Mừng lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - Bổn mạng Phong Trào Cursillo TGP
TGPSG -- “Chúa muốn con làm gì cho Chúa và cho tha nhân?”
Đó là câu hỏi được Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng nhấn mạnh khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại, Bổn mạng Phong trào Cursillo, được cử hành lúc 16g30 ngày 25.1.2026 tại Hội trường G.B. Phạm Minh Mẫn, Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Đồng tế với Đức Tổng Giám mục có linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc - Giám đốc Trung tâm Mục vụ; linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến - Linh hướng Phong trào Cursillo TGP Sài Gòn, cùng 11 linh mục linh hướng khác.
.jpg)
Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, đông đảo anh chị em Cursillista TGP Sài Gòn và các đại diện Cursillista đến từ các giáo phận Phú Cường và Xuân Lộc.
Chương trình mừng lễ được tổ chức với hai phần.
Ultreya
Phần thứ nhất là Ultreya, khai mạc lúc 14g bằng lời nguyện truyền thống của Cursillista. Đại diện Ban Tổ chức đã giới thiệu và chào mừng quý linh mục, tu sĩ, cùng các nhóm thân hữu và liên nhóm đến từ các giáo hạt.

Sau phần khai mạc, các tham dự viên được chia thành những nhóm Ultreya nhỏ để gặp gỡ, chào hỏi và chia sẻ những cảm nghiệm tích cực trong đời sống thường ngày của người Cursillista. Qua việc lắng nghe, nâng đỡ và cầu nguyện cho nhau, các anh chị em được khích lệ tiếp tục sống tinh thần tông đồ và làm chứng cho Tin Mừng ngay trong môi trường sống của mình.
Bầu khí Ultreya thêm sinh động qua phần sinh hoạt đố vui do Ban Tổ chức thực hiện. Mười câu hỏi xoay quanh chủ đề: “Tìm hiểu về Chúa, để nhận biết Chúa và hoán cải mỗi ngày hầu trở nên giống Chúa hơn”, giúp cộng đoàn ôn lại những giá trị cốt lõi của linh đạo Cursillo như hoán cải, ảnh hưởng tự nhiên, sống chứng nhân, làm muối làm men và mang bạn về với Chúa. Một Cursillista trả lời đúng và gửi đáp án sớm nhất đã nhận được phần thưởng là thánh tích của Thánh Carlo Acutis. Phần sinh hoạt kết thúc với khẩu hiệu quen thuộc: “Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em của mình.”
Trong bầu khí lắng đọng tiếp theo, cộng đoàn lắng nghe phần chia sẻ của các chứng nhân đức tin.
Chứng nhân đầu tiên là anh Cursillista Mạnh Phương. Anh chia sẻ về hành trình bước theo Chúa của mình với nhiều biến cố. Từ việc quen biết một người bạn gái có đạo, anh được mời gọi học giáo lý và lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Trong thời gian quen nhau, hai người xảy ra mâu thuẫn và chia tay. Cùng lúc đó, công việc của anh gặp nhiều khó khăn, khiến tinh thần anh sa sút. Nhờ tìm đến một linh mục để xin ý kiến và được hướng dẫn, anh dần lấy lại sự quân bình. Sau này, anh lập gia đình; người vợ của anh cũng học giáo lý và được rửa tội. Hai người con của anh sau đó cũng được lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Tuy nhiên, một tai nạn nghiêm trọng ở chân đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tinh thần, có thời gian anh ngưng đến nhà thờ. Qua việc theo dõi các bảng tin Công giáo và những video, bài giảng của các linh mục, anh dần hồi phục và xác tín rằng Chúa vẫn luôn đồng hành, không bỏ rơi anh. Từ đó, anh quyết tâm sống hoán cải, yêu thương gia đình hơn và biết xin lỗi khi sai lỗi. Tham dự khóa 3 ngày của Phong trào Cursillo giúp anh tìm lại sự bình an và tiếp tục sinh hoạt trong nhóm thân hữu, với ước mong được hoán cải mỗi ngày để trở nên một Cursillista tốt hơn.


Chứng nhân thứ hai là anh Cao Lộc. Anh sinh ra trong gia đình có bảy anh chị em, mẹ theo đạo Công giáo, cha không theo đạo và các anh chị em đều không theo đạo. Anh là người duy nhất được lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Ngày anh đến nhà thờ để lãnh nhận Bí tích trùng với thời điểm gia đình có việc gấp, anh phải tự mình đạp xe đến nhà thờ. Sau đó, anh tiếp tục sống đức tin giữa gia đình. Khi học đại học, anh được biết đến Phong trào Cursillo qua lời giới thiệu của người chị không theo đạo. Sau khi tham dự khóa 3 ngày, anh được đánh động nhìn lại gia đình mình còn nhiều người chưa nhận biết Chúa. Từ đó, anh kiên trì cầu nguyện và sống chứng tá đức tin bằng đời sống cụ thể. Nhờ ơn Chúa, sau một thời gian, một người chị và ba người cháu của anh đã được lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Ước mong của anh là trong tương lai sẽ có thêm nhiều thành viên trong gia đình nhận biết và yêu mến Chúa.
.jpg)
Chứng nhân thứ ba là chị Hồng. Chị chia sẻ rằng sau khi tham dự khóa 3 ngày của Phong trào Cursillo, chị cảm nhận được sự thúc đẩy của ơn Chúa để sống đức tin cách cụ thể hơn. Qua việc đồng hành và chia sẻ, chị đã giúp một người bạn được giao hòa với Chúa, từ chỗ không đến nhà thờ nay siêng năng tham dự Thánh lễ. Người bạn ấy cũng mở lòng tham gia các hội đoàn. Chị em thường xuyên cầu nguyện chung, cùng nhau phục vụ qua những việc nhỏ như quét dọn nhà thờ. Trong Năm Thánh, chị em còn cùng nhau tham gia các chuyến hành hương đến các nhà thờ trong giáo phận.

