Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: 38 thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức trong đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

TGPSG (24/5/2026) - Đức Tổng Giám mục (ĐTGM) Giuse Nguyễn Năng đã chủ tế Thánh lễ kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống vào lúc 8g Chúa nhật ngày 24/5/2026 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Trong thánh lễ này, ĐTGM Giuse đã ban Bí tích Thêm Sức cho 38 em thiếu nhi thuộc giáo xứ Nhà thờ Chính Tòa.

Đồng tế với ngài có Cha sở Inhaxiô Hồ Văn Xuân và các linh mục phó xứ, cùng sự tham dự của các tu sĩ, phụ huynh, người đỡ đầu và đông đảo giáo dân.

Mở đầu Thánh lễ, ĐTGM Giuse hướng tâm tình cộng đoàn về biến cố Nhà Tiệc Ly năm xưa. Ngài chia sẻ rằng, giống như Đức Maria và các Thánh Tông đồ ngày xưa, hôm nay cộng đoàn cũng đang quy tụ trong ngôi nhà thờ này để cầu nguyện và chờ đón Chúa Thánh Thần. Ngài ước mong có một cuộc hiện xuống mới trên Giáo hội và cộng đoàn hiện diện, để mỗi người được đầy tràn sức sống siêu nhiên, tiếp nối hoạt động tông đồ của các thánh tông đồ. Ngài cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho 38 em thiếu nhi chuẩn bị bước vào một hành trình đức tin mới.

Tiếp sau đó, phụng vụ Lời Chúa được cử hành với Bài trích sách Công vụ Tông đồ thuật lại sự kiện Ngũ tuần, và Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô về sự hiệp nhất của các chi thể trong một Thần Khí duy nhất.

Trong bài giảng lễ, ĐTGM Giuse gợi lại ý nghĩa của lễ Ngũ Tuần: sau khi Chúa Giêsu về trời, các Tông đồ quy tụ cầu nguyện và chờ đợi; đến ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, các ông được biến đổi, can đảm bước ra loan báo Tin Mừng. Từ biến cố ấy, Hội Thánh được giới thiệu cho muôn dân và bắt đầu lan rộng khắp nơi.

Ý nghĩa của hai biến cố lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần: Khi Đức Tổng đặt câu hỏi cho các em lãnh nhận bí tích Thêm Sức: "Hôm nay chúng con sẽ nhận lãnh cái gì?""Trước đây chúng con đã được nhận lãnh Chúa Thánh Thần lần nào chưa?", các em thiếu nhi đã đồng thanh trả lời là nhận lãnh Chúa Thánh Thần, và đã từng nhận lãnh khi chịu phép Rửa Tội.

Từ câu trả lời này, Đức Tổng giải thích rõ hơn cho các em và cộng đoàn: Trong đời sống Kitô hữu, ngày nào chúng ta cũng cần có ơn Chúa Thánh Thần, nhưng có hai lần được gọi là biến cố lớn vì diễn ra công khai qua những dấu hiệu hữu hình của bí tích.

Lần thứ nhất là ngày các em lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Đức Tổng nhắc lại bài Tin Mừng để các em thấy dấu chỉ của lần này: Ngay ngày Phục Sinh, Chúa Giêsu sống lại đã đến gặp các tông đồ đang đóng kín cửa, Ngài làm cử chỉ thổi hơi trên các ông và bảo "Các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần". Cái thổi hơi ngày Phục Sinh đó là để ban sự sống mới, sự sống thần linh vào cuộc đời chúng ta giống như ngày chúng ta được rửa tội.

Còn lần thứ hai chính là ngày hôm nay, biến cố cách ngày Phục Sinh đúng 50 ngày. Lần này Chúa Thánh Thần ngự đến không còn bằng một cái thổi hơi nhẹ nhàng nữa, mà ngự đến như một cơn cuồng phong mạnh mẽ thổi vù vào nhà.

Đức Tổng nhấn mạnh sự khác biệt: Bí tích Thêm Sức hôm nay ban Chúa Thánh Thần một cách rõ rệt để Ngài hoạt động mạnh mẽ trong các em, làm thay đổi cuộc đời, giúp các em trở thành những người Kitô hữu trưởng thành, biết dấn thân làm việc tông đồ, xây dựng Giáo hội và trở thành những môn đệ thừa sai được Chúa sai đi.

