Talitha Kum: Lòng trắc ẩn và hành động để chấm dứt nạn buôn người

Talitha Kum: Lòng trắc ẩn và hành động để chấm dứt nạn buôn người

Talitha Kum: Lòng trắc ẩn và hành động để chấm dứt nạn buôn người

Hội nghị Khu vực châu Á của Mạng lưới Nữ tu chống Buôn người và Bóc lột đã diễn ra tại Jakarta: sứ mạng của chúng tôi không chỉ là cứu giúp, mà còn thách thức các hệ thống bất công và bảo vệ phẩm giá con người của các nạn nhân.

Mạng lưới các Nữ tu Talitha Kum châu Á đã khai mạc Hội nghị Khu vực vào ngày 26/8 tại khách sạn Erian, trung tâm Jakarta, Indonesia, với sự tham dự của 60 đại biểu—các nữ tu thuộc nhiều hội dòng, cộng tác viên và các đại sứ trẻ đến từ 16 quốc gia châu Á, cùng nhau suy tư chủ đề: “Lòng trắc ẩn trong hành động: Chấm dứt nạn buôn người.”

Hội nghị kéo dài năm ngày (26–30/8) đã làm nổi bật sức mạnh của các nữ tu Công giáo, giới trẻ và sự cộng tác liên dòng trong việc đối diện với một trong những khủng hoảng nhân quyền lớn nhất tại châu Á. Sr. Prisca, ADM, Chủ tịch Hiệp hội Nữ tu Indonesia, nồng nhiệt chào đón các tham dự viên và nhấn mạnh cam kết kiên định của nữ tu Công giáo trong việc đi đầu chống nạn buôn người, đồng thời kêu gọi sự cộng tác ngày càng sâu rộng giữa các dòng tu và những người dấn thân cho công lý và phẩm giá con người.

Nạn buôn người ở châu Á: Một khủng hoảng đang gia tăng

Châu Á vẫn là trung tâm chính của nạn buôn người. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), hơn 25 triệu người trên thế giới đang là nạn nhân của lao động cưỡng bức, trong đó đa số thuộc khu vực châu Á–Thái Bình Dương, do di cư không an toàn, nghèo đói, bóc lột kỹ thuật số và hệ thống bảo vệ thể chế còn yếu.

Riêng tại Đông Nam Á, mỗi năm có hàng ngàn người bị cuốn vào lạm dụng tình dục và lừa đảo trực tuyến, thường do các mạng lưới tội phạm quốc tế có tổ chức chặt chẽ.

Sr. Abby Avelino, MM, Điều phối viên quốc tế của Talitha Kum, cho biết năm 2024, mạng lưới đã tiếp cận gần một triệu người thông qua các hoạt động phòng ngừa, giáo dục, hỗ trợ nạn nhân và vận động chính sách. “Sứ mạng của chúng tôi không chỉ là cứu giúp,” Sr. Abby nói, “mà còn phải thách thức hệ thống, bảo vệ phẩm giá con người và đặt nạn nhân ở trung tâm.”

Lắng nghe người sống sót

Một chứng từ gây xúc động của người từng là nạn nhân đã nhắc nhở các tham dự viên về thực tế: “Những kẻ buôn người hoạt động xuyên biên giới như một mạng lưới mạnh mẽ. Talitha Kum phải mạnh mẽ hơn nữa nhờ ơn Chúa.”

Các tham dự viên nhấn mạnh đến nhu cầu: chăm sóc chữa lành sang chấn, hỗ trợ lâu dài, giảm kỳ thị, nâng đỡ giới trẻ lãnh đạo, và đẩy mạnh hợp tác—không chỉ trong mạng lưới Công giáo mà còn mở rộng liên tôn và liên quốc gia—để nâng cao khả năng tiếp cận và phối hợp hành động chống nạn buôn người.

