Hiệp hội Con Đức Mẹ Cụm Sài Gòn mừng Bổn mạng năm 2025

Hiệp hội Con Đức Mẹ Cụm Sài Gòn mừng Bổn mạng năm 2025

TGPSG - Hiệp Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Cụm Sài Gòn (HH/CĐMVN) đã hân hoan mừng Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Hiệp hội, vào chiều thứ Tư ngày 08-10-2025, tại giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn.

Đây là năm đầu tiên HH/CĐMVN Cụm Sài Gòn tổ chức củng nhau mừng bổn mạng theo Cụm.  

Tham dự gồm có:

  • Nữ tu (Nt) Maria Matta Nguyễn Hoàng Vỵ Chinh, Tống Cố vấn, trưởng Ban Tông Đồ Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm;
  • Nt Têrêsa Đoàn Thị Mỹ Châu, Tổng Cố Vấn, Đại diện Tổng Phụ Trách tại vùng Sài Gòn;
  • Nt M. Anna Lý Ngọc Quỳnh Nhi, Trưởng ban Hiệp Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Vùng Sài Gòn;
  • Các Nt đồng hành các nhóm Hiệp Hội Cụm Sài gòn và các Nt các cộng đoàn về hiệp thông dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Hiệp Hội.
  • Các Ban Chấp hành Cụm Sài Gòn, gồm nhóm Tân Phú, Tân Đức, Lam Sơn, Khiết Tâm và Tam Hải.
  • Và khá đông giáo dân tham dự.

Nghi thức Tận Hiến

Trước Thánh lễ, lúc 17giờ15, linh mục (Lm) Vincente Vũ Đức Trọng - linh hướng Hiệp Hội nhóm Tân Phú, chủ sự Nghi thức Tận Hiến cho 29 anh chị (giáo xứ Tân Phú 25 anh chị và Tân Đức 4 anh chị).

Sau khi các anh chị đọc lời Tận hiến, cam kết từ nay thuộc trọn về Mẹ Maria, Lm chủ sự đã trao Thánh giá và Bản Quy chế Hiệp Hội cho các tân thành viên. Và Sơ M. Matta thay mặt Sơ Tổng Phụ Trách nhận lời tận hiến của các anh chị, đồng thời xác nhận anh chị là thành viên chính thức của HH/CĐMVN.

Thánh lễ

Lúc 17giờ45, Lm Giuse chánh xứ Tân Phú chủ tế Thánh lễ, đồng tế với ngài có Lm Vincente Vũ Đức Trọng.

Tham dự, ngoài các Sơ và các nhóm Hiệp Hội cụm Sài Gòn còn có khách mời, các ân nhân và cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ sốt sắng và trang nghiêm.

Mở đầu Thánh lễ, Lm Giuse mời gọi cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho HH/CĐMVN Cụm Sài Gòn nhân ngày Bổn mạng - Đức Mẹ Mân Cội. Xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho Hiệp hội được nhiều ơn lành và ban cho các thành viên siêng năng lần chuỗi Mân Côi, luôn có Mẹ đồng hành trong đời sống đức tin, xứng đáng con Chúa để mai sau hưởng phúc vinh quang cùng Chúa.

Trong bài giảng, Lm Vinh Sơn nhấn mạnh đến Đức Mẹ Maria là mẫu gương cho tất cả các tín hữu, cách riêng đối với các thành viên HH/CĐMVN; để cùng với Mẹ, trong Mẹ, mỗi chúng ta trở nên người con của Thiên Chúa.

Mẹ Maria - Mẫu Gương Xin Vâng

Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt hảo của đời sống đức tin và vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Là người nữ được Thiên Chúa tuyển chọn, Mẹ đã thưa “Xin Vâng” để chương trình cứu độ của Thiên Chúa được nên trọn.

Mẹ “xin vâng” khi Sứ Thần truyền tin, đón nhận Con Một Thiên Chúa trong cung lòng tinh tuyền; xin vâng khi âm thầm chấp nhận những khó khăn, nhọc nhằn trong đời sống; xin vâng khi bị Hêrôđê bách hại, phải bồng Con trốn sang Ai Cập trong đêm tối đầy nguy hiểm; xin vâng khi đau đáu tìm Con thất lạc nơi đền thờ Giêrusalem; xin vâng khi cùng Con bước đi trên mọi nẻo đường rao giảng Tin Mừng. Và Mẹ xin vâng cách trọn vẹn nhất khi sầu bi đứng dưới chân thập giá, chứng kiến Con yêu dấu chịu khổ hình, nhục nhã chết trên thập giá, để cứu chuộc nhân loại.

