Huấn Luyện Viên Liên Đoàn Anrê Phú Yên Thường huấn quý 3 - 2025

Huấn Luyện Viên Liên Đoàn Anrê Phú Yên Thường huấn quý 3 - 2025

Huấn Luyện Viên Liên Đoàn Anrê Phú Yên Thường huấn quý 3 - 2025

TGPSG -- “Huấn luyện viên cần luôn đào sâu, nghiên cứu tài liệu, qua đó vững vàng truyền đạt kiến thức cho sa mạc sinh theo đúng nội dung của tài liệu...”

Đó là lời nhắn nhủ của Tổng Tuyên úy (TTU) Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT), linh mục (Lm) Giuse Phạm Đức Tuấn với các huấn luyện viên (HLV) trong ngày thường huấn quý 3/2025, tổ chức từ 7g30-17g30, ngày 20/09/2025, tại giáo xứ Hạnh Thông Tây.

I. CHÀO CỜ KHAI MẠC

Trong câu chuyện dưới cờ, Lm TTU Giuse bày tỏ niềm vui gặp gỡ các HLV Liên Đoàn, đặc biệt hôm nay có thêm HLV miền và đại diện các Hiệp Đoàn. Ngài khen ngợi các HLV đã hy sinh ngày nghỉ cuối tuần đến họp mặt, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau.

Ngài nhắc nhở: Chúa sai các môn đệ, những người thừa kế sứ mạng của Chúa, ra đi giảng dạy và luôn trung thành với giáo huấn của Chúa. Cũng thế các HLV cần ý thức giảng dạy đúng nội dung các tài liệu phong trào. Khi có điều gì cần sửa đổi, phong trào phải chờ ý kiến các Tuyên úy trong Đại hội thường niên… Trong ngày thường huấn, HLV cùng nhau học hỏi và cầu nguyện cho bản thân ngày càng thăng tiến trong sứ mạng giới thiệu Chúa cho các em thiếu nhi và dẫn dắt các em đến với Chúa.

II. HỌC HỎI ĐỀ TÀI

Sau khi thánh hóa ngày thường huấn, các HLV bước vào phần học hỏi đề tài: “Tổn thương Tâm Lý Thời Thơ Ấu và Ảnh hưởng trên Sự Phát Triển của Trẻ” , Cha TULĐ giới thiệu Thuyết trình viên: Lm Tiến sĩ tâm lý Giuse Têrêsa Trần Anh Thụ trình bày.

Đây là đề tài chuyên môn về tâm lý, không dễ, mà Liên đoàn đã từng quan tâm, phổ biến để hỗ trợ cho công tác giảng dạy của các huynh trưởng (HT). HT giúp thiếu nhi nên hoàn thiện qua học tập Lời Chúa và qua Cộng đoàn Thánh Thể nhưng vẫn không hiệu quả vì do trục trặc từ nhiều tổn thương.

1. Tổn thương tâm lý: là một loại tổn thương đối với sức khỏe tâm thần và cảm xúc của một cá nhân. Có thể xảy ra do trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau thương trong quá khứ. Hầu như, ai cũng bị tổn thương ít nhiều và cũng mang trong mình vết thương không dễ chữa lành.

Từng bước Lm Giuse dẫn giải các triệu chứng và các biểu hiện:

- Thay đổi tính cách bất thường
- Hay kích động và thể hiện sự tức giận
- Thường hay lo lắng hoặc ủ rũ
- Tự thu mình hoặc cách ly bản thân khỏi những người khác
- Không có khả năng chăm sóc bản thân và có thể thực hiện hành vi nguy hiểm
- Vô vọng cảm giác bị choáng ngợp và vô giá trị.

2. Con đường hình thành tổn thương tâm lý.

Người đời ca ngợi “Gia đình là kỳ quan thế giới có núi Thái Sơn cao vời có biển Thái Bình bao la” nhưng trong đó không có hình ảnh người con nương tựa vào cha. Thông thường những tổn thương lại xuất xứ từ gia đình.

a. Tổn thương từ người cha: Cha không là chỗ dựa vững chắc, lòng can đảm, sự tự tin, nguồn cảm hứng. Thiếu vắng cha (chết, ba mẹ ly dị, đi làm xa, hay thiếu trách nhiệm), con trẻ nghi ngờ tất cả, khó tin nơi Chúa (Chúa bỏ rơi..)

b. Tổn thương từ người mẹ: Mẹ đem đến bình an, tình yêu. Nhưng con phải chứng kiến những hình ảnh trái ngược …Vì thế trẻ đi tìm tình yêu bên ngoài.

c. Tổn thương từ mối quan hệ gia đình: Thường xuyên bị phủ nhận. Hình phạt thể xác nặng. Giáo dục độc đoán, đòn roi. Trẻ thiếu cảm giác “thuộc về”, bùng nổ dẫn đến những ứng xử không tốt.

d. Tổn thương do lãnh trách nhiệm quá sớm

e. Tổn thương do bị lạm dụng: Cảm thấy mình bị ô uế, hậu quả kéo dài. Có thể gây tổn thương cho người khác

g. Tổn thương do không được xem trọng: Không thể phát triển sự tự tin đích thực. Trẻ muốn kiểm soát mọi sự để tránh tổn thương. Ngờ vực bất an, tiêu cực hoặc sợ hãi người lớn hoặc ngược lại có thể cả tin vào người khác.

h. Tổn thương thiêng liêng: Sống trong tủi hổ trước mắt Thiên Chúa.

