Hạt Tân Định: Hiệp Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể “Mẹ Thiên Chúa” mừng bổn mạng - 29-12- 2023

Hạt Tân Định: Hiệp Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể “Mẹ Thiên Chúa” mừng bổn mạng - 29-12- 2023

Hạt Tân Định: Hiệp Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể “Mẹ Thiên Chúa” mừng bổn mạng - 29-12- 2023

TGPSG -- “Đức Mẹ chính là con đường dẫn Chúa Giêsu đến với nhân loại và đồng thời cũng là con đường dẫn nhân loại đến với Thiên Chúa”

Đó là lời chia sẻ của linh mục (Lm) Giuse Vũ Hải Bằng, phó xứ Mai Khôi, trong thánh lễ mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng Hiệp Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) hạt Tân Định, được cử hành vào lúc 18g10 ngày 29/12/2023 tại nhà thờ Tân Định.

Chủ tế thánh lễ là Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, Hạt Trưởng hạt Tân Định. Đồng tế với ngài, có Lm Giuse Trần Văn Thực, tuyên úy Hiệp đoàn TNTT hạt Tân Định. Cùng hiệp dâng trong thánh lễ ngoài 300 em TNTT trong Hiệp đoàn, còn có phụ huynh, các huynh trưởng, giáo lý viên, quý quan khách và đông đảo giáo dân cùng tham dự.

Lúc 18g, tại sân nhà thờ, các em TNTT đã long trọng cử hành nghi thức chào cờ Đoàn TNTT. Sau đó, các em di chuyển vào nhà thờ. Lm chánh xứ Phaolô và giáo dân Tân Định đón chào quý cha, quý khách và các TNTT bằng 1 tràng pháo tay nồng nhiệt và thánh lễ băt đầu.

Trong phần giảng lễ, Lm Giuse Vũ Hải Bằng mở đầu bằng cách tóm lại đoạn Tin Mừng Lc 2,16-21: Các mục đồng liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

Sau đó, linh mục tập trung vào cuộc đời “Xin Vâng” của Đức Mẹ. Một cuộc đời đầy những biến cố đau thương nhưng Mẹ luôn xin vâng và tín thác vào bàn tay Thiên Chúa. Nhờ sự xin vâng ấy mà Thiên Chúa đã xuống thế làm người, ngự trong cung lòng của Đức Maria. Chẳng những là mẹ của hài nhi Giêsu mà Mẹ còn là Mẹ của Thiên Chúa. Đó chính là tước hiệu mà TNTT hiệp đoàn Tân Định chúng ta chọn làm bổn mạng và mừng kính ngày hôm nay.

Lm Giuse cũng nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ:” Đức Mẹ chính là con đường dẫn Chúa Giêsu đến với nhân loại và đồng thời cũng là con đường dẫn nhân loại đến với Thiên Chúa.”

Ngài nhắc lại cử chỉ chào nhau của TNTT rất có ý nghĩa: đưa 4 ngón tay thẳng lên, ngón cái úp lại, bốn ngón tượng trương cho 4 quyết tâm mà mọi thiếu nhi phải thực hiện để trở thành người Kitô hữu hoàn hảo.

  1. Cầu Nguyện: của ăn tinh thần cho mỗi thiếu nhi.
  2. Rước Lễ: kết hợp làm một với Ngài và trong Ngài.
  3. Hy Sinh: bằng việc làm hằng ngày để luôn liên kết với Chúa. Thực hiện bó hoa thiêng dâng Chúa.
  4. Tông Đồ: là người được sai đi để rao giảng về Chúa, làm gương sáng cho người xung quanh.

Ngón cái ép vào lòng bàn tay nhắc chúng ta luôn cố gắng thực hiện 4 quyết tâm trên.

Để kết luận, Lm Giuse chúc các TNTT được Chúa luôn tươi nét mặt nhìn đến và từ đó mỗi TNTT cũng tươi nét mặt nhìn đến các anh em mình.

Sau đó, thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ anh GB. Lê Hoàng Trung, Hiệp đoàn Trưởng đã lên cám ơn các linh mục đồng tế, cộng đoàn hiện diện.

Kết lễ, Lm Hạt trưởng Phaolô đã long trọng ban phép lành trọng thể cho toàn thể cộng đoàn hiện diện.

Thánh lễ kết thúc, mọi người liên hoan nhẹ tại sân nhà thờ, chuẩn bị đi vào phần văn nghệ và phát thưởng.

Lúc 19g30, sau phần cầu nguyện, tuyên bố lý do và khai mạc buổi văn nghệ của Lm Giuse Trần Văn Thực, Tuyên úy Hiệp đoàn, đoàn múa lân của 4 xứ đoàn Công Lý, Tân Định, Phaolô 3, Xóm Lách đã phóng lên sân khấu tạo một không khí sôi nổi, náo nhiệt, vui tươi.

Sau màn múa lân, các tiết mục văn nghệ được tiếp nối như sau:

  • Múa Sémaphore: giáo xứ Tân Định
  • Liên khúc: Bài ca tôm cá & Bài ca TNTT  Hát múa: giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
  • Người Gieo Mầm Xanh Múa: giáo xứ Mai Khôi
  • Mẹ ơi, Mẹ có biết Tốp  ca: giáo xứ An Phú
  • Vì Yêu Chúa nhảy hiện  đại: giáo xứ Thánh Phaolô 3
  • Vui Học Giáo Lý Hát múa: giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
  • Phát Thưởng Học sinh  Giỏi Giáo Lý 
  • Ngài hằng có đó Đơn ca: giáo xứ Xóm Lách
  • Hoạt cảnh Magnificat Hát múa: giáo xứ Xóm Lách
  • Silent night Hát múa: giáo xứ Bùi Phát
  • Theo ánh sao thiêng Tốp c a: giáo xứ Công Lý
  • Đi tìm Chúa tôi Hát múa: giáo xứ Bùi Phát
  • Xanh trời noel Hợp ca: giáo xứ Thánh Gia
  • Mừng Hài nhi Múa: giáo xứ Thánh Gioan Phaolo II
  • Xuân ơi ở lại chơi nhảy hiện  đại: giáo xứ Tân Định
  • Múa lân kết thúc Mừng Năm Mới: giáo xứ Công Lý / Tân Định / Phaoloô3 / Xóm Lách

Khoảng 21g30, Lm Giuse, Tuyên Úy Hiệp đoàn lên cám ơn Lm Hạt trưởng Tân Định, các thành phần dân Chúa đã đóng góp cho đêm văn nghệ được thành công tốt đẹp và cuối cùng ngài đã ban phép lành kết thúc đêm văn nghệ đầy sinh động và vui tươi tối nay.

Bài: Hữu Lễ (TGPSG)
Ảnh: Trần Văn & Bửu Nguyên

Top