Liên hoan phim Venice: "Look Back" của Koreeda đoạt Giải thưởng SIGNIS
Từ Tâm tổng hợp
TGPSG -- Hiệp hội Truyền thông Công giáo Thế giới (SIGNIS) đã trao Giải thưởng SIGNIS tại Liên hoan phim Venice cho một bộ phim Nhật Bản về tình bạn và tài năng, qua đó cho thấy nghệ thuật có thể chuyển hóa nỗi đau thành hy vọng.
Được Ban giám khảo đánh giá là “một biểu hiện của hy vọng và chữa lành”, bộ phim "Look Back" của đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Koreeda đã đoạt Giải thưởng SIGNIS tại Liên hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 83.
Bộ phim "Look Back" kể về tình bạn giữa Fujino và Kyomoto, hai cô gái cùng chung niềm đam mê manga nhưng có xuất phát điểm rất khác nhau.
Fujino bộc lộ tài năng sáng tác manga 4 ô từ sớm và luôn được ngợi khen. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Kyomoto, một học sinh mắc chứng sợ xã hội có kỹ năng vẽ phong cảnh vượt trội, đã khiến cái tôi của Fujino bị tổn thương. Dù lao vào luyện tập ráo riết, Fujino vẫn nản lòng và quyết định từ bỏ vẽ vì áp lực so sánh cùng định kiến xã hội
Cuối năm lớp 6, Fujino phát hiện Kyomoto chính là "fan cuồng nhiệt" luôn hâm mộ nét vẽ của mình. Sự công nhận này giúp Fujino tìm lại động lực sáng tác. Cả hai kết bạn, cùng nhau tạo nên những tác phẩm đạt giải thưởng và sẻ chia nhiều kỷ niệm đẹp
Khi Kyomoto quyết định đi học Đại học Mỹ thuật để bước ra khỏi vùng an toàn, hai người tách ra. Sau đó, một kẻ điên loạn xông vào trường mỹ thuật thảm sát khiến Kyomoto qua đời.
Fujino chìm trong cảm giác tội lỗi vì cho rằng chính mình đã kéo Kyomoto ra khỏi phòng. Tuy nhiên, khi nhìn lại những ký ức, tranh vẽ và chiếc áo kỷ niệm, Fujino nhận ra cô sáng tạo là vì nụ cười và sự đón nhận của Kyomoto. Điều này trở thành chìa khóa giúp cô vượt qua tổn thương để tiếp tục sống và vẽ tiếp ước mơ.
Ban giám khảo quốc tế của SIGNIS gồm các thành viên đến từ Đức, Ý, Venezuela và Cộng hòa Séc, đánh giá bộ phim là một tác phẩm lay động lòng người, có sức biến đổi; đồng thời mô tả đây là “một cây cầu giúp chuyển hóa nỗi đau thành ý nghĩa và khơi lại lòng can đảm để tiến về phía trước”.
Khi công bố bộ phim đoạt giải, Ban giám khảo SIGNIS đã nêu lý do lựa chọn như sau:
“Kể câu chuyện về hai cô gái tuy khác biệt nhưng gắn kết với nhau bởi niềm đam mê manga, bộ phim cảm động này kể về sự hình thành một ơn gọi sáng tạo, được nuôi dưỡng bằng sự tận tụy không ngừng nghỉ và tinh thần dấn thân với nghề. Hirokazu Kore-eda đã tinh tế nắm bắt sức mạnh của tình liên đới giữa con người với nhau, cho thấy sự hỗ trợ lẫn nhau và món quà tình bạn đã giúp các nhân vật chính thoát khỏi sự cô lập, đồng thời khám phá vị trí của mình trong thế giới.
Bộ phim cũng chạm đến một chiều kích tâm linh sâu sắc: nhận ra tài năng nghệ thuật như một ân ban siêu việt, được đón nhận với lòng biết ơn và được vun đắp bằng sự dấn thân. Khi đối diện với cảm giác tội lỗi, mất mát đau thương và những nghiệt ngã của số phận, Look Back cho thấy sự chấp nhận và hòa giải có thể nảy sinh từ việc trân trọng mối dây tình bạn đã định hình cuộc đời họ.
