Gx. Thạch Đà: Nguồn ơn Tái sinh

Gx. Thạch Đà: Nguồn ơn Tái sinh

WGPSG -- Chiều thứ Sáu 21/10/2011, giáo xứ Thạch Đà đã long trọng cử hành Thánh lễ Khánh nhật Truyền giáo và ban bí tích Thánh Tẩy cho 48 anh chị em tân tòng. Cha chính xứ GB Nguyễn Xuân Đức và cha Maximilian Kolbe Hoàng Minh Dân, CMC cùng cử hành các nghi lễ.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, các anh chị em dự tòng lần lượt xếp hàng đi lên để được xức Dầu Thánh, đổ nước Rửa Tội trên đầu, nhận áo trắng và nến sáng. Sau đó, anh chị em tiếp tục lãnh nhận bí tích Thêm Sức.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Maximilian Kolbe nhắc lại căn tính truyền giáo của Kitô hữu, ý nghĩa căn bản của 3 bí tích Khai Tâm: Rửa Tội, Thêm Sức và Mình Thánh Chúa, niềm hân hoan của Giáo hội khi đón nhận các tân tòng. Cha đã giới thiệu một vài số liệu thống kê để cộng đoàn ý thức nghĩa vụ loan báo Tin Mừng của mình:

- Hiện nay, số tín hữu trên hoàn vũ khoảng 1,3 tỷ trên tổng dân số là 8,8 tỷ người (1/6).

- Khoảng 5000 Giám mục, 500.000 linh mục.

- Riêng tại Việt Nam, theo số liệu của Giáo hội, tính đến ngày 31-12-2010 có trên 4.050 linh mục, 3.946 chủng sinh, 2.281 tu sĩ nam, 15.352 tu sĩ nữ, 57.000 giáo lý viên, gần 1 triệu đoàn viên các hội đoàn Công giáo Tiến hành, khoảng 6.400.567 giáo dân trên tổng dân số là 89.029.559.

- Còn theo số liệu thống kê của cuộc Tổng Điều tra Dân số ngày 1-4-2009, số dân Công giáo là 5.677.086 trên tổng số dân là 85.846.997 người, chiếm tỷ lệ 6,61%. Số người lớn được rửa tội hằng năm khoảng 30.000 đến 40.000, người nhưng hầu hết là để lập gia đình với người có đạo.

Cha cho biết, kỷ nguyên thứ 3 này là kỷ nguyên của Giáo hội Á Châu, một lục địa bao la, nơi Chúa Giêsu sinh ra, nhưng số các Kitô hữu còn quá khiêm tốn. Như Giáo hội Hàn Quốc gần đây, trong khoảng 10 năm, số người có Đạo đã tăng gấp đôi, mỗi người hãy truyền giáo bằng ngôn ngữ rất dễ cảm thông, hiểu biết là "ngôn ngữ yêu thương".

Được biết, đợt rửa tội lần này có 48 người ở nhiều địa phương khác nhau, gồm 23 nam và 25 nữ, trong đó có 10 người tự ý xin theo đạo, 33 người chuẩn bị kết hôn với người có đạo và 3 gia đình rối. Khoá giáo lý Dự tòng 33 của GX khai giảng ngày 4/5/2011 và mãn khoá ngày 19/10/2011 do quý cha và một số giảng viên có kinh nghiệm hướng dẫn. Các anh chị em học mỗi tuần 2 buổi vào tối thứ Tư và tối thứ Bảy từ 19g30 đến 21g00. Hằng năm, GX đều chiêu sinh rộng rãi để mở 2 khoá giáo lý Dự tòng. Ngày Khánh nhật Truyền giáo hằng năm được GX chọn là ngày Truyền thống của anh chị em tân tòng, dịp này GX sẽ mời các tân tòng, mới nhập đạo những năm gần đây, cùng về tham dự Thánh lễ để củng cố đức tin và liên hoan với nhau trong tinh thần hiệp thông.

Top