Roma: Thánh lễ kính Chân Phước Anrê Phú Yên tại nhà nguyện Trụ sở Dòng Tên
TGPSG -- “Có những người sẵn sàng hy sinh, thậm chí từ bỏ chính mạng sống, để trung thành với giá trị cao cả nhất: niềm tin vào Thiên Chúa.”
Linh mục Giuse Nguyễn Tiến Khải, SJ, trưởng đoàn hành hương Dòng Tên, đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ mừng kính Chân Phước Anrê Phú Yên, được cử hành lúc 11g10 ngày 16.04.2026, tại nhà nguyện Curia Generalizia SJ ở Roma, nơi lưu giữ thủ cấp Chân Phước Anrê Phú Yên (vị tử đạo tiên khởi của Việt Nam), cùng với sự tham dự cùa các khách hành hương.
.png)
Trong bài giảng, khai triển Lời Chúa: “’Ai yêu mến mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ cứu được mạng sống ấy’, cha Giuse mời gọi cộng đoàn suy gẫm về mầu nhiệm sự sống.
Ngài quảng diễn: Sự sống là món quà quý giá do Thiên Chúa ban tặng, và ai cũng yêu mến mạng sống của mình. Tuy nhiên, vẫn có những người sẵn sàng hy sinh, từ bỏ chính mạng sống để trung thành với giá trị cao cả hơn, đó là niềm tin vào Thiên Chúa.
Chân Phước Anrê Phú Yên cùng 117 vị Thánh tử đạo Việt Nam và biết bao tín hữu trên mảnh đất hình chữ S đã hy sinh mạng sống vì đức tin trong các thế kỷ XVII–XIX. Chính nhờ máu đào của các ngài mà hạt giống đức tin được gieo vãi và trổ sinh hoa trái nơi chúng ta hôm nay. Sự hiện diện của mỗi người nơi đây là kết quả của chứng tá sống động từ các vị tử đạo, những con người bằng xương bằng thịt, đã can đảm hiến dâng mạng sống để gìn giữ đức tin và lòng yêu mến Chúa.
Chân Phước Anrê Phú Yên là một người trẻ giàu lòng yêu mến Thiên Chúa và gắn bó với cha Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes). Ngài trở thành thầy giảng và cộng tác đắc lực trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Khi bị bắt, đứng trước lựa chọn giữa chối bỏ đức tin để được sống hay trung thành với Chúa, thầy đã dứt khoát chọn đức tin, chấp nhận hy sinh mạng sống.
Hiện diện trước thủ cấp của Chân Phước Anrê Phú Yên, một người Việt Nam như chúng ta, nhưng đã sống và làm chứng cho đức tin trước chúng ta, mỗi người được mời gọi noi gương ngài: sống tinh thần hy sinh, đón nhận những điều thiệt thòi, những điều không như ý trong hành trình hành hương, dâng lên Chúa để được thánh hóa và trở nên những hoa trái thiêng liêng. Xin Chúa ban thêm ơn để mỗi người biết can đảm sống và làm chứng cho đức tin trong đời sống hằng ngày.”
.png)
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào lúc 11g40.
Sau đó, đoàn hành hương lần lượt tiến đến trước thủ cấp Chân Phước Anrê Phú Yên để kính viếng và cầu nguyện.
.png)
Thủ cấp của Chân Phước Anrê Phú Yên còn lưu giữ dòng chữ Latinh cổ:
“Andreas Catechista, primus in Cochinchina pro Christi fide fuit occisus”
(“Thầy giảng Anrê, người đầu tiên tại xứ Nam đã đổ máu vì đức tin vào Chúa Kitô”).
Đôi nét tiểu sử Chân Phước Anrê Phú Yên
Anrê Phú Yên sinh khoảng năm 1625-1626 tại Việt Nam. Năm 15 tuổi, cậu được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội cùng với mẹ nhờ cha Alexandre de Rhodes, một nhà truyền giáo Dòng Tên. Năm 1642, cậu gia nhập nhóm cộng tác viên của cha de Rhodes và sau đó trở thành thầy giảng.
Tháng 7 năm 1644, một vị quan triều đình (thường gọi là Ông Nghè Bộ) ra lệnh bắt giam một số thành viên trong Hội Thầy Giảng, trong đó có thầy Anrê. Trước niềm tin kiên vững vào Đức Kitô, thầy bị kết án tử hình và bị hành quyết ngay trong ngày. Thầy bị đâm nhiều nhát giáo và sau đó bị chém đầu. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, thầy vẫn kịp lớn tiếng kêu danh Chúa Giêsu.
Thầy giảng Anrê Phú Yên được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong Chân Phước vào ngày 05.03.2000.
Lời nguyện
Lạy Chúa là Thiên Chúa,
đáp lại ân sủng của Chúa,
Chân Phước tử đạo trẻ Anrê Phú Yên
đã trung thành cho đến chết
để lấy tình yêu đáp lại tình yêu của Đức Kitô.
Nhờ lời ngài chuyển cầu,
xin cho tình yêu của chúng con
dành cho Đức Kitô và tha nhân
luôn không ngừng lớn lên và đạt tới sự viên mãn.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
.png)
Bài & Ảnh: Têrêsa Kim Nhung (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Nội san Lửa Mến tháng 05.2026
-
Liên gia Nhân Hòa khai mạc Tháng Hoa kính dâng Mẹ Maria -
Cơ sở Đào tạo Giáo lý viên Giuse Thợ: Hành hương, dã ngoại -
Giới trẻ Hạt Thủ Đức: Hành trình Yêu Thương -
Liên đoàn Anrê Phú Yên: Sa mạc Trợ Úy - Stêphanô 29 -
Thánh lễ tại linh địa Đức Mẹ Trái tim vàng Beauraing, Vương quốc Bỉ -
Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu TGP: Họp thường kỳ kết hợp tĩnh dưỡng 2026 -
Legio Mariae thuộc Comitium Sài Gòn 3: Tập huấn công tác Loan báo Tin Mừng -
Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình: Buổi họp mặt ra mắt Cha Tân Linh nguyền Hạt Tân Sơn Nhì -
Giới Doanh nhân Công giáo sinh hoạt và Thánh lễ ngày 19-4-2026
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023