Legio Mariae thuộc Comitium Sài Gòn 3: Tập huấn công tác Loan báo Tin Mừng

TGPSG -- “Loan báo Tin Mừng là đặc sủng của hội Legio Mariae”

Vào sáng thứ Ba, ngày 21/04/2026, tại hội trường giáo xứ Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới, Hội đồng Comitium Sài Gòn 3 đã tổ chức ngày tập huấn dành cho các ủy viên thuộc bốn giáo hạt: Xóm Mới, Gò Vấp, Tân Sơn Nhì và Hóc Môn.

Comitium-SG3 (1)

Comitium Sài Gòn 3 hiện đang quản trị Legio Mariae tại 66 giáo xứ với tổng số 2.028 hội viên hoạt động. Hệ thống tổ chức bao gồm 160 Praesidia trực thuộc 09 Curia: Xóm Mới 1, Xóm Mới 2, Gò Vấp, Hóc Môn, Tân Sơn Nhì, Bình Tân, Tân Bình, Vĩnh Lộc và Bình Chánh.

Trong ngày tập huấn hôm nay, có tổng cộng 462 ủy viên tham dự.

Comitium-SG3 (2)

Ban Quản trị Comitium Sài Gòn 3

Buổi tập huấn được điều hành bởi Ban Quản trị đương nhiệm:

  • Linh giám: Linh mục (Lm) Giuse Hoàng Đình Hải – Chánh xứ Hà Nội
  • Phó Linh giám: Lm Giuse Nguyễn Sơn Hoành – Phó xứ Hà Nội
  • Trưởng: Anh Đa Minh Hoàng Vĩnh Tuyến
  • Phó: Anh Đa Minh Đỗ Duy Chung
  • Thư ký: Chị Margarita Phan Thị Ngọc Lan
  • Thủ quỹ: Anh Phanxicô Phan Văn Điển

Khai mạc

Sau khi các hội viên Legio quy tụ đông đủ tại hội trường Giáo xứ Hà Nội, chương trình bắt đầu lúc 8g15 với phần đọc kinh khai mạc.

Tiếp đó, anh Trưởng Comitium Sài Gòn 3 giới thiệu thành phần tham dự và chào mừng quý cha cùng các hội viên ở các cấp:

Comitium-SG3 (3)

  • Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng ban Loan báo Tin Mừng
  • Lm Giuse Nguyễn Sơn Hoành - Phó xứ Hà Nội, Phó Linh giám đặc trách Comitium Sài Gòn 3

Cha Phó Linh giám đã đại diện Cha Linh giám Comitium Sài Gòn 3 gửi lời chào mừng đến anh chị em tham dự tập huấn. Ngài nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin Mừng nằm trong bản chất của Giáo Hội và trong đặc sủng của hội viên Legio Mariae.

Ngài nói:“Nghĩa là chúng ta đã làm điều này thường xuyên, nhưng hôm nay chúng ta được tập huấn để làm cho hiệu quả hơn. Vì có thể chúng ta đã làm nhưng chưa mang tính đồng bộ và hiệu quả; tỷ lệ người Công giáo tại đất nước chúng ta hiện nay vẫn chưa tăng. Do đó, chúng ta cần có một định hướng chung.”

Nội dung ngày tập huấn

Phần chính yếu của ngày tập huấn là bài chia sẻ của Lm Giuse - Trưởng ban Loan báo Tin Mừng TGPSG - về công tác truyền giáo.

Comitium-SG3 (4)

Cha trình bày các nội dung chính như sau:

Dựa trên những số liệu về tỷ lệ người Công giáo qua nhiều thời điểm, có thể thấy con số này chưa gia tăng đáng kể. Chủ đề của buổi tập huấn là: “Mỗi hội viên Legio là một môn đệ thừa sai.”

Chúng ta phải sống ơn gọi thừa sai - ơn gọi bắt nguồn từ chính Chúa. Việc loan báo Tin Mừng cần khởi đi từ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa, rồi mới chia sẻ cho người khác; đó cũng là đặc sủng của Legio.

