Hạt Xóm Mới: Giải bóng đá Giới trẻ

Hạt Xóm Mới: Giải bóng đá Giới trẻ

WGPSG -- Vào ngày 29/8/2010, tại sân bóng đá mini Quang Tuyến, giải bóng đá Giới trẻ hạt Xóm Mới bước vào trận tranh chung kết. Đến tham dự có cha phụ tá Giuse Nguyễn Ngọc Thông (giáo xứ Thạch Đà), đại diện ban Mục vụ Truyền thông hạt, ban Mục vụ Giới trẻ hạt.

Được biết, đây là lần đầu tiên tổ chức giải bóng đá của hạt Xóm Mới nên có 10/15 giáo xứ tham gia. Giải do Ban Mục vụ Giới trẻ hạt Xóm Mới tổ chức. Sau khi được sự đồng ý của cha Đặc trách Giới trẻ hạt, cha Vinh Sơn Vũ Đức Liêm (cha sở giáo xứ Hoàng Mai), giải khởi tranh từ ngày 18/7/2010. Dù lần đầu tổ chức không tránh phải bỡ ngỡ, nhưng ban tổ chức đã làm việc rất chu đáo. Hệ thống giải tổ chức theo đúng giải bóng đá, chia làm hai bảng, đấu vòng tròn, chọn ra hai đội đầu bảng, hai bảng sẽ đấu chéo để chọn ra hai đội tranh nhất nhì và hai đội tranh ba tư. Mỗi đội thi đấu gồm 5 cầu thủ, đá 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút. Các cầu thủ đều phải chụp hình, đăng ký danh sách cho hợp lệ.

Đúng 8g30, hai đội tranh hạng 3: Đội giới trẻ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (áo vàng) và đội giới trẻ giáo xứ Hoàng Mai (áo đỏ) bước vào sân thi đấu. Sau 40 phút nỗ lực tranh tài, kết quả 3-0 nghiêng về đội giới trẻ giáo xứ Hoàng Mai.

Tiếp theo là trận tranh chung kết giữa 2 đội : Đội giới trẻ giáo xứ Thạch Đà (áo đỏ) và đội giới trẻ giáo xứ Bắc Dũng (áo xanh). Kết quả: Đội giới trẻ giáo xứ Thạch Đà giành chức vô địch giải, với chiến thắng 4-2.

Ban Tổ chức đã công bố và trao các giải thưởng như sau:

- Thủ môn xuất sắc: Giuse Nguyễn Văn Tâm (giáo xứ Thạch Đà).

- Vua phá lưới: Giuse Lê Vũ Anh Đức (giáo xứ Hoàng Mai).

- Giải cổ động viên, đông vui nhất: Giáo xứ Thạch Đà

- Giải phong cách: Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

- Giải Ba: Giáo xứ Hoàng Mai.

- Giải Nhì: Giáo xứ Bắc Dũng.

- Giải Nhất: Giáo xứ Thạch Đà

Trong lời phát biểu trao giải, cha Giuse Nguyễn Ngọc Thông đã nhấn mạnh đến tình đoàn kết, thân ái. Cha mong muốn có những sân chơi bổ ích và thiết thực như giải bóng đá này, để Giới trẻ luôn rèn luyện sức khỏe, tránh xa những trò chơi vô bổ. Qua giải này, Giới trẻ các xứ sẽ tạo tình đoàn kết, gắn bó với nhau hơn nữa; nhằm sinh hoạt, trao đổi những thông tin Công giáo, mang đến cho nhau những niềm vui và hạnh phúc trong niềm tin vào Chúa Kitô.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top