Sai, Bác Ái Cao Thái… các thầy Đại chủng viện Thánh Giuse… các đoàn thể, Hội đồng Mục vụ giáo xứ Thủ Thiêm và toàn thể giáo dân gần xa.

Trong bài giảng, Đức cha chia sẻ: Hôm nay, Thánh lễ diễn ra trong tuần lễ mùa Chay, mùa tưởng nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Ngài đã bày tỏ tình yêu một cách trọn vẹn trên Thập giá. Theo chân Chúa Giêsu, cả cuộc đời Cha cố Gioakim đã gắn bó với chủng viện, với công việc đào tạo các linh mục. Ngài sống cả đời gương mẫu thánh thiện, đức độ, hiền hòa. Ngài là người thông thái, đầy nghi lực, sống khiêm nhường. Ngài thật thà, đơn sơ, yêu thương mọi người…

Cuối lễ, Linh mục Gioakim Nguyễn Văn Trung là cha em của Cha cố Gioakim cám ơn rất sâu sắc đến Đức cha Phêrô, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý Hội đồng Mục vụ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, đã thương yêu Cha cố hết sức đặc biệt, nhiều người đã âm thầm giúp đỡ Cha cố, nhất là những ngày cuối đời.

Sau đó, vị đại diện HĐMV giáo xứ Thủ Thiêm đọc lời chào tiễn biệt Cha cố Gioakim hết sức xúc động. Nhiều người đã không kiềm được nước mắt. Toàn thể cộng đoàn cùng đồng ca bài hát “Nếu Chúa Là…” của Lm. Kim Long. Đây là bài hát yêu thích nhất của Cha cố Gioakim khi ngài còn sống.

Tan lễ, linh cửu của Cha cố Gioakim được đưa về quê hương ngài ở Long An và chôn cất tại đất thánh giáo xứ Thủ Đoàn.

Đôi nét về Cha cố Gioakim

Sinh ngày 27-4-1924 tại Long An.
1950: Du học tại Issy Les Moulineaux nước Pháp và hoàn tất chương trình Đại Chủng viện năm 1951.
21-12-1951: Thụ phong Linh mục tại Roma.
1951-1953: Học Giáo luật tại Đại học Grégoriana – Roma.
1953-1975: Giáo sư Tiểu Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.
1966-1971: Giám đốc Tiểu Chủng viện.
1971-2007: Tổng Phụ tá Hội Thừa Sai Việt Nam.
1975-1987: Giáo sư Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.
1987-2012: Giúp mục vụ giáo xứ Thủ Thiêm và Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm.
1991-2012: Linh hướng Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm hạt Thủ Thiêm, Linh hướng Tu đoàn Bác Ái Cao Thái.
Ông bà cố của Cha cố Gioakim có 8 người con thì đã có đến 4 linh mục và một nữ tu.
1. Linh mục Gioakim Nguyễn Văn Hiếu
2. Linh mục Gioakim Nguyễn Văn Trung
3. Linh mục Gioakim Nguyễn Phước Quang (mất)
4. Linh mục Gioakim Nguyễn Thành Long (mất)
5. Nữ tu Nguyễn Thị Cung Phi (Dòng Nữ tử Bác Ái)
Cha cố còn có hai người cháu gái tu ở dòng Kín và một người tu ở dòng Phaolô.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top