Gx. Hà Nội: Thăm trại phong Tam Hiệp

Gx. Hà Nội: Thăm trại phong Tam Hiệp

WGPSG -- Nhằm tạo tình liên đới, đồng cảm và chia sẻ với những người bị bệnh phong, mỗi năm 2 lần, giáo xứ Hà Nội tổ chức quyên góp để giúp đỡ trại phong Tam Hiệp - Biên Hòa vào Mùa Chay và trại phong Phước Tân vào Mùa Vọng. Nhiệm vụ vận động, quyên góp và tổ chức, giáo xứ đã giao cho Huynh đoàn Vô Nhiễm giáo xứ Hà Nội đảm trách.

Lúc 7g00 thứ Năm ngày 14/4/2011, sau khi cha chánh xứ có đôi lời nhắn nhủ, đoàn đã đọc kinh sáng trước đền Đức Mẹ và lên đường thực thi công tác bác ái tại trại phong Tam Hiệp, thuộc phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đúng 08g10, đoàn đến trại phong, ông Nguyễn Ngọc Quý, Trưởng ban Mặt Trận Tổ Quốc khu phố, ông Lê Văn Tài Trưởng ban Đại diện những người bị bệnh phong đã tập trung trước nhà nguyện để đón tiếp đoàn.

Ông Trưởng ban tổ chức Barnaba Nguyễn Đức Khương đã thay mặt cha xứ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ có lời thăm hỏi, chúc mừng lễ Phục sinh đến quý ông bà anh chị em trong trại.

Đáp lời, ông Lê Văn Tài đã thay mặt bà con gửi lời cảm ơn cha chánh xứ và bà con giáo dân giáo xứ Hà Nội: Hằng năm, mỗi khi Mùa Chay đến, bà con thường hỏi thăm khi nào cha xứ Hà Nội đến thăm? Còn gì an ủi hơn, khi chúng tôi là những con người chẳng may mang trong mình một căn bệnh nghiệt ngã, nhiều người xa lánh hơn là ủi an và giúp đỡ, quý cha và quý vị không xa tránh, trái lại, còn dành cho chúng tôi nhiều tình cảm nồng ấm suốt 20 năm nay. Kính chúc cha xứ, quý vị luôn tràn đầy ơn Chúa, có nhiều sức khỏe và lòng nhiệt tâm, tiếp tục đem tình thương của Chúa đến với những ai đang gặp bất hạnh, khổ đau.

Đoàn đã gửi đến Ban Điều hành trại số tiền là 2.000.000đ, đồng thời các thành viên trong đoàn đã trao 100 phần quà đến các bệnh nhân, mỗi phần quà gồm:

Tiền mặt: 50.000đ, 10 gói mì ăn liền, 1 bịch bột nêm, 1kg đường, 1 chai nước mắm và 1 chai dầu ăn. Tổng số tiền là 20.918.000đ.

Trước khi ra về, đoàn đã vào nhà nguyện dâng lời tạ ơn Chúa, vì Ngài đã thúc đẩy những tấm lòng quảng đại, sẵn sàng hy sinh tiền của và công sức, để giáo xứ có điều kiện thực thi bác ái, đem niềm ủi an đến cho những người khổ đau trong Mùa Chay Thánh này.

Đôi nét về trại phong Tam Hiệp

Trại phong Tam Hiệp tọa lạc tại khu phố 5 - Phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trại có 75 bệnh nhân và 78 em thiếu nhi sống trong hơn 100 hộ gia đình.

Từ năm 1968, có 10 gia đình bệnh nhân phong và 8 gia đình tật nguyền khác quy tụ lại ở thôn Tấn Minh - xã Thanh Giản - Tp. Biên Hoà, thuộc giáo xứ Đa Minh, để định cư và sinh sống. Không ai bảo ai, chính tình yêu của những người đồng cảnh ngộ đã quy tụ họ lại với nhau, nương tựa nhau để sinh sống. Họ đã sẵn sàng chia nhau miếng cơm, manh áo và cả những nỗi đau của kiếp nhân sinh.

Thế rồi, tình cờ một vài người trong số họ gặp được một tu sĩ dòng Phanxicô trong chuyến hành khất từ Đình Phong Phú về, người tu sĩ đó là thầy Fidele Lê Trọng Nhung (OFM), thầy đã xin phép nhà Dòng đứng ra bảo bọc chở che đời sống cho họ, và làng phong Tam Hiệp bắt đầu được hình thành.

Đến nay, làng không còn gia đình bệnh nhân nào thiếu ăn, thiếu mặc. Họ đã có nhà gạch, nhà tôn để ở, phần lớn là nhà tình nghĩa do ân nhân và chính quyền địa phương xây tặng.

Đời sống giáo dục ở làng phong là ưu tiên hàng đầu của cha con thầy Nhung. Ngay từ những năm đầu, thầy đã quan tâm đến việc học hành của con em bệnh nhân phong. Hiện nay, làng có hơn 300 em học sinh từ lớp 1-12 và có 5 em đang theo học đại học. Các em học sinh là niềm hy vọng cho tương lai của làng phong.

Bên cạnh đó, đời sống đạo cũng được thầy Nhung quan tâm, trại phong có ngôi nhà nguyện nhỏ nhưng khang trang, phục vụ cho đời sống đạo. Hằng tuần, quý cha và quý thầy ở Học viện Phanxicô về dâng lễ và dạy giáo lý cho thiếu nhi.

Mong mọi người cùng hiệp thông với anh chị em giáo dân trại phong Tam Hiệp, cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã thương ban cho những người con bé nhỏ của Ngài trong suốt hành trình đã qua.

Cầu chúc trại phong Tam Hiệp luôn được Chúa chúc lành, chở che và thúc đẩy nhiều ân nhân tiếp tục nâng đỡ, để bà con giáo dân có một đời sống tốt đẹp, hòa nhịp với đời sống chung của Giáo hội và xã hội.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top