Hạt Xóm Mới: Các Ban Mục vụ tĩnh tâm Mùa Chay

Hạt Xóm Mới: Các Ban Mục vụ tĩnh tâm Mùa Chay

WGPSG -- Tối thứ Tư 06/4/2011, tại thánh đường giáo xứ Hà Nội hạt Xóm Mới, hơn 200 thành viên thuộc 4 Ban Mục vụ: Giáo chức Công giáo, Gia đình Caritas, Ban Liên lạc Mục vụ Gia đình và Gia đình Mục vụ Truyền thông đã tham dự buổi tĩnh tâm Mùa Chay 2011. Đây là lần đầu tiên, 4 Ban Mục vụ đã liên kết với nhau tổ chức buổi tĩnh tâm chung tại giáo hạt.

Lúc 19g00, sau khi giới thiệu thành phần tham dự và trưởng các Ban Mục vụ, cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ, chánh xứ Hà Nội kiêm Hạt trưởng Xóm Mới đã giúp mọi người suy tư và sám hối theo đề tài: “Chúa Kitô - Ánh sáng thế gian”. Cha chia sẻ:

Theo thống kê trên thế giới có khoảng 100 triệu người mù. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh mù lòa sẽ thấy khổ sở biết chừng nào. Có bao giờ ta tạ ơn vì Chúa đã ban cho đôi mắt còn sáng, và như thế tại sao ta không cao rao những kỳ công của Chúa? Tin Mừng của Chúa Nhật IV Mùa Chay vừa rồi, Chúa Giêsu không những ban cho anh mù được sáng mắt, nhưng còn ban cho anh ta sự khôn ngoan để anh có thể đối đáp với những người biệt phái thông thái, khi những người này muốn kết tội Chúa.

Thành viên các Ban Mục vụ cần đặt trọn niềm tin vào Chúa như anh mù đã sấp mình thờ lạy Chúa. Tin vào phán xét và tin theo cái nhìn của Thiên Chúa, chứ không phải của loài người. “Đức Tin là ngọn đèn soi bước chân con” nên không bao giờ được để đèn tắt. Luôn kiên vững trong gian nan thử thách, như Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã nói: “Chọn Chúa, chọn theo ý Chúa chứ không phải những công việc của Chúa”.

Trong chúng ta, nhiều người bị mù về đức tin và kiến thức nhưng không biết mình bị mù, có khi lại mắng người khác là mù! Vì thế, các cha xứ học với giáo dân được nhiều điều cả về kiến thức và tu đức, các thành viên phải học hỏi không ngừng, học hỏi Lời Chúa, học giáo huấn của Hội Thánh, học người khác, học qua sách vở và tự học…

Luôn biết xin ơn khôn ngoan và làm theo ý Chúa. Người Công giáo ở Việt Nam là thiểu số, chỉ chiếm khoảng 7/90 triệu dân, trong số đó lại rất ít người đảm trách các địa vị xã hội. Trong môi trường xã hội hiện nay, sống đạo, truyền đạo phải kiên trì và khôn ngoan, tự mãn không học hỏi thì không thể làm gì được, càng không để thế hệ trẻ mù mờ về đạo đức, mù mờ về thông tin, kiến thức…

Buổi tĩnh tâm được tiếp nối bằng nửa giờ chầu Thánh Thể thật sâu lắng. Những lời ca tiếng hát xen kẽ với những lời dẫn nhẹ nhàng, Lời Chúa được công bố chậm rãi hòa trong ánh đèn mờ cùng với ánh nến lung linh trên bàn thờ, đã giúp mọi người có những giây phút lắng đọng để tâm tình với Chúa Giêsu Thánh Thể, để trở về với Chúa và hòa giải với mọi người qua bí tích Giải tội.

Trước buổi tĩnh tâm, 3 vị đại diện các Ban Mục vụ đã nêu ý nghĩa buổi tĩnh tâm: Đây là dịp để mọi người cùng tĩnh tâm, xưng tội trong Mùa Chay, đồng thời cũng là khởi điểm để chúng ta quen biết nhau. Trong tương lai, rất mong các Ban Mục vụ, các thành viên sẽ có sự gắn kết, phối hợp với nhau trong mọi sinh hoạt, hoạt động trong giáo hạt.

Đại diện các Ban Mục vụ:

- Giới giáo chức Công giáo và Gia đình Mục vụ Truyền Thông: Do ông Phêrô Nguyễn Văn Chiến làm trưởng. Nhóm giáo chức đã hoạt động đều đặn từ hơn 10 năm nay, quý thầy cô đã tham gia dạy nghề miễn phí, dạy giáo lý trẻ em và người lớn ở một số giáo xứ. Gia đình Mục vụ Truyền Thông đã ra mắt và đi vào hoạt động được một năm nay.

- Ban Liên lạc Mục vụ Gia đình: Do ông Alphongsô Vũ Ngọc Chuẩn, chủ tịch HĐMV giáo xứ Hoàng Mai làm trưởng, đồng thời cũng là Trưởng liên hạt Gò Vấp - Xóm Mới - Hóc Môn. Mỗi giáo xứ có 1 đến 3 liên lạc viên MVGĐ, phụ giúp cha xứ về lĩnh vực hôn nhân gia đình và giữ liên lạc với Ban MVGĐ giáo phận. Khoảng 1 năm nay, các thành viên thường xuyên họp mặt tĩnh tâm định kỳ ở cấp liên hạt và giáo phận.

- Gia đình Caritas: Do ông Giuse Lê Văn Nam, chủ tịch HĐMV giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, kiêm trưởng HĐMV hạt Xóm Mới làm trưởng. Trước đây, các giáo xứ đều có các hoạt động bác ái từ thiện nhưng hoạt động độc lập với nhau. Đầu năm 2011, cùng với sự ra đời Caritas Giáo phận, gia đình Caritas hạt Xóm Mới cũng được thành lập để phối hợp hoạt động bác ái các giáo xứ lại với nhau.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top