Nhà thờ Bác Ái: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức 28-7-2023

Nhà thờ Bác Ái: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức 28-7-2023

Nhà thờ Bác Ái: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức 28-7-2023

TGPSG -- “Thần khí Chúa ngự xuống trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin mừng”

Đức Giám mục (ĐGM) phụ tá Giuse Bùi Công Trác, đã nhấn mạnh điều này trong bài giảng của thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 39 em thiếu nhi do ngài chủ tế, được cử hành lúc 18 giờ thứ Sáu ngày 28-7-2023, tại nhà thờ Bác Ái - giáo hạt Gò Vấp.

Đồng tế với ĐGM Giuse có linh mục (Lm) GB. Nguyễn Mạnh Toàn - chánh xứ Bác Ái, Lm Phêrô Hiệu - dòng Đức mẹ lên trời.

Đến hiệp dâng Thánh lễ, ngoài 39 em thiếu nhi sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, còn có quý tu sĩ nam nữ, cùng quý sơ: dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, dòng Đa Minh Tam Hiệp, dòng Thừa Sai; quý chức HĐMVGX, quý phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu, ca đoàn tổng hợp, anh chị GLV và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Trước Thánh lễ, Lm chánh xứ có lời chào mừng ĐGM Giuse lần đầu tiên về thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Bác Ái.

Lm chánh xứ lãnh phép lành của Đức TGM, công bố Tin Mừng, tiếp theo ĐGM ban phép lành Lời Chúa cho cộng đoàn.

Trong bài giảng, ĐGM Giuse đã đặt các câu hỏi, các em trả lời để có thể hiểu rõ hơn về các ơn Chúa Thánh Thần và bổn phận của các em khi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.

Ngài chia sẻ một bài thơ Ngài làm cho chính mình để dễ nhớ về 5 điều kiện cần thiết để lãnh nhận bí tích thêm sức:

  1. Thứ nhất rửa tội làm con.
  2. Thứ hai đã đến tuổi khôn trưởng thành.
  3. Thứ ba giáo lý phải rành.
  4. Thứ tư sạch tội lòng thành ước ao.
  5. Thứ năm có người đỡ đầu giúp con sống tốt ghi sâu ân tình.

Năm điều kiện nhớ rành rành để được thêm sức Thánh Thần Chúa trao.

Cuối cùng. ĐGM Giuse tóm tắt lại vài điều nhắn gởi đến các bậc cha mẹ và người đỡ đầu:

  1. Công lao nuôi dạy, giúp con khôn lớn mỗi ngày.
  2. Kiến thức đủ đầy, chuẩn bị nghề nghiệp mai này nuôi thân.
  3. Đức tin vững mạnh, giúp con nên nhân chứng giữa đời.
  4. Tuân theo luật Chúa mà thôi, cùng luật Giáo hội sáng ngời yêu thương.

Bổn phận của các em sau khi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức:

  1. Bổn phận con ở nhà ngoan ngoãn, biết vâng lời hiếu thảo yêu thương.
  2. Ở trường trò giỏi trò ngoan, sống theo lời Chúa xin vâng từng ngày.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần, ngự xuống trên mỗi người, để mọi người trong giáo xứ Bác Ái hăng say làm chứng cho Chúa.

Cử hành nghi thức Bí tích Thêm Sức:

Sau bài giảng, Lm chánh xứ đã giới thiệu với ĐGM 39 em thiếu nhi đủ điều kiện lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. ĐGM Giuse đón nhận và cử hành nghi thức ban Bí tích Thêm Sức cho các em.

Nghi thức gồm ba phần:

- Tuyên xưng Đức tin.
- Đặt tay xin ơn Thánh Thần.
- Xức dầu ghi Ấn tín.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện giáo xứ đã có lời cảm ơn ĐGM phụ tá, Lm Chánh xứ, Lm đồng tế cùng quý sơ.

Sau đó, các em thiếu nhi đã kính tặng ĐGM bó hoa tươi để tỏ lòng tri ân.

Đáp từ:

  1. Trước hết ĐGM dâng bó hoa lên bàn thờ Đức Mẹ thay cho cộng đoàn, cách riêng là những gia đình có con em hôm nay lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, cha mẹ và những người đỡ đầu của các em.
  2. Ngài nhắn gởi đến Cha xứ và cộng đoàn lời Đức Tổng Giuse nhắc nhở: Trong năm 2023, giáo phận chúng ta mời gọi mọi người học hỏi Lời Chúa, suy niệm và sống Lời Chúa trong giáo xứ, trong gia đình. Chẳng những là việc tổ chức các lớp giáo lý, các lớp Kinh Thánh nhưng còn đẩy mạnh việc ý thức trong gia đình đọc Lời Chúa cá nhân và sống Lời Chúa.
  3. Điều thứ ba, ĐGM có vài lời thơ đơn sơ gởi đến Cha xứ và cộng đoàn giáo dân:

Giáo xứ Bác Ái nhỏ xíu thôi, mà tổ chức lễ lớn quá trời.
Cờ hoa rực rỡ giăng khắp chốn, các em thêm sức lại rạng ngời.
Cha xứ vui nhất cười hoan hỷ, anh chị huynh trưởng chạy hết hơi.
Lễ xong cả xứ vui như tết, ai có điện thoại chụp tơi bời.

Và ĐGM cũng tặng các em thiếu nhi vài lời thơ:

 Thiếu nhi Bác Ái đẹp quá ta, hôm nay thêm sức ngực cài hoa.
Tay cầm nến sáng thật rạng rỡ, xếp hàng nghiêm túc đón Đức Cha.
Chúc con thêm sức ngày hồng phúc, lãnh nhận Thần Khí Chúa Ngôi Ba.
Giúp con nên Thánh đời nhân chứng, sau lễ chụp hình vui cả nhà

ĐGM phụ tá chúc mọi người được tràn đầy Chúa Thánh Thần và chúc cho các em thiếu nhi được đầy sức mạnh của Thánh Thần để ngoan ngoãn và sống tốt hơn mỗi ngày.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g30 với phép lành trọng thể.

Bài: Trí Dũng (TGPSG)
Ảnh: Lê Sang

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top