Tháng 11 là tháng báo hiếu
TGPSG - “Cầu nguyện cho các linh hồn là cầu nguyện cho đời này và đời sau.”
Linh mục (Lm) Gioan Phạm Văn Thanh - Đặc trách Legio Mariae Curia Gia Định 3 đã đúc kết bài giảng như trên khi cùng Lm Phêrô Ngô Lập Quốc - Chánh xứ Thánh Tịnh, Linh giám của Hội Legio Mariae, dâng Thánh lễ cầu cho các linh hồn hội viên, thân nhân, ân nhân đã ly trần vào lúc 9g ngày 16-11-2024 tại nhà thờ Thánh Tịnh, giáo hạt Gia Định.
Tháng 11 là tháng báo hiếu
Việc báo hiếu của người sống dành cho người đã qua đời.
Nhìn cái chết như thế nào?
Đời người ai cũng phải chết, không ai thoát được quy luật Sinh-lão-bệnh-tử. Có người sinh ra đã chết sớm, đời sống ngắn ngủi. Có người sống lâu, cuộc đời dài hơn. Không ai biết mình sẽ chết lúc nào? Cách nào? Ở đâu? Ra sao? Có được an táng không? Có được lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục? Phần đông người chết cảm thấy buồn vì xa người thân yêu, xa mọi thứ mình quyến luyến. Buồn vì bao công việc chưa thưc hiện, bao ước mơ còn dở dang.
Hội viên Legio Mariae chết ra sao?
Thủ bản Legio Mariae 186 ghi hội viên Legio chết cách hiên ngang vì được hun đúc cho đời sống vĩnh cửu. Đối với Legio, chết là niềm vui. Chúa Giêsu không muốn ai phải trầm luân, những ai theo Ngài sẽ được lên trời. Chết là được đoàn tụ với ông bà cha mẹ, với những hội viên từng hoạt động chung. Điều quan trọng là sống làm sao để có niềm vui vì không biết số phận sau cái chết là gì? Sống không vui vì không có kế hoạch, không việc làm, cô đơn…
Làm sao để có niềm vui?
Muốn có niềm vui phải có Chúa, vì Chúa là hạnh phúc đời ta. Muốn hay không chúng ta cũng phải ra trình diện Chúa vì phần đời chúng ta sống. Chúng ta cần làm những việc có ích cho mình và cho người khác. Hội viên Legio Mariae phải tham gia các hoạt động để thánh hóa bản thân và cứu rỗi các linh hồn. Chúng ta vui vì có thể tham gia hội đoàn và hoạt động.
Lm Gioan đúc kết: “Tóm lại, trung thành với Legio Mariae có niềm vui ở đời này và đời sau. Sách Êdêkien,chương 6, câu 21 nói: “Ai giúp được một người không phạm tội thì cứu được người đó và cứu được chính mình.” Trung thành với Giáo Hội là con yêu của Chúa và Mẹ Maria, là công dân Nước Trời không chỉ đời sau mà ngay cả đời này. Cầu nguyện cho các linh hồn là cầu nguyện cho đời này và đời sau.”
Thánh lễ kết thúc lúc 9g45, Lm Gioan cảm ơn cha sở Phêrô đã luôn dành mọi thuận lợi cho hội viên Legio Mariae Curia Gia Định 3 khi đến dâng lễ tại nhà thờ Thánh Tịnh.
Bài: Tóc Ngắn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Mục vụ Truyền thông Giáo hạt Phú Thọ: Một ngày vui hành hương hè 2026
-
Trung tâm Linh đạo I-Nhã: Bế giảng khóa Linh thao trong Cuộc sống niên khóa 2025-2026 -
Ban Caritas giáo xứ Tân Phú bác ái tại giáo xứ Kon Xơmluh và hành hương Đức Mẹ Măng Đen -
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Tổng Giáo phận Sài Gòn: Mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Lễ Đức Maria đi thăm viếng bà Êlisabeth - Bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo Hạt Sài Gòn - Chợ Quán 2026 -
Lễ Đức Maria đi thăm viếng bà Êlisabeth - Bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo Hạt Gia Định -
Lễ bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Tân Định, bế mạc tháng Hoa 2026 tại Gx. Bùi Phát -
Cộng đoàn Kinh Thánh Cầu nguyện mừng lễ truyền thống: Đón nhận Lời Chúa để sống và loan báo Tin Mừng -
Cơ sở đào tạo Giáo lý viên Giuse Thợ bế giảng năm học 2025- 2026 -
Bản Tổng kết Hội nghị Thường niên Thiếu nhi Thánh Thể toàn quốc năm 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Giới thiệu Dòng La San