Gx. Hòa Hưng: Mừng 65 năm thành lập giáo xứ & 40 năm Linh mục cha Giuse Phạm Bá Lãm

Gx. Hòa Hưng: Mừng 65 năm thành lập giáo xứ & 40 năm Linh mục cha Giuse Phạm Bá Lãm

WGPSG -- Sáng Chúa nhật, 18/12/2011, đường Tô Hiến Thành, khu vực trước cổng nhà thờ Hòa Hưng nhộn nhịp hơn mọi ngày bởi các loại xe máy, xe hơi và cả xe taxi đổ về mừng lễ 65 năm ngày thành lập giáo xứ và 40 năm linh mục của cha sở Giuse Phạm Bá Lãm.

Nhà thờ được trang hoàng thật đẹp với rất nhiều hoa. Giáo dân cũng diện những bộ quần áo đẹp nhất của mình để hòa chung niềm vui với Hội đồng Mục vụ giáo xứ, cha sở và để đón khách thập phương, nhất là những người đã cùng học với cha sở Giuse ở Giáo hoàng Học viện Đà Lạt.

Đúng 9g45, đoàn đồng tế gồm gần 90 linh mục cùng Đức cha Antôn Vũ Huy Chương - Giám mục Giáo phận Đà Lạt - tiến vào cung thánh trong tiếng hát của bài ca nhập lễ.

Mở đầu Thánh lễ, cha sở Giuse giới thiệu 7 người đứng trên cung thánh tượng trưng cho 7 ơn Chúa Thánh Thần, cùng những lời chúc mừng gửi đến giáo dân tham dự Thánh lễ nhân ngày thành lập giáo xứ.

Chủ tế Thánh lễ là Đức cha Antôn Vũ Huy Chương là bạn đồng môn và cũng là người được thụ phong linh mục cùng ngày với cha sở Giuse. Đức cha đã gửi lời chào mừng đến toàn giáo xứ và mời gọi mọi người cùng thống hối để tham dự Thánh lễ.

Trong bài giảng, cha sở Giuse đã nói về ơn gọi của mình một cách rất dí dỏm khi kể cho cộng đoàn nghe câu chuyện về một anh thanh niên đứng trong một đám thanh niên trên cầu đã nhảy xuống sông, cứu một em nhỏ đang sắp chìm. Em nhỏ được cứu, mọi người coi anh là anh hùng nhưng… anh quay lại hỏi những người đứng chung với anh lúc đầu là đứa nào đẩy tao xuống? Vậy, anh là một anh hùng bất đắc dĩ. Ơn gọi của cha cũng thế, cha cũng không muốn đi tu nhưng Chúa chọn Chúa kéo, Chúa đẩy và Chúa ban ơn để hôm nay cha đã được làm lễ tạ ơn 40 năm linh mục.

Trước khi Thánh lễ kết thúc, Hội đồng Mục vụ giáo xứ có lời cám ơn và gửi quà tặng đến tất cả các linh mục đồng tế. Mừng kỷ niệm 40 năm linh mục, cha sở còn được nhận rất nhiều quà từ các hội đoàn trong giáo xứ, từ thân nhân bạn hữu… điều này chứng tỏ cha là người sống rất chân tình nên được nhiều người thương yêu, quý mến.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn còn được thưởng thức một chương trình phát quà và văn nghệ báo cáo về cuộc thi tổ chức trong giáo xứ, kết thúc bằng một hoạt cảnh nhỏ nói về cha sở thân yêu của giáo xứ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top