Thần Khí đến như cuồng phong: Ngài nhắc lại chi tiết ngày lễ Hiện Xuống năm xưa, Chúa Thánh Thần đến như một cơn gió mạnh thổi ùa vào nhà. Thần Khí không để chúng ta giữ lại cho riêng mình một cách im lìm, mà thúc đẩy chúng ta hoạt động tích cực.

Ngài còn dùng hình ảnh nước mưa để diễn tả: Mưa đổ xuống thì như nhau, nhưng gặp cây xoài thì ra trái xoài, gặp cây mít thì ra trái mít. Ơn Chúa Thánh Thần cũng vậy, tuy chỉ có một Thần Khí nhưng khi ở nơi mỗi người sẽ hoạt động một cách khác nhau tùy theo khả năng riêng của từng người.

Làm việc tông đồ từ những điều giản dị: Nhắc lại định hướng của Giáo hội Việt Nam về việc mỗi Kitô hữu phải là một môn đệ thừa sai, Đức Tổng gợi mở việc dấn thân không khó khăn như nhiều người nghĩ.

- Với người lớn, đó là biết rủ người khác đi lễ, mời nhau đi học Kinh Thánh, nhắc nhở nhau sống thật thà, không gian dối khi buôn bán, hay rủ nhau đi thăm một người nghèo, một bệnh nhân cô đơn. Ngài kể câu chuyện về một chị tân tòng mới vào đạo vài năm, dù bận rộn gia đình vẫn luôn tìm cách giới thiệu vẻ đẹp của đạo Công giáo cho người xung quanh bằng chính kinh nghiệm đức tin của mình.

- Với các em thiếu nhi, việc tông đồ là biết can ngăn bạn bè cãi vã, đánh nhau ở trường; cản các bạn làm điều xấu; biết vâng lời cha mẹ, thầy cô và tập cho mình những đức tính tốt, biết đối nhân xử thế với mọi người xung quanh.

Lời cảnh tỉnh về giáo dục con cái: ĐTGM Giuse cũng thẳng thắn nhắc nhở các bậc phụ huynh trước xu thế hiện đại. Nhiều cha mẹ sai lầm khi nghĩ chỉ cần đầu tư cho con giỏi vi tính, giỏi tiếng Anh là đủ, mà quên mất việc huấn luyện đức tính làm người và nền tảng đức tin.

Sau bài giảng, Cha Phê rô Đỗ Duy Khánh - linh mục phó xứ phụ trách Giáo lý - đã giới thiệu lên ĐTGM Giuse 38 ứng viên (gồm 16 nam và 22 nữ) đã hoàn thành chương trình giáo lý 3 năm, có những ngày tĩnh tâm cầu nguyện để sẵn sàng đón nhận hồng ân Thánh Thần.

Nghi thức ban bí tích được cử hành trang nghiêm qua các phần: lặp lại lời hứa khi chịu phép Rửa Tội, nghi thức đặt tay cầu nguyện và nghi thức xức Dầu Thánh. Lần lượt từng em được cha mẹ đỡ đầu đồng hành tiến lên cung thánh để Đức Tổng xức dầu trên trán, ghi dấu ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối thánh lễ, một vị đại diện phụ huynh đã dâng lời cảm tạ Đức Tổng, Cha sở, các linh mục phó xứ, các nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Chartres cùng toàn thể cộng đoàn đã nâng đỡ, dạy dỗ và cầu nguyện cho các em.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, ĐTGM Giuse đúc kết và gửi đến cộng đoàn lời nhắn nhủ: “Đức tin Kitô giáo không làm hại hay cản trở chúng ta điều gì, mà chỉ mang lại cái lợi về lâu về dài. Chúa không bao giờ lấy mất của chúng ta cái gì, Ngài chỉ làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Khi xác tiến được điều đó, chúng ta mới sống đạo một cách hạnh phúc.” Đồng thời, ngài cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho công trình đại trùng tu Nhà thờ Chính tòa Đức Bà sớm được hoàn thành tốt đẹp.

Thánh lễ khép lại, các em thiếu nhi vừa nhận lãnh Bí tích Thêm Sức cùng chụp chung tấm hình lưu niệm với Đức Tổng và các linh mục tại cung thánh.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top