Gx. Thuận Phát: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức, Rước lễ và Bao Đồng

Gx. Thuận Phát: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức, Rước lễ và Bao Đồng

WGPSG -- Vào lúc 7g30 Chúa nhật 06/06/2010, Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm về thăm viếng mục vụ Giáo xứ Thuận Phát và chủ sự Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 39 em. Đồng thời, cho 39 em Rước lễ lần đầu và 14 em tuyên hứa Bao đồng. Trời sáng Chúa nhật hôm nay thật đẹp, trong sân nhà thờ Thuận Phát các em thiếu nhi cùng cộng đoàn giáo xứ đã đứng xếp hàng thành đội ngũ chỉnh tề, trang trọng chào đón Đức cha Phụ tá, vị cha chung của Giáo phận.

Giáo xứ Thuận Phát hôm nay đẹp hẳn lên, bầu không khí cũng thật hân hoan. Đúng 7g30, Đức cha đã đến nơi, mọi người vui mừng chào đón ngài với tràng pháo tay nồng nhiệt. Cùng đồng tế với Đức cha, có cha chánh xứ Phêrô Phạm Văn Long, cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Đán, cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Định và cha Đaminh Hoàng Minh Tiến.

Phụng vụ Thánh lễ hôm nay được cử hành theo lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.

Đầu lễ, một quý chức kính dâng lên Đức cha lời chào mừng tôn quý, và ngài cũng có đôi lời chào thăm cộng đoàn Giáo xứ.

Trong phần giảng lễ, Đức cha hỏi các em về mục đích và ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể và Nghi thức ban phép Thêm Sức, là ban ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta từ con người cũ trở thành con người mới. Đức cha mời gọi cộng đoàn giáo xứ cùng với các em thêm sức hôm nay, hát lên bài Kinh Hoà Bình, để mở rộng tâm hồn các em tập sống yêu thương, thánh thiện và đạo đức. Hãy trở nên những chứng nhân cho Chúa Kitô bằng đời sống gương mẫu trong gia đình, Giáo xứ, Giáo phận và xã hội. Hãy là chứng nhân của Tin Mừng: gieo rắc bình an và niềm vui cho mọi người.

Thánh lễ tiếp tục với phần nghi thức Tuyên hứa Bao đồng, sau đó Đức cha đã trao cho từng em quyển Kinh Thánh. Kế đến, là phần ban Bí tích Thêm Sức. Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện giáo dân, dâng lễ, truyền phép Thánh Thể và rước lễ.

Sau lời nguyện kết lễ, một quý chức đại diện cộng đoàn giáo xứ đọc lời cảm tạ tri ân Đức cha Phụ tá và dâng lên ngài “2500 trái tim của Cộng đoàn Giáo xứ”. Xin được mở ra và trở nên một cộng đoàn hiệp nhất, chứng nhân cho tình yêu Chúa. Ông cũng cảm ơn cha Chánh xứ, quý cha đồng tế, quý Soeur dòng Mến Thánh Giá, dòng Nữ Tử Bác Ái, dòng Đức Bà đã giúp cho Cộng đoàn Giáo xứ có được như ngày hôm nay. Tiếp sau đó, một em đại diện cho các em rước lễ, thêm sức và tuyên hứa bao đồng nói lên những tâm tình tri ân đơn sơ của các em, và dâng lên Đức cha và Quý cha đồng tế những bó hoa tươi thắm để tỏ lòng yêu mến tri ân.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức cha Phụ tá có đôi lời cám ơn và chào chúc cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc lúc 9 giờ. Mọi người ra về trong hân hoan vì được tham dự thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức rất long trọng do tay vị chủ chăn của Giáo phận. Nhất là các em được Rước lễ lần đầu và lãnh Bí tích Thêm Sức, lòng tràn ngập niềm vui vì đã được rước Chúa vào lòng và nhận được ơn Chúa Thánh Thần, để từ nay, các em sẽ là chiến sĩ của Chúa Kitô, làm chứng cho Ngài giữa lòng thế giới hôm nay.

