Mừng kính Thánh Giuse Hiển - Bổn mạng Liên Huynh đoàn Đa Minh hạt Phú Thọ 2026

TGPSG -- “Tôi muốn làm một bông hoa nhỏ dưới chân bàn thờ ngày lễ thường. Tôi muốn làm một bông hoa trắng từng chiều vắng thắp hương nguyện cầu.”

Trên là hai câu hát mà Linh mục (Lm) Giuse Tạ Huy Hoàng - Chánh xứ Vinh Sơn Phaolô gửi tặng cộng đoàn trong Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse Hiển - bổn mạng Liên Huynh đoàn Đa Minh tại giáo xứ Vinh Sơn Phaolô, đồng thời tạ ơn hồng ân công bố thành lập Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh giáo xứ Vinh Sơn Phaolô.

HĐ-Daminh-Phu-Tho (1)

Thánh lễ do ngài làm chủ tế, được cử hành lúc 17g30 thứ Bảy ngày 09.05.2026, trong tâm tình sốt sắng và trang nghiêm. Đồng tế với ngài có Lm phó Giuse Trần Văn Kiên, Lm Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín (OP) - nguyên đặc trách Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Tổng Giáo phận, Lm Gioan Baotixita Võ Khắc Duy - nguyên đặc trách giới trẻ và Lm Phêrô Nguyễn Duy Đạt - phụ tá đặc trách giới trẻ.

HĐ-Daminh-Phu-Tho (2)

Hiệp thông trong Thánh lễ có các đoàn viên Huynh đoàn Đa Minh đến từ các giáo xứ: Vinh Sơn Phaolô, Tân Phước, Bắc Hà, Tân Trang, Phú Hòa, Thăng Long, Bình Thới, Hòa Hưng cùng khách mời, ân nhân, các ông bà cố, đại diện các giáo khu, Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMV) và đông đảo dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

HĐ-Daminh-Phu-Tho (3)

HĐ-Daminh-Phu-Tho (4)

Trước Thánh lễ, lúc 16g40, cộng đoàn cùng quy tụ đọc kinh phụng vụ và lắng nghe tiểu sử Thánh Giuse Hiển - vị chứng nhân đức tin đã can đảm sống trung thành với Chúa giữa những thử thách và bách hại. Gương sáng của ngài nhắc nhở mỗi người tín hữu biết sống đức tin kiên vững, khiêm nhường và nhiệt thành phục vụ.

Thánh lễ được bắt đầu với đoàn rước trang nghiêm gồm Thánh Giá nến cao, các đoàn viên Huynh đoàn Đa Minh, lễ sinh và đoàn Linh mục đồng tế. Với những đóa hồng tươi thắm trên tay, cộng đoàn tiến về phía cung thánh để dâng lên Mẹ Maria tâm tình kính mến qua những sắc hoa.

Linh mục chủ tế chia sẻ tâm tình trong niềm hân hoan của tháng Năm kính Đức Mẹ. Ngài mời gọi cộng đoàn cùng dâng lên Mẹ những đóa hoa thiêng liêng của lòng yêu mến, để cùng với Mẹ dâng Thánh lễ tạ ơn hôm nay. Cha cũng vui mừng giới thiệu các linh mục đồng tế và nhấn mạnh niềm vui đặc biệt khi giáo xứ Vinh Sơn Phaolô được công bố thành lập Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh với thánh hiệu Thánh Quý.

HĐ-Daminh-Phu-Tho (5)

Tiếp đó, cha đặc trách long trọng công bố Văn thư thành lập Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh giáo xứ Vinh Sơn Phaolô, giáo hạt Phú Thọ, Tổng Giáo phận Sài Gòn, nhận thánh Phêrô Quý làm bổn mạng. Văn thư do cha Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, O.P. - Bề trên Giám tỉnh Tỉnh dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ký ban hành ngày 09.03.2026.

