Mừng Chúa Giáng sinh và lễ Thánh Gia: Bổn mạng Tu đoàn và Giáo xứ Thánh Khang

Mừng Chúa Giáng sinh và lễ Thánh Gia: Bổn mạng Tu đoàn và Giáo xứ Thánh Khang

Mừng Chúa Giáng sinh và lễ Thánh Gia: Bổn mạng Tu đoàn và Giáo xứ Thánh Khang

TGPSG-- “Mừng kính Thánh Gia mong sao tất cả các gia đình đều trở thành một gia đình yêu thương, thánh thiện”. Linh mục (Lm) Chánh xứ Thánh Nguyễn Duy Khang - Giuse Cao Văn Ninh - đã chia sẻ như trên khi khai mạc Chương trình mừng Chúa Giáng Sinh và mừng kính Thánh Gia - bổn mạng Tu đoàn và Giáo xứ - vào lúc 17g30 Chúa nhật 27-12-2020

Chương trình gồm hai phần:

 

Phần 1: Mừng Chúa Giáng sinh

Chương trình thánh nhạc được thầy Phêrô Phạm Văn Thanh đạo diễn và dàn dựng. Các bài Thánh ca được trình diễn gồm:

1. Mẫu gương Thánh Gia & Đi tìm Chúa tôi (Nhóm Hùng Ca Việt)

2. Đêm Tình yêu nên lời (Ca sĩ Vĩnh Tài)

3. Tình yêu Gia đình Công giáo (Ca sĩ Sara)

4. Mùa Đông năm ấy (Ca sĩ Đức Mạnh)

5. Hòa nhịp Giáng Sinh & Giáng Sinh về (Nhóm Hoa Mặt Trời)

6. Tình khúc Tri ân (Ca sĩ Hồ Cẩm Nghi)

7. White Christmas & Ra khơi cùng Đức Kitô (Ca sĩ Tuyết Mai)

 

Phần 2: Thánh lễ Mừng Bổn mạng

Thánh lễ mừng bổn mạng bắt đầu lúc 18g30 khi đoàn kiệu Chúa Hài Đồng tiến lên Cung Thánh.

Thánh lễ do Lm Tổng phụ trách Gioakim Nguyễn Văn Sang chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm nguyên Chánh xứ Giuse Nguyễn Thế Mạnh và các Lm trong Tu đoàn Nhà Chúa.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ và rất đông bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu bài giảng, Lm Phó Tổng phụ trách Antôn Đoàn Văn Vinh chia sẻ: “Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy gương tuân giữ lề luật của Thánh Gia. Từ đó chúng ta rút ra được ba bài học:

- Bổn phận của chúng ta là ý thức tuân giữ luật Chúa một cách toàn tâm, không miễn cưỡng.

- Mẹ Maria và Thánh Giuse luôn vâng phục Thánh Ý Chúa. Theo gương các ngài, các vợ chồng luôn sống theo Lời Chúa hướng dẫn.

- Các bậc phụ huynh luôn siêng năng cầu nguyện và chuyên cần làm việc để nuôi dưỡng con cái trưởng thành về thể lý cũng như tinh thần.”

Lm Antôn đúc kết: “Vâng giữ luật Chúa, mến Chúa yêu người và luôn thi hành Thánh Ý là điều kiện để các gia đình được hạnh phúc.”

Sau bài giảng, ba đôi vợ chồng mừng kỷ niệm ngày cưới đã tiến lên trước Bàn thờ để nhắc lại lời cam kết hôn nhân.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, Lm Chánh xứ đã gởi lời cảm ơn đến các Lm đồng tế và tất cả mọi người đã góp công góp sức cho chương trình mừng Chúa Giáng sinh và mừng bổn mạng được diễn ra sốt sắng, trang nghiêm.

Lm chủ tế đã ban phép lành kết thúc Thánh lễ vào lúc 20g30.

Tóc Ngắn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top