Noi gương Mẹ Maria

Noi gương Mẹ Maria trong đời sống lắng nghe và thực hiện lời Chúa; thưa “Xin Vâng” trong yêu thương và tín thác, để thánh ý Chúa được thể hiện nơi bản thân và qua đó đến với mọi người. Xin cho mỗi người chúng ta biết học nơi Mẹ tinh thần khiêm nhường, vâng phục và trung tín, dâng lên Mẹ những tràng chuỗi Mân Côi; để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta cũng biết “Xin Vâng” như Mẹ, ngỏ hầu đời sống của chúng ta trở nên chứng tá cho Tin Mừng, để tình yêu và ơn nghĩa của Thiên Chúa đến với mọi người, nhờ đó mà vui hưởng hạnh phúc Thiên đàng mai sau.

Lời kết:

Mẹ Maria là người đồng hành với Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường và hôm nay mẹ vẫn tiếp tục đồng hành với Giáo hội, với mỗi người chúng ta trên con đường hành hương tiến về quê trời. Trong ngày lễ trọng đại này, chúng ta cầu xin Đức Mẹ Mân côi che chở, nâng đỡ cộng đoàn. Cách riêng, chúng ta cầu nguyện cho các anh chị vừa tận hiến cho mẹ, để mọi người biết sống kết hiệp mật thiết với Chúa, trung thành trong đời sống cầu nguyện, nhiệt thành trong sứ vụ tông đồ và vững bước trong niềm hy vọng, góp phần làm chứng cho tình yêu Chúa giữa thế giới hôm nay.

Thánh lễ được tiếp tục với Lời nguyện chung và phần Phụng vụ Thánh Thể.

Lời tri ân

Cuối lễ, đại diện Cụm Sài Gòn - bà Maria Trần Thị Thay, Trưởng Hiệp hội Con Đức Mẹ nhóm Tân Phú, đã ngỏ lời tri ân cùng những lời cầu xin Chúa chúc lành đến các linh mục đồng tế, các nữ tu trách nhiệm các cấp của HH/CĐMVN, Nt các Dòng, Ban Chấp hành các nhóm, khách mời và ân nhân; cùng tất cả những người đã giúp cho buổi lễ được trọn vẹn và sốt mến.

Để bày tỏ lòng tri ân, đại diện Cụm Sài Gòn đã thành kính dâng những bó hoa tươi thắm đến Lm Giuse chánh xứ Tân Phú, Lm Vinh Sơn và Nt Maria Matta Tổng Cố vấn, cùng với trong tràng pháo tay giòn giã của cộng đoàn.

Đáp từ, Lm Giuse chánh xứ cảm ơn các nữ tu Hiệp Hội đã đồng hành, nâng đỡ giúp ơn gọi tận hiến cho Đức Mẹ được phát triển. Lm Giuse cũng cảm ơn thành viên các nhóm đã đến hiệp thông mừng lễ rất đông dù trời mưa gió. Xin Chúa và Mẹ Maria ban ơn cho tất cả cộng đoàn trong đời sống làm chứng cho Chúa. 

Sau phép lành trọng thể, kết thúc Thánh lễ lúc 18g30, từng nhóm đã chụp hình lưu niệm với các linh mục đồng tế, các nữ tu. Sau đó mọi người đã cùng hiệp thông trong bữa cơm huynh đệ.

Nhóm Tân Phú

Nhóm Lam Sơn

Nhóm Tam Hải và Khiết Tâm

Nhóm Tân Đức

29 người tuyên hứa

BCH nhóm Khiết Tâm

Chia sẻ niềm vui trong lễ mừng Bổn mạng

Trong bữa cơm huynh đệ, Lm chánh xứ Giuse đã làm phép lành của ăn, ban huấn từ khích lệ Hiệp hội trong đời sống chứng nhân Tin Mừng và lời cầu chúc tốt lành đến với HH/CĐMVN.

Các vị đại diện ngỏ lời cảm ơn nhau; các nhóm đã góp phần văn nghệ bằng những bài hát, điệu múa ý nghĩa tạo nên bầu khí văn nghệ tươi vui, thân thiện.

