Gx. Tân Thái Sơn: Mùa hồng ân

Gx. Tân Thái Sơn: Mùa hồng ân

WGPSG -- Trong niềm hân hoan cử hành Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 55 năm hồng ân linh mục của cha cố Giuse Maria Đinh Cao Tùng, giáo xứ Tân Thái Sơn cũng tổ chức cho 106 em thiếu nhi được lãnh nhận bí tích Thêm Sức và 121 em Rước lễ lần đầu. “Niềm vui góp lại, niềm vui lớn.”

Đúng 9giờ30 ngày 07/ 07/ 2010, Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã đến chủ sự Thánh lễ đồng tế với cha Hạt trưởng hạt Tân Sơn Nhì cùng 34 linh mục tại nhà thờ Thánh Gia - giáo Xứ Tân Thái Sơn.

Đoàn rước kiệu từ nhà xứ tiến về nhà thờ gồm có:

- Đội trống của giáo xứ Tân Thái Sơn
- Thánh Giá nến cao
- Đội kèn đồng
- Các emhiếu nhi Rước lễ lần đầu
- Các em lãnh nhận bí tích Thêm Sức
- Các anh chị Giáo lý viên
- Quý chức
- Đội Lễ sinh
- Các linh mục đồng tế
- Cha chánh xứ, cha Hạt trưởng Tân Sơn Nhì
- Đức cha Phụ Tá

Đầu tiên, cha chánh xứ phát biểu đôi lời cám ơn Đức cha Phụ tá Phêrô, quý cha, quý tu sĩ, quý vị chính quyền các cấp cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Tiếp đến ngài kể đôi nét về cha cố Giuse Maria…, và đại diện cộng đoàn dâng lên cha cố những bó hoa tươi thắm để chân thành cám ơn vị mục tử đã hết lòng phụng sự Chúa và phục vụ Giáo hội trong suốt 55 năm qua. Tuy tuổi già sức yếu, ngồi trên chiếc xe lăn nhưng cha cố cũng không quên đáp lại những chân tình mà mọi người đã mang lại cho cha bằng những lời cám ơn chân thành nhất.

Trong Thánh lễ, Đức cha Phụ tá chúc mừng cha cố trong ngày hồng ân kỷ niệm 55 năm linh mục. Đức cha thân mật đến với các em thiếu nhi, hỏi và chia sẻ về Chúa Thánh Thần trong tâm tình hết sức cởi mở.

Sơ lược tiểu sử cha cố Giuse

Sinh ngày 20.10.1927 tại họ Hoàng Lam, Phú Thọ, Bùi Chu - Nam Định.
- 1938-1955: Học tại Tiểu Chủng viện và Đại Chủng viện
- 02.07.1955: Thụ phong linh mục tại Hồng Kông
- 1961: Tốt nghiệp Đại học Văn khoa Sàigòn
- Giáo sư Tiểu Chủng viện Sàigòn
- Giáo sư Trường Saint John High School
- Giáo sư Trường Nguyễn Bá Tòng
- Hiệu trưởng trường Nguyễn Duy Khang
- Giám đốc Trụ sở Thái Bình
- Giám đốc Trung tâm Xã hội Cầu Sơn
- 1976-1994: Chánh xứ Văn Côi
- 1994-2009: Chánh xứ Tân Thái Sơn
- 2009 đến nay: nghỉ hưu tại Giáo xứ Tân Thái Sơn

Lược sử giáo xứ Tân Thái Sơn

Giáo xứ Tân Thái Sơn thuộc Hạt Tân Sơn Nhì, tọa lạc tại: Số 01 Hoàng Văn Hòe, phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp.HCM.

Năm 1954, phần lớn giáo dân xứ Lương Điền, Địa phận Thái Bình, theo sự hướng dẫn của linh mục chánh xứ Đaminh Trần khắc Thiệu, thực hiện việc di dân vào miền nam lập nghiệp. Vào Saigòn, ngài mua 4.1 mẫu đất ở xã Tân Sơn Nhì, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định, đưa giáo dân về lập trại định cư Tân Thái Sơn.

Năm 1957, Đức Giám mục chuẩn y việc thành lập giáo xứ Tân Thái Sơn, thuộc hạt Phú Bình, do linh mục Đaminh Trần Khắc Thiệu làm chánh xứ tiên khởi và nhận Thánh Gia Thất làm bổn mạng của giáo xứ, với số giáo dân khoảng 4800 người, phân chia thành 03 giáo khu.

Ban đầu xây nhà thờ bằng tôn, lập chợ, lập nghĩa trang.
1960-1976: Linh mục chánh xứ Antôn Trịnh Ngọc Văn.

Để mở rộng giáo xứ, ngài đã mua thêm 14 thửa đất, làm 02 con đường, nay là đường Tân Quý và Lê Sát. Xây dựng 02 ngôi trường tiểu và trung học Tân Thái Sơn.