HT cần làm đời sống thiêng liêng trẻ phong phú hơn. Giúp các em mở ra con đường chữa lành. Hy vọng lời cầu nguyện sẽ chữa lành các vết thương của bản thân. Để có thể gặp Chúa Đấng chữa lành, mở lòng ra với Chúa; biết hoán chuyển vết thương thành hạt ngọc kho tàng. Các vết thương giúp trẻ nhạy cảm có lòng thương xót với mình và với tha nhân.

Để giúp đỡ các em, HT:

+ tạo sự tin tưởng nơi các em để các em nói chuyện với mình, mở lòng ra với mình.
+ có thể trẻ không biết nói nhưng qua các tranh vẽ, HT có thể hiểu các em, nhằm giúp các em không dồn nén cảm xúc.
+ cần kiên nhẫn, khéo léo gợi ý hướng tích cực cho phụ huynh.
+ đôi khi cần đến thuốc và tham vấn.

Kết thúc bài giảng, LM Tổng tuyên úy cám ơn Lm Giuse Têrêsa, ngài hứa hẹn sẽ nới rộng đề tài trong những lần thường huấn sau.

Đại diện Liên đoàn, trưởng Micae Ninh Đức Thành cám ơn Lm trình bày đề tài rất hay và rất hữu ích cho các HLV trong công tác hướng dẫn các em đến gặp Chúa.

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ MÙA SA MẠC và PHỔ BIẾN CÔNG TÁC SẮP TỚI:

Sau giờ nghỉ trưa và sau khi sinh hoạt vui, các HLV vào họp.

1. Các Sa mạc phó và Liên đoàn phó nội vụ báo cáo kết quả Mùa sa mạc 2025 đợt 1. Vui mừng trước những kết quả tốt đẹp mà Sa mạc mang lại, dù có một ít khuyết điểm nhỏ được khắc phục.

2. Liên Đoàn Trưởng Micae Ninh Đức Thành phổ biến các công tác sắp tới. -

III. HUẤN TỪ CỦA CHA TUYÊN ÚY LIÊN ĐOÀN

1. Khai triển việc đào tạo GLV - HT tại các Hiệp Đoàn:

Liên đoàn đang chuyển giao việc đào tạo GLV - HT về các Cụm Hiệp đoàn, các Hiệp đoàn. Ngài mời gọi các HLV trực thuộc Cụm Hiệp đoàn, Hiệp đoàn cần nỗ lực cộng tác trong nhiệm vụ này.

2. Tài liệu chính thức của TNTT/VN:

Các tài liệu TNTT/VN đã được biên soạn khá kỹ, yêu cầu các HLV khi đứng khóa cần giữ đúng nội dung tài liệu. HLV cần luôn đào sâu, nghiên cứu tài liệu, qua đó vững vàng truyền đạt kiến thức cho SMS. Lm Tổng Tuyên úy luôn hãnh diện, tin tưởng trao trách vụ cho các HLV, đáp lại sự tin tưởng đó, mong rằng các HLV cần nỗ lực, nhiệt tâm thi hành sứ vụ.

3. HLV và Ban Thường Vụ Hiệp đoàn (BTVHĐ) cộng tác với nhau để thực hiện đúng Nội Quy TNTT/VN

- HLV & BTVHĐ cùng tham dự các buổi thường huấn.
- HLV & BTVHĐ cùng cộng tác trong việc đào tạo GLV - HT.
- HLV & BTVHĐ cùng tham gia vào BĐH Liên đoàn.

Sau một ngày cùng nhau học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, các HLV quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể, để cùng thờ lạy, ngợi khen, chúc tụng Ngài. Xin Ngài tha thứ những lỗi lầm thiếu sót, xin Ngài ban ơn nâng đỡ nuôi dưỡng đời sống siêu nhiên để các HLV luôn hăng say dấn thân phục vụ trong khiêm tốn, để Danh Cha luôn cả sáng.

Ngày thường huấn kết thúc lúc 17giờ30. Các HLV ra về với tâm thức mới, tìm hiểu và cảm thông với mọi người, đặc biệt các thiếu nhi mình có trách nhiệm giảng dạy.

Bài & Ảnh: BTT Liên Đoàn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top