Gx. Lộc Hưng: Thánh lễ an táng ông cố Đaminh Hoàng Đức Thiên

Gx. Lộc Hưng: Thánh lễ an táng ông cố Đaminh Hoàng Đức Thiên

WGPSG -- Sáng thứ hai 28/06/2010, lúc 8g00 tại nhà thờ Lộc Hưng - Hạt Chí Hòa, giáo xứ đã cử hành Thánh lễ an táng cầu nguyện cho ông cố Đaminh Hoàng Đức Thiên, sinh năm 1930 tại Thạch Bi – Nam Định, được Chúa gọi về hồi 16g55 thứ Sáu 25/06/2010 (nhằm ngày 14.05 Canh Dần), hưởng thọ 81 tuổi.

Ông cố Đaminh Hoàng Đức Thiên là thân phụ của linh mục Giuse Hoàng Đình Hải, được Đức Hồng Y phong chức ngày 11/06/2010 vừa qua tại Giáo phận TP.HCM.

Tròm trèm đúng nửa tháng, người con vừa lãnh thừa tác vụ linh mục và trở về xứ nhà dâng Thánh lễ Tạ ơn mừng Tân Linh mục hôm 13/06/2010…

Hôm nay, cũng tại bàn thánh này, linh mục Giuse Hoàng Đình Hải đã chủ tế Thánh lễ an táng đầu tiên cho người cha của mình cùng với hơn 80 linh mục gần xa trong Giáo hạt, các anh em linh mục đồng môn K.8 với linh mục Giuse tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sàigòn, ngoài ra còn có linh mục GB. Huỳnh Công Minh – Tổng Đại Diện GP. TPHCM, thay mặt cho Đức Hồng Y và Đức cha Phụ tá Phêrô, cùng đồng tế với linh mục đoàn.

Đông đảo các tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Lộc Hưng tham dự Thánh lễ an táng cầu nguyện cho ông cố Đaminh sáng nay thật sốt sắng, trang nghiêm và cảm động.

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, từ bi và nhân hậu sớm đưa linh hồn ông cố Đaminh vào Vương quốc của Người.

Xin Mẹ Maria và Thánh cả Giuse cầu bầu cùng Thiên Chúa ban nhiều ơn lành, sức khỏe và ủi an linh mục Giuse cùng thân nhân của ông cố Đaminh trong cảnh mất mát đau buồn này. 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top