Cuối cùng, sáng tạo nghệ thuật trở thành một biểu hiện của hy vọng và chữa lành, một cây cầu biến nỗi đau thành ý nghĩa và khơi lại lòng can đảm để tiến về phía trước.”
Bộ phim chính thức khởi chiếu tại rạp Nhật Bản từ ngày 11 tháng 9 năm 2026.
Giải thưởng SIGNIS được thành lập năm 1948 và là một trong những giải thưởng độc lập lâu đời tại Liên hoan phim Venice.
Trước đó, phiên bản hoạt hình (anime) của bộ phim "Look Back" (do Kiyotaka Oshiyama đạo diễn và Studio Durian sản xuất) đã chính thức được công chiếu tại các rạp ở Nhật Bản vào ngày 28 tháng 6 năm 2024. Trước khi chính thức khởi chiếu diện rộng tại Nhật Bản, phim đã có buổi công chiếu đầu tiên tại Liên hoan phim Hoạt hình Quốc tế Annecy (Pháp) vào giữa tháng 6 năm 2024. Bộ phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Tatsuki Fujimoto.
SIGNIS là gì?
SIGNIS (Hiệp hội Truyền thông Công giáo Thế giới) được thành lập vào năm 2001 thông qua sự hợp nhất của Hiệp hội Công giáo Quốc tế về Phát thanh và Truyền hình (UNDA) và Tổ chức Công giáo Quốc tế về Điện ảnh và Nghe nhìn (OCIC), là những tổ chức đã hoạt động từ năm 1928.
Với thành viên tại hơn 100 quốc gia, SIGNIS hoạt động trong các lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, phát thanh, giáo dục truyền thông, internet và công nghệ mới. SIGNIS được đại diện bởi các ban giám khảo SIGNIS, đại kết và liên tôn giáo tại khoảng 40 liên hoan phim quốc tế, trong đó có các liên hoan phim tại Venice, Berlin, Cannes, Monte-Carlo, Buenos Aires, Havana, Washington D.C., Nyon, Leipzig, Trento và San Sebastián.
bài liên quan mới nhất
- Một bộ phim về Carlo Acutis rất đời thường
-
“Vị mục tử không bỏ chạy”: Cuộc đời và các nhân đức của Chân phước Stanley Rother -
Phim về Mẹ Têrêsa Calcutta (2003) -
Đức tin trong thời “Thực tại siêu thực” -
Hair Love: bộ phim ngắn đầy xúc động về gia đình và bệnh tật -
"Đức Lêô ở Rôma": Phim tài liệu của Vatican News sẽ ra mắt vào ngày 1/7/2026 -
Vũ điệu ‘Gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người’ -
Pierre Teilhard de Chardin: Bộ phim mới làm nổi bật di sản của nhà khoa học Dòng Tên -
“Những câu chuyện của một thế hệ cùng Đức Giáo Hoàng Phanxicô”: khi người trẻ ngồi lại nghe người già kể chuyện đời -
Bộ phim “Tất cả, tất cả, tất cả!”
bài liên quan đọc nhiều
- The King of Kings - Vua của Các Vua
-
Sức mạnh của Điện ảnh: 10 bộ phim làm thay đổi thế giới -
Trong sương mù của “vỏ kén vàng” -
Hẹn Em Ngày Nhật Thực: khi người ngoại đạo được ân sủng chạm vào -
Thập niên 2010: Những bộ phim tốt nhất cho người Công Giáo xem để chiêm niệm -
Đạo đàm mùa Chay 2023 với Phim ảnh -
Video hay nhất về sự sống trong bụng mẹ -
Mở án phong chân phước cho Sơ Clare Crockett -
Bộ phim 'Linh mục Stu' phát hành vào cuối tuần Phục Sinh 2022 -
Tình bạn trong phim ngắn “Sứ Mệnh 2”