Trước khi kết thúc chương trình, Ban Chấp hành Cụm Sài Gòn đã trao đến từng tân thành viên món quà lưu niệm ghi nhớ ngày tận hiến; Nt Maria Matta Nguyễn Hoàng Vỵ Chinh, Tổng Cố vấn đã trao quà.

***

Đôi nét về Lịch sử hình thành và quy chế Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

Đức Cha Sáng Lập Dòng Eugène Marie Joseph Allys, và Đức Cha Alexandre Paul Marie Chabanon- Bề trên Tiên khởi. Là những nhà truyền giáo nhiệt huyết, ngoài kế hoạch đào tạo những người nữ tu bản xứ trong Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm lo công việc giáo dục, hai Đức Cha còn đưa ra chương trình “Tông đồ giáo dân”, tuyển lựa các giáo dân nhiệt thành gởi đi truyền giáo và đạt kết quả khả quan.

Năm 2005, Hội Nghị Dòng XVII quyết định thành lập Ban Gia Đình Con Đức Mẹ Vô Nhiễm gồm nhiều khối, trong đó có khối giáo dân nhiệt thành chia sẻ đoàn sủng của Hội dòng. (Hiệp Hội)

Ngày 31-5-2005 nhóm Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đầu tiên được hình thành tại Huế, với con số ban đầu là 16 anh chị em.

Ngày 1-5-2008, Đức Tổng Giám Mục Stêphanô Nguyễn Như Thể đã cho phép thử nghiệm bản Quy chế Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm trong 3 năm.

Bản Quy chế xác định mục tiêu của Hiệp hội là: “Ơn gọi Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm là một ơn gọi nên thánh của người Kitô hữu giáo dân trong đời thường của cuộc sống gia đình và xã hội trần thế. Mục tiêu ưu việt của HH/CĐMVN là thánh hóa bản thân, gia đình và môi trường - nơi sinh sống và hoạt động. Họ chu toàn các bổn phận của người Kitô hữu:

  • Trung thành với các việc đạo đức hằng ngày.
  • Trung thành với giao ước hôn nhân gia đình, tôn trọng và bảo vệ sự sống quảng đại đón nhận con cái và giáo dục đức tin, nhân bản, hướng dẫn con cái sống ơn gọi của mình.

Ngày 14-9-2017, chị Maria Têrêsa Phạm Thị Bích Thủy, trong tư cách là Bề Trên Dòng, đã đệ trình lên Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám Mục Tổng giáo phận Huế đơn xin thiết lập Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Sau một thời gian dài 12 năm kể từ ngày khai sinh nhóm Hiệp hội đầu tiên.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20-9-2017, khi Đức Tồng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, đương kim Tổng Giám Mục Huế về chủ sự lễ Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng của Hiệp hội tại trụ sở chính dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Từ nay Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm được công nhận là một hội đoàn Công giáo như bao nhiêu hội đoàn khác trong lòng Giáo hội, Giáo phận.

Vùng Sài Gòn

Vùng Sài gòn gồm 3 Cụm (Sài Gòn, Đồng Nai và Liên tỉnh), tổng cộng có tất cả 14 nhóm, gồm 780 hội viên. Trong đó có 522 hội viên đã tận hiến, 258 hội viên chưa tận hiến. Cô Maria Phạm Thị Phương Nga – Trưởng Vùng.         

  • Cụm Sài Gòn, gồm 5 nhóm: Tân Phú, Tân Đức, Lam Sơn, Khiết Tâm và Tam Hải. Có tổng cộng 352 thành viên tận hiến và 94 người chưa tận hiến.

Hoạt động nhóm

  • Để hoạt động của nhóm hữu hiệu, chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã không ngừng đồng hành và hướng dẫn anh chị em của nhóm mình trong các tổ chức, sinh hoạt. Các hoạt động được chị em mời gọi tham gia cùng với Hội dòng phổ biến như tham gia dạy giáo lý, thăm hỏi, đọc kinh, cầu nguyện, công tác quyên góp, từ thiện, lá lành đùm lá rách…
  • Có nhiều con đường nên thánh khác nhau, tuy nhiên các anh chị Hiệp hội được mời gọi nên thánh giữa đời, ngang qua sứ mạng, đặc sủng, linh đạo của Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Từ đây, các anh chị là những cánh tay nối dài của Hội dòng bằng cuộc sống chứng tá, nêu gương sáng giữa đời thường, … đặc biệt là nên thánh trong tình yêu, tình yêu với Chúa, với gia đình và với tha nhân.

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top