Gx. Văn Côi: Lễ giỗ 1 năm cha giáo Phêrô Cao Văn Đạt

Gx. Văn Côi: Lễ giỗ 1 năm cha giáo Phêrô Cao Văn Đạt

WGPSG -- Lúc 09g00 ngày 25/10/2011, quý linh tông và huyết tộc, bà con đồng hương Bút Đông, bà con giáo dân đã hiệp dâng Thánh lễ giỗ một năm, cầu nguyện cho linh hồn cha giáo Phêrô Cao Văn Đạt tại giáo xứ Văn Côi, hạt Tân Sơn Nhì, là nơi ông bà cố và gia đình của cha sống từ năm 1954 đến nay.

Thánh lễ đồng tế do cha nghĩa tử Giacôbê Nguyễn Kim Điền (phụ tá giáo xứ Lộc Hưng) chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Gioakim Trần Văn Hương (Phó Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn), cha chánh xứ Vinh Sơn Phạm Văn Trị, quý cha đồng lớp, quý cha giáo, cùng ba cha đồng hương Bút Đông: Cha cố Phaolô Nguyễn Hải Bằng, cha cố Giuse Trần Văn Nghị, cha Giuse Nguyễn Ý Định.

Chia sẻ Tin Mừng, cha chủ tế nhắc đến sự ra đi đột ngột của cha giáo cách đây một năm đã để lại trong lòng mọi người nỗi thương tiếc khôn nguôi. Thế nhưng, chết không phải là hết, mà là sự biến đổi để về cõi vĩnh hằng, về với Cha trên trời. Cha giáo Phêrô tuy ra đi đột ngột, nhưng với cuộc đời thầm lặng, chăm lo việc truyền giáo và đào tạo các linh mục, chắc chắn ngài sẽ sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa, và ngài sẽ không quên những ai đã nâng đỡ, cầu nguyện cho ngài khi còn sống cũng như khi ngài đã qua đời.

Cuối lễ, Bà Anna Cao Thị Ngọc Dung – Bào muội cha giáo Phêrô đã thay mặt quý linh tông và huyết tộc cám ơn quý cha, quý thầy Đại Chủng viện, quý xơ dòng Thánh Phaolô, cha chánh xứ và giáo xứ Văn Côi, quý bà con thân bằng quyến thuộc và đồng hương Bút Đông.

Cha Giuse Nguyễn Ý Định cho biết: “Cha giáo Phêrô suốt cuộc đời chỉ chuyên lo dạy học từ Nam chí Bắc. Tuy ngài ra đi đột ngột, nhưng ngài luôn sẵn sàng về trình diện cùng Chúa, như khẩu hiệu linh mục ngài đã chọn: “Tuân phục Thánh Ý Thiên Chúa trong tin yêu” (Mt 26,39). Khẩu hiệu này ngài giữ kín và chiêm niệm âm thầm, chỉ một lần nói ra nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngài lãnh nhận thiên chức linh mục, nên ngày ngài đột ngột ra đi, linh tông và huyết tộc cũng không thể nhớ được”.

Giọng trầm buồn, cha cố Phaolô Nguyễn Hải Bằng đã nói lên nỗi ưu tư của mình về Ơn Thiên Triệu, đặc biệt đối với dân làng - Trong vòng hơn một năm nay, đồng hương Bút Đông đã chịu những mất mát lớn lao, 4 vị mục tử đã lần lượt ra đi:

- Lúc 09g15 sáng 26/5/2010, cha giáo Giuse Trịnh Hưng Kỷ đã an nghỉ trong Chúa.
- Lúc 09g00 sáng 25/10/2010, cha giáo Phêrô Cao Văn Đạt đã được Chúa gọi về.
- Lúc 07g45 sáng 23/05/2011, Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức vào nơi vĩnh hằng.
- Lúc 09g55 sáng 23/09/2011, Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực đã về trình diện cùng Chúa.

Cầu nguyện cho các ngài, chúng ta cũng phải cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, đặc biệt đối với đồng hương Bút Đông. Ngày nay, dù các ngài bị chôn vùi vào lòng đất, nhưng gương sáng và sự hy sinh của các ngài, sẽ thúc đẩy nhiều hạt giống mới trổ sinh.

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí đơn sơ, ấm cúng và thánh thiêng đến lạ thường. Nhìn ngắm di ảnh ngài, bao kỷ niệm về ngài tái hiện trong tâm trí bà con đồng hương Bút Đông, một vị mục tử nhân lành, một người con của dân làng luôn ưu tư và trăn trở về công cuộc tái thiết và chăm lo cho công việc truyền giáo đối với Giáo hội nói chung, và đối với quê hương Bút Đông nói riêng. (Xem bài: Xin để lại anh em).

Lạy Chúa, xin cho linh hồn cha cố Phêrô được nghỉ yên muôn đời.

Tiểu sử cha giáo Phêrô Cao Văn Đạt

- Sinh ngày 04/12/1937 tại Bút Đông (Trác Bút, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam).
- Vào Tiểu Chủng viện Hoàng Nguyên (Hà Nội) tháng 9 năm 1949.
- Từ 1952-1954: Học Tiểu Chủng viện Piô XII (Hà Nội).
- Từ 1959-1961: Học Triết học tại ĐCV Xuân Bích.
- Từ 1961-1962: Dạy học tại Tiểu Chủng viện Vũng Tàu.
- Từ 1962-1963: Học Thần học năm I.
- Chịu chức linh mục ngày 14/4/1966. Sau đó dạy học tại Tiểu Chủng viện Thánh Giuse Sàigòn.
- Năm 1968: Du học tại Đại học Salésien - Rôma, chuyên ngành Tâm lý Giáo dục.
- Năm 1971: Tốt nghiệp Cử nhân Tâm lý Giáo dục.
- Năm 1973: Lấy bằng Tiến sĩ Tâm lý Giáo dục.
- Từ 1973-1974: Tu nghiệp tại Hoa Kỳ.
- Ngày 05/7/1974: Về Việt Nam, phục vụ tại Tiểu Chủng viện.
- Từ 1976-1991: Giúp giáo xứ Hàng Sanh và phục vụ tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sàigòn.
- Năm 1992: Tu nghiệp tại Philippine.
- Từ 1976-2010: Giáo sư Đại Chủng viện Thánh Giuse Sàigòn.
- Về nhà Cha ngày 25/10/2010 (nhằm ngày 18 tháng 9 năm Canh Dần). Hưởng thọ 73 tuổi, 44 năm linh mục.

Ngài có 2 người con tinh thần:

- Cha Giacôbê Nguyễn Kim Điền, phụ tá giáo xứ Lộc Hưng
- Nữ tu Maria Kim Chi, dòng Thánh Phaolô Sài Gòn

Gia đình cha giáo Phêrô Cao Văn Đạt

- Ông cố: Giuse Cao Văn Phát, sinh năm 1914, mất ngày 14/8/1980.
- Bà cố: Lê Thị Hảo, sinh năm 1917, mất ngày 05/01/1999.

Ông bà cố sinh hạ được 4 người con, gồm:

- Cha giáo Phêrô Cao Văn Đạt, sinh ngày 04/12/1937, mất ngày 25/10/2010.
- Ông Phaolô Cao Tiến Thành, sinh ngày 06/7/1952.
- Bà Maria Cao Thị Ngọc Loan, sinh ngày 07/02/1955, mất ngày 14/11/2007.
- Bà Anna Cao Thị Ngọc Dung, sinh ngày 16/12/1957.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top