Sau nghi thức công bố, cha đặc trách đã trao văn thư thành lập cho chị Trưởng Huynh đoàn trong niềm vui và xúc động của cộng đoàn. Những tràng pháo tay vang lên như lời chúc mừng và tạ ơn Thiên Chúa cho sự hình thành của Huynh đoàn tại giáo xứ.

HĐ-Daminh-Phu-Tho (6)

Trong bài giảng lễ mừng bổn mạng Liên Huynh đoàn kính Thánh Giuse Hiển, Lm Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín nhấn mạnh đến tinh thần tuân phục và trung thành với Thiên Chúa qua mẫu gương của Đức Maria, các thánh Tông đồ và đặc biệt là thánh bổn mạng Giuse Hiển.

Mở đầu bài chia sẻ, Lm Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn cảm nhận niềm vui thiêng liêng của ngày lễ bổn mạng. Đó không phải là niềm vui chóng qua của thế gian, nhưng là niềm vui phát xuất từ việc lắng nghe Tin Mừng và sống theo thánh ý Chúa. Theo cha, điểm nổi bật nơi đời sống các thánh chính là tinh thần tuân phục tuyệt đối đối với Thiên Chúa.

Từ các bài đọc phụng vụ, Lm Vinh Sơn gợi lại hình ảnh hai thánh Phêrô và Phaolô - những con người đã được biến đổi nhờ biết tín thác và vâng phục Chúa. Qua đó, ngài khẳng định rằng tuân phục không chỉ là giữ lề luật, nhưng còn là sống gắn bó mật thiết với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

HĐ-Daminh-Phu-Tho (7)

Liên hệ đến Thánh Giuse Hiển, cha nhấn mạnh vị thánh bổn mạng đã sống trọn vẹn tinh thần trung thành và tuân phục cho đến cùng. Dù phải đối diện với bách hại và cái chết, ngài vẫn kiên vững tuyên xưng đức tin, trở nên chứng nhân sống động cho Tin Mừng giữa thời bách hại. Máu đào tử đạo của ngài đã minh chứng cho lòng yêu mến Chúa cách trọn vẹn.

Ngài cũng mời gọi các đoàn viên Liên Huynh đoàn noi gương thánh bổn mạng, biết sống khiêm nhường, trung thành với đời sống cầu nguyện, nhiệt thành phục vụ và can đảm làm chứng cho đức tin trong đời sống hằng ngày. Đặc biệt, việc thành lập Huynh đoàn Đa Minh tại giáo xứ Vinh Sơn Phaolô là một hồng ân, đồng thời là lời mời gọi các đoàn viên tiếp tục sống linh đạo Đa Minh qua đời sống cầu nguyện, học hỏi và loan báo Tin Mừng.

Kết thúc bài giảng, Lm giảng lễ nhắn nhủ cộng đoàn hãy biết lắng nghe tiếng Chúa trong tâm hồn, kiên trì bước theo thánh ý Ngài và sống tinh thần tuân phục trong từng bổn phận nhỏ bé mỗi ngày, để đời sống người Kitô hữu trở thành chứng tá sống động giữa lòng xã hội hôm nay.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

HĐ-Daminh-Phu-Tho (8)

HĐ-Daminh-Phu-Tho (9)

HĐ-Daminh-Phu-Tho (9)

Tâm tình cuối lễ

Trong tâm tình tri ân và cảm tạ, đại diện Liên huynh xin chân thành cảm ơn các linh mục tu sĩ, Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể, ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, nâng đỡ và cộng tác để buổi lễ hôm nay được diễn ra tốt đẹp, trong bầu khí hiệp nhất và yêu thương. Xin các cha tiếp tục đồng hành, hướng dẫn để Liên huynh ngày càng phát triển và phục vụ tốt hơn trong đời sống giáo xứ. Vị đại diện cũng xin các Cha và cộng đoàn cảm thông, bỏ qua những thiếu sót, nếu có trong ngày lễ hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ ban nhiều sức khỏe, bình an và hồng ân xuống trên các cha cùng cộng đoàn.