Kế hoạch hành động – Lời đáp trả của đức tin

Hội nghị đã đưa ra kế hoạch hành động với 6 điểm chính, đặt nền tảng trên các giá trị Công giáo:

  1. Hỗ trợ toàn diện cho người sống sót.
  2. Đồng hành lâu dài.
  3. Tăng cường hợp tác liên biên giới và liên tôn.
  4. Chống kỳ thị qua giáo dục.
  5. Trao quyền lãnh đạo cho giới trẻ.
  6. Xây dựng các mạng lưới khu vực vững mạnh hơn, do nữ tu và chính các nạn nhân lãnh đạo.

Được hướng dẫn bởi Tin Mừng

Lấy cảm hứng từ thông điệp Fratelli Tutti và Laudato Si’, Sr. Paula Phonprasertruksa, SPC, Điều phối viên khu vực Talitha Kum châu Á, mời gọi các tham dự viên sống tinh thần lãnh đạo phục vụ: “Hãy là những nhà lãnh đạo biết lắng nghe, phục vụ và hành động với can đảm.”

Nhìn về phía trước, sứ mạng của Talitha Kum châu Á vẫn rõ ràng: dệt nên những mạng lưới hy vọng—được dẫn dắt bởi các nữ tu Công giáo, củng cố nhờ sự hiệp thông liên dòng, và bén rễ trong lòng trắc ẩn.

Hội nghị kết thúc ngày 30/8/2025 bằng Thánh lễ do Đức Hồng y Ignatius Suharyo, Tổng Giám mục Jakarta, chủ sự, tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Giáo hội trong việc bảo vệ phẩm giá con người, đồng hành cùng nạn nhân và xây dựng một thế giới nơi mọi người được tự do, được tôn trọng và được an toàn.

Qua đức tin, lòng kiên vững và sự hiệp nhất, Giáo hội tiếp tục đáp lại lời mời gọi của Đức Kitô: “Talitha Kum—Này bé gái, Thầy bảo con, hãy trỗi dậy!” (Mc 5,41).

Về Mạng lưới Talitha Kum

Talitha Kum là Mạng lưới quốc tế của các nữ tu chống nạn buôn người. Tên gọi được lấy từ lời Kinh Thánh: “Talitha Kum—Này bé gái, Thầy bảo con, hãy trỗi dậy!” (Mc 5,41).

Những lời này mời gọi mọi mạng lưới đứng lên cùng các nạn nhân của nạn buôn người, chăm sóc nhân phẩm bị tổn thương và hành động chống lại sự bất công do các hệ thống kinh tế, văn hóa gây ra.

Lịch sử hình thành

Talitha Kum chính thức thành lập năm 2009 như một sáng kiến quốc tế chống buôn người và bóc lột. Hiện có hơn 60 mạng lưới địa phương tại khoảng 90 quốc gia, trực tiếp hỗ trợ các nạn nhân, người sống sót và những người dễ bị tổn thương.

Mỗi mạng lưới Talitha Kum duy trì bản sắc riêng, hoạt động trong bối cảnh của quốc gia hoặc vùng miền, đồng thời nhận được sự hỗ trợ về đào tạo, chia sẻ thông tin và nguồn lực từ Ban Điều phối của Liên hiệp Bề trên Tổng quyền các Dòng nữ (UISG).

Sứ mạng

Sứ mạng của Talitha Kum là chấm dứt nạn buôn người thông qua các sáng kiến hợp tác, tập trung vào phòng ngừa, bảo vệ, tái hòa nhập xã hội, chữa lành, đồng hành, vận động chính sách và giải quyết tận gốc các nguyên nhân mang tính hệ thống.

Chúng tôi phối hợp nỗ lực của các nữ tu trong cuộc chiến chống buôn người, thúc đẩy việc hình thành mạng lưới, truyền thông và đào tạo, phù hợp với kế hoạch chiến lược của UISG và học thuyết xã hội Công giáo.

Thông tin chi tiết, truy cập website quốc tế: www.talithakum.info

Sr. Bernadette M. Reis, Dòng Phaolô, và Angella Rwezaula – Vatican News

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top