1. Kinh Thánh nói gì về việc loan báo Tin Mừng?

  • Kinh Thánh là nền tảng của sứ vụ loan báo Tin Mừng.
  • Kinh Thánh chứa đựng nội dung loan báo Tin Mừng.
  • Kinh Thánh chỉ cho chúng ta cách thức để loan báo Tin Mừng.

Chúa Giêsu trao cho chúng ta sứ mạng loan báo Tin Mừng. Chúng ta phải cảm thấy hãnh diện vì mình là hiện thân của Chúa giữa cuộc đời. Khi Chúa sai chúng ta, đó vừa là trách nhiệm vừa là mệnh lệnh. Chúng ta - những môn đệ - phải thi hành mệnh lệnh ấy.

Chúng ta được mời gọi chia sẻ cho người khác: “Chúa yêu thương bạn, Ngài đã chịu chết để cứu độ bạn; ai tin vào Chúa thì được sống đời đời.”

2. Cách thức để loan báo Tin Mừng

Cầu nguyện: Đây là việc đầu tiên và mang tính quyết định, vì thực sự chúng ta không thể làm gì nếu không có Chúa; mọi sự đều là việc của Ngài.

Hy sinh: Mọi thành quả đều cần hy sinh. Chúa Giêsu đã trả một giá đắt để cứu độ chúng ta. Khi đi gặp gỡ và nói về Chúa, chúng ta có thể bị từ chối. Noi gương thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, chúng ta dâng những hy sinh để cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo.

Comitium-SG3 (5)

Đóng góp vật chất.

Sống đời chứng nhân:

Sống tốt là cách loan báo Tin Mừng hiệu quả nhất. Mỗi đội Legio cần họa lại đời sống Giáo Hội sơ khai: chuyên cần cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, hiệp thông, đồng lòng, bẻ bánh, chia sẻ với nhau, vui với người vui, khóc với người khóc; cùng chịu trách nhiệm, cùng làm việc và lan tỏa niềm vui trong hội đoàn.

Chúng ta giới thiệu Chúa cho mọi người: đôi khi chúng ta nói mà không sống, hoặc sống mà không nói. Hai điều này phải đi đôi với nhau: sống và nói, giảng và sống. Noi gương Đức Mẹ trong biến cố thăm viếng, chúng ta cũng phải học hỏi Kinh Thánh để có thể gieo Lời Chúa.

3. Kinh nghiệm gặp Chúa

Lm Giuse nhấn mạnh: mỗi người cần có kinh nghiệm gặp Chúa thì mới vững vàng theo Ngài. Giáo Hội có đức tin cộng đoàn, nhưng cũng cần đức tin mang tính cá vị.

Chính các tông đồ, nhờ kinh nghiệm gặp Chúa, đã có lửa nhiệt thành để sống và can đảm chết làm chứng cho Ngài.

Chúa cho chúng ta gặp Ngài, và chúng ta cũng phải khao khát gặp Ngài, đến với “điểm hẹn” của Chúa. Chúng ta có thể gặp Chúa qua Lời Chúa, Thánh Thể hoặc nơi anh chị em của mình.

Các nội dung tập huấn khác

Chương trình ngày tập huấn tiếp tục với các nội dung:

  • Huấn luyện Thủ Bản
  • Nghệ thuật thăm viếng: Anh Phan Văn Điển hướng dẫn
  • Công tác thăm gia đình tôn giáo bạn và không tôn giáo: Anh Gioan Tông Đồ Nguyễn Văn Đạo trình bày
  • Thảo luận: Các ủy viên tích cực đặt câu hỏi, giải đáp thắc mắc về công tác Loan báo Tin Mừng và các hoạt động thực tế tại địa phương

Comitium-SG3 (6)

Comitium-SG3 (7)

Comitium-SG3 (8)

Buổi tập huấn kết thúc lúc 15g00, sau phần giải đáp chung và đúc kết, mở ra niềm hy vọng về hoạt động tông đồ đầy nhiệt huyết và hiệu quả của các hội viên Legio Mariae, để mỗi hội viên trở thành người thừa sai loan báo Tin Mừng, ý thức mình là men muối giữa cuộc đời.

Comitium-SG3 (9)

Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Quang Nam

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top