Gx. Lộc Hưng: Ngôi Lời nhập thể ở giữa thế gian

Gx. Lộc Hưng: Ngôi Lời nhập thể ở giữa thế gian

WGPSG -- Giáo xứ Lộc Hưng, thuộc hạt Chí Hòa có 6 giáo họ với khoảng trên 600 gia đình Công giáo.

Là một giáo xứ lao động nghèo, nhưng cứ mỗi mùa Giáng sinh, mọi người trong giáo xứ lại tưng bừng hân hoan cùng nhau bắt tay dựng hang đá mừng Chúa giáng trần. Tùy vào diện tích mặt bằng mà mỗi giáo họ có từ 2 đến 3 hang đá do các xóm giáo trực thuộc dựng lên. Mỗi mô hình hang đá một kiểu khác nhau, có hang đá cổ điển, có hang đá tân thời, thậm chí có hang đá theo mô hình hội nhập văn hóa Việt Nam.

Với ánh sáng lấp lánh muôn màu càng làm tăng thêm vẻ lộng lẫy huy hoàng của ngày mừng Chúa Giáng sinh làm người. Hơn nữa, các con đường trong giáo xứ còn chăng các dây đèn đủ màu sắc như những vì sao chiếu sáng lung linh kỳ ảo. Mọi người đến tham quan, chiêm ngắm đều cảm thấy lâng lâng, bồi hồi, xúc động trước tình yêu bao la của Chúa Hài Đồng dành cho nhân loại. Nhờ đó, mọi người lại rạo rực lòng tôn thờ, cảm tạ, kính yêu và ca ngợi Thiên Chúa Giáng sinh:

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người Chúa thương”.

Xin giới thiệu một vài hình ảnh hang đá tại giáo xứ Lộc Hưng trong mùa Giáng sinh 2010.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top