Đúc kết phần Ultreya, linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến cho biết buổi Ultreya hôm nay giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn đời sống chứng nhân của người Kitô hữu qua những chia sẻ cụ thể. Cha nhắc đến Thánh Phaolô với một lần hoán cải và hiến trọn đời cho Chúa; nơi anh Mạnh Phương là hành trình hoán cải qua nhiều biến cố để sống đức tin vững vàng hơn trong đời sống gia đình bằng những việc âm thầm.

Với anh Cao Lộc, ngài cho thấy ơn Chúa đã hoạt động ngay trong môi trường sống, giúp anh trở nên muối men cho gia đình, với hoa trái là một người chị và ba người cháu được nhận biết Chúa. Qua chứng từ của chị Hồng, cộng đoàn nhận ra sự thao thức và kiên trì trong việc đồng hành, thăm hỏi để giúp một người chị em được ơn hoán cải.
Ngài nhấn mạnh Phong trào Cursillo giúp mỗi người ý thức sứ mạng tông đồ và mời gọi cộng đoàn tiếp tục cộng tác với ơn Chúa trong đời sống thường ngày.

Tiếp đó, ông Anton Phan Quang Thịnh, Trưởng ban Điều hành đại diện Phong trào Cursillo, đã trình bày báo cáo sơ lược về sinh hoạt của phong trào trong năm 2025 và những định hướng cho năm 2026.
Huấn từ của Đức Tổng Giám mục Giuse
Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse có huấn từ với cộng đoàn. Ngài mời gọi mọi người cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa, vì Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động và làm việc trong mỗi người. Ngài nhấn mạnh rằng khi mỗi người để Chúa hiện diện trong đời sống mình, Chúa Thánh Thần sẽ tác động và thúc đẩy chúng ta biết phải nói gì và làm gì để giúp những anh chị em chưa nhận biết Chúa.

Đức Tổng Giám mục khuyến khích cộng đoàn siêng năng đọc Kinh Thánh, vì Lời Chúa chính là nguồn sinh lực dồi dào nuôi dưỡng đời sống đức tin. Ngài cầu chúc cho các anh chị em luôn giữ được lòng hăng say như các Tông đồ khi xưa, và xin Chúa Thánh Thần tiếp tục đổ lửa xuống trên cộng đoàn, để ngọn lửa của Chúa Thánh Thần được cháy lên trong mỗi người.

Thánh lễ
Bước vào Thánh lễ, trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Giuse chia sẻ rằng Lời Chúa hôm nay giúp mỗi người hiểu rõ ý nghĩa của sự hoán cải và đời sống công chính. Ngài nêu gương Thánh Phaolô là một con người được hoán cải sâu xa, hoàn toàn để cho Chúa hướng dẫn và dẫn dắt cuộc đời mình. Đức Tổng Giám mục cũng nhắc đến hình ảnh bốn môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, những người đã sẵn sàng từ bỏ mọi sự khi được Chúa mời gọi.
Ngài mời gọi mỗi Kitô hữu biết lắng nghe và nhận ra tiếng Chúa trong đời sống hằng ngày bằng sự kết hợp mật thiết với Ngài. Nhắc lại lời thưa của Thánh Phaolô: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”, Đức Tổng Giám mục cho biết đó cũng là lời cầu nguyện mỗi người cần thường xuyên thưa lên cùng Chúa: Chúa muốn con làm gì cho Chúa và cho tha nhân? Ngài nhấn mạnh sứ mạng làm chứng cho Chúa qua đời sống cụ thể, không chỉ học đạo hay sùng đạo, nhưng còn phải hành đạo, cách riêng nơi các Cursillista. Đức Tổng Giám mục cũng mời gọi cộng đoàn siêng năng học hỏi và thực hành Lời Chúa, bởi chỉ có Lời Chúa mới biến đổi được con người.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Phong trào Cursillo đã ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng Giám mục Giuse, quý linh mục, tu sĩ và toàn thể cộng đoàn hiện diện, đồng thời trao tặng những món quà lưu niệm.

Đáp từ, Đức Tổng Giám mục nhắc lại rằng đời sống tông đồ chỉ có thể sinh hoa trái khi được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể, đồng thời mời gọi cộng đoàn ghi nhớ và thực hành khẩu hiệu: “Mang bạn về với Chúa.”

Thánh lễ kết thúc lúc 17g50 cùng ngày. Niềm vui ngày đại hội được lưu lại qua những bức hình lưu niệm tại Hội trường G.B. Phạm Minh Mẫn.
.jpg)


Bài: Thái Sương & Ảnh: Đức Hoàng (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Nhóm Giáo Chức Công Giáo hạt Gia Định ra mắt và định hướng hoạt động năm 2026
-
Gặp gỡ đại kết nhân Tuần cầu nguyện cho Kitô hữu hiệp nhất -
Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô trở lại - Bổn mạng Ban Loan Báo Tin Mừng -
Nội san Lửa Mến tháng 02 năm 2026 -
Giới Giáo chức Công giáo trong niềm vui của “Giêsu hữu” -
Cursillo Việt Nam: Encounter Nha Trang 2026 -
Khóa Đào tạo Huấn luyện viên Trung Cấp Miền Sài Gòn: Sa mạc Đavít 1 -
Vai trò của MC Công Giáo -
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Tổng Giáo Phận Sài Gòn tổng kết năm 2025 và Thánh lễ tạ ơn -
Thánh lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa và bán hàng gây quỹ bác ái của Caritas Xóm Chiếu
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023