Năm 1971 cha xứ Antôn khởi công xây dựng nhà thờ mới và ngày 30.04.1972 Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình cử hành Nghi thức Cung hiến Thánh đường.
1976-1991: Linh mục chánh xứ Đaminh Bùi Quang Tuyến.
Năm 1981 ngài sửa chữa nhà thờ và xây dựng tháp chuông.

1991-1994: Linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thục.

1994-2009: Linh mục chánh xứ Giuse Đinh Cao Tùng, linh mục phụ tá Phêrô Nguyễn Quốc Túy.

Trước tình hình giáo dân trong xứ ngày một tăng, nhà thờ, nhà xứ đã xây dựng hơn 30 năm, nay đã hư hao xuống cấp và chật hẹp, cha chánh xứ Giuse, cha phụ tá Phêrô cùng giáo dân trong xứ quyết tâm tập trung công sức, tiền của để xây dựng một số công trình quan trọng, cần thiết, phục vụ cho hoạt động của giáo xứ.

Ngày 15.12.1996: Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc đặt viên đá đầu tiên, khởi sự việc xây dựng nhà sinh hoạt giáo xứ.

Ngày 07.12.1997: Đức cha Phụ tá Aloysio Phạm Văn Nẫm chủ tế Thánh lễ Tạ ơn, khánh thành nhà sinh hoạt và nhà xứ mới, với sự hiện diện của Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc, cha Tổng đại diện GB. Huỳnh Công Minh.

Năm 1998: xây Hoa viên giáo xứ.

Ngày 05.12. 2004: Đức cha Phú Cường Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự Thánh lễ Tạ ơn, đặt viên đá đầu tiên, khởi công xây dựng nhà thờ mới, có đường nét kiến trúc mang sắc thái Á Đông, thể hiện tính dân tộc, hội nhập văn hóa.

Ngày 31.12.2006: Đức cha Phụ tá Giuse Vũ Duy Thống chủ sự Thánh lễ Tạ ơn, khánh thành Hội trường và tầng hầm, hoàn thành phần thô nhà thờ.

Ngày 12.08.2007: Cha Tổng đại diện GB. Huỳnh Công Minh làm phép 03 quả chuông mới.

Ngày 22.12.2007: ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Giáo phận dâng Thánh lễ Tạ ơn, cắt băng khánh thành và chủ sự Nghi thức Cung hiến Thánh đường.

Ngày 05.01.2008: Đức cha Phụ tá Giuse Vũ Duy Thống chủ sự Thánh lễ Tạ ơn cho giáo dân trong xứ, mừng ngôi Thánh Đường mới xây dựng hoàn thành.

Sinh hoạt giáo xứ

Khu vực giáo xứ Tân Thái Sơn hiện nay một phần thuộc phường Tân Quý, một phần thuộc phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú.

Tổng số giáo dân khoảng 6000 người và hơn 2000 di dân cùng sinh hoạt tại giáo xứ.

Hội đồng Mục vụ giáo xứ được tổ chức và hoạt động có quy củ, hiệu quả hơn. Ba giáo khu từ lúc ban đầu, đến nay đã phát triển thành năm giáo họ gồm có:
- Giáo họ Mông Triệu
- Giáo họ Gioan
- Giáo họ Kitô Vua
- Giáo họ Thánh Giuse Thợ
- Giáo họ Các Thánh Tử Đạo

Ban Hành Giáo mỗi giáo họ có 05 vị, do giáo họ bầu ra.

Giáo xứ có 04 ca đoàn gồm:
- Ca đoàn Thánh Gia
- Ca đoàn giới Gia trưởng
- Ca đoàn Các Bà Mẹ Công Giáo
- Ca đoàn Thiếu nhi

Chương Trình Giáo Lý:
- Lớp Khai tâm (Chúa Nhật) 15.30 - 16.30
- Lớp Xưng tội (Thứ Tư) 18.00 - 19.30
- Lớp Thêm Sức (Thứ Hai) 18.00 - 19.30
- Lớp Bao Đồng (Chúa Nhật) 18.00 –19.30

Chúa nhật: Thiếu nhi chầu vào lúc 15 giờ.

Thành lập lớp ơn gọi của giáo xứ. Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc vun trồng và nuôi dưỡng ơn gọi cho con em trong giáo xứ, nay giáo xứ quyết định thành lập lớp ơn gọi, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của quý cha, quí xơ và một số cộng tác viên.

- Thành phần tham dự lớp ơn gọi: Các em thiếu nhi nam nữ từ 09 tuổi trở lên và có ý hướng tìm hiểu ơn gọi.
- Chương trình sinh hoạt:

* Một tháng 02 lần vào Chúa nhật II và Chúa nhật IV trong tháng từ 08.30 - 09.30, tại Hội trường sinh hoạt Giáo xứ.

• Một năm các em tĩnh tâm 02 lần, họp phụ huynh 01 lần để báo cáo sinh hoạt.

• Mùng bốn tết họp mặt truyền thống lớp ơn gọi cùng tất cả các tu sĩ nam nữ trong giáo xứ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top