Lược sử Cộng đoàn Giáo xứ Thuận Phát:

1/ Giáo xứ Thuận Phát được thành lập vào năm 1961 do Linh mục Antôn Đỗ Minh Độ.
Lễ Bổn mạng: Thánh An-Tôn Pa-đô-va
Địa chỉ : 253 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Kiểng. Quận 07. TPHCM.
Đt : 38720329-38728070. Email: peterlong@hcm.vnn.vn
Peterlong17@gmail.com

2/ Cơ sở Giáo xứ Thuận Phát:
A/ Nhà Thờ:
Năm 1961 dựng nhà thờ gỗ, năm 1965 xây dựng nhà thờ mới, năm 1982 thay mái tôn bằng fribro ximăng, sửa mặt tiền, xây gác chuông, năm 2000 sửa chửa, trùng tu.
B/ Nhà xứ:
Năm 1967 xây dựng nhà xứ và tu sửa dần dần.
C/ Nhà sinh hoạt giáo lý:
Năm 1998 được xây dựng, có 3 phòng lớp, 1 hội trường.
D/ Ngoài ra còn các cơ sở khác như nhà kho, thư quán được xây dựng vào năm 1970.

3/ Nhân sự của Cộng đoàn Giáo xứ Thuận Phát:
A/ Các Linh mục phục vụ:
Stt Linh mục Chức vụ Thời gian phục vụ Ghi chú
1 Antôn Đỗ Minh Độ Chánh xứ 1961 - 2001 nghỉ hưu, qua đời 2003
2 Vinh Sơn Phạm Văn Tính Phụ tá 2000 - 2001
3 Gioan Lê Quang Việt Chánh xứ 2001 - 2003
4 Phêrô Phạm Văn Long Chánh xứ 2003 - đến nay

B/ Cộng đoàn Tu sĩ phục vụ:
Stt Dòng tu Số tu sĩ Công tác mục vụ
1 Dòng MTG Gò Vấp 12 dạy giáo lý, phòng thánh
2 Dòng Đức Bà 05 đồng hành giới trẻ
3 Dòng Nữ tử Bác ái Vinh sơn 05 dạy giáo lý

C/ Hội Đồng Mục vụ Giáo xứ:
Stt Nhiệm Kỳ Số Thành Viên Các sinh hoạt thường kỳ
Khoá 1 1963 - 1967 11 Họp hàng tháng
K2 1967 - 1971 8
K3 1971 - 1974 14
K4 1974 - 1980 8
K5 1980 - 1984 12
K6 1984 - 1989 9
K7 1989 - 1995 10
K8 1995 - 1999 14
K9 1999 - 2003 16
K10 2003 - 2007 19
K11 2007 - đến nay 20

D/ Các Đoàn thể Tông đồ:
Giáo xứ có: Ban Lễ sinh. Ca đoàn. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Legiô Mariae. Thiếu Nhi Thánh Thể. Giới Trẻ. Huynh Đoàn Thánh Thể. Giáo Chức. Nhóm “Sạch Đẹp”.

4/ Sinh hoạt Mục vụ của Cộng đoàn Giáo xứ:
A/ Sinh hoạt Giáo lý:
Thiếu Nhi: Khai tâm, Rước lễ, Thêm sức, Bao đồng, Vào đời.
Người Lớn: Hôn nhân, Dự tòng, (riêng hai lớp hôn nhân và dự tòng, một năm có hai khoá).
B/ Sinh hoạt Phụng tự và đạo đức:
- Thánh Lễ: Ngày Chúa nhật có 3 lễ: (05g30, 07g30, 17g00)
Ngày thường có 2 lễ: (05g00, 17g30)
- Chầu Thánh Thể:
+ Hàng tháng: Thứ năm đầu tháng (mùa thường niên) (17g30)
+ Hàng ngày: Buổi chiều từ 15g00 đến 16giờ00.

- Tĩnh tâm: Mùa vọng. Mùa chay

- Khấn: Sau thánh lễ chiều: Thánh Antôn: (Thứ Ba). Thánh Giuse: (Thứ Tư). Đức Mẹ La Vang: (Thứ Bảy).

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top