HĐ-Daminh-Phu-Tho (10)

Sau lời tri ân của đại diện Huynh đoàn Đa Minh, các linh mục đồng tế đã có những tâm tình chia sẻ đầy ý nghĩa. Các cha nhấn mạnh rằng tình yêu thương là nền tảng của đời sống huynh đoàn: khi yêu mến Chúa và cộng đoàn, mỗi người sẽ biết sống vâng lời và hiệp nhất với nhau.

HĐ-Daminh-Phu-Tho (11)

Lm chánh xứ Vinh Sơn Phaolô cũng bày tỏ niềm vui trước sự hình thành của huynh đoàn tại giáo xứ, đồng thời mong các đoàn viên luôn biết yêu thương, nâng đỡ nhau, sống tinh thần vâng phục theo linh đạo Đa Minh và tiếp tục phát triển Huynh đoàn Đa Minh tại các giáo xứ khác trong giáo hạt. Cha chủ tế cũng gửi gắm ước nguyện mỗi người trở nên “một bông hoa nhỏ” âm thầm dâng lên Chúa qua đời sống phục vụ và yêu thương mỗi ngày.

Kết thúc phần chia sẻ, cha Giuse đã gửi tặng cộng đoàn hai câu hát như lời nguyện cầu đầy tâm tình:“Tôi muốn làm một bông hoa nhỏ dưới chân bàn thờ  ngày lễ thường. Tôi muốn làm một bông hoa trắng từng chiều vắng thắp hương nguyện cầu.”

Thánh lễ khép lại lúc 18g45 cùng ngày trong tâm tình tạ ơn và niềm vui hiệp thông. Sau Thánh lễ, cộng đoàn lưu lại chụp hình lưu niệm cùng các linh mục trước cung thánh và tiếp tục hiệp thông trong bữa tiệc thân mật tại khuôn viên giáo xứ.

HĐ-Daminh-Phu-Tho (12)

HĐ-Daminh-Phu-Tho (13)

Được biết

Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh giáo xứ Vinh Sơn Phaolô bắt đầu được hình thành từ  ngày 11 tháng 10 năm 2025 với sự hướng dẫn và đồng hành của các chị trong Liên huynh các giáo xứ bạn như Bình Thới và Tân Phước, Hòa Hưng,... Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, các thành viên đã được hướng dẫn cách sinh hoạt, đọc kinh và học hỏi linh đạo để từng bước xây dựng đời sống huynh đoàn. Và đến hôm nay, 09.05.2026, đón nhận văn thư chính thức được thành lập và long trọng ra mắt,

Hiện nay, Huynh đoàn có 23 thành viên, trong đó chị có chị Anna Nguyễn Thị Triều đã tuyên hứa và tham gia Huynh đoàn Đa Minh tại giáo xứ Tân Phước được 15 năm. Hiện chị Triều là trưởng của Huynh đoàn Đa Minh Vinh Sơn Phaolô. Huynh đoàn đọc kinh và sinh hoạt hằng ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy vào lúc 17g00 đến 17g25. Bên cạnh đời sống cầu nguyện, các thành viên còn tích cực tham gia phục vụ giáo xứ qua những công việc âm thầm như dọn dẹp, trang trí hoa và hỗ trợ các sinh hoạt chung của cộng đoàn.

Các thành viên cũng cho biết đang tích cực chuẩn bị cho ngày lễ bổn mạng sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 7 sắp tới, như một dấu mốc ý nghĩa trong hành trình hình thành và phát triển của Huynh đoàn.

Dẫu chỉ mới hình thành, nhưng Huynh đoàn Đa Minh Vinh Sơn Phaolô đang từng bước xây dựng đời sống cầu nguyện, hiệp nhất và phục vụ, góp phần làm phong phú đời sống đức tin của cộng đoàn giáo xứ.

Bài: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top