Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Đêm Thánh ca “Nhìn lên ảnh Mẹ”

Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Đêm Thánh ca “Nhìn lên ảnh Mẹ”

WGPSG -- Đêm thứ Bảy 12.06.2010, tại Hội trường nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TPHCM, nhóm cựu Huynh Trưởng xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua, giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã tổ chức một đêm Thánh nhạc với chủ đề: “Nhìn lên ảnh Mẹ” nhằm kêu gọi sự đóng góp của mọi người, gây quỹ xây dựng con đường dẫn vào Trung tâm hành hương (nhà thờ) Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp họ La Mã, tỉnh Bến Tre.

Đêm Thánh nhạc do cha Giám Tỉnh DCCT VN chủ tọa, với sự tham dự của quý cha và quý khách mời, trên 500 người.

Kèm theo giấy mời, ban tổ chức gửi theo “Thư kêu gọi” của cha Phụ trách họ đạo La Mã, Bến Tre: Tôma Trần Quốc Hùng, DCCT đề ngày 13.05.2010. Trong thư, cha Hùng cho biết: “Kể từ năm 1960, các đấng Bề trên coi Trung tâm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã, Bến Tre như nơi hành hương thứ ba sau La Vang và Trà Kiệu, nhưng địa bàn hẻo lánh (ấp Bầu Dơi, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm) và không có đường giao thông vào đến Trung tâm vì còn 2km đường ruộng phải đi bộ hoặc xe Honda ôm, nên khách hành hương khó tới với Trung tâm.

Nay nhân ký niệm 60 năm ngày Đức Mẹ lộ hình trên Linh Ảnh (1950-2010), cha tha thiết kêu gọi quý vị hảo tâm yêu mến Đức Mẹ rộng tay giúp đỡ để có thể tạo được con đường vào Trung tâm và có điều kiện xây dựng các công trình phụ còn rất thiếu thốn.”

Bút phê của Đức Giám mục Vĩnh Long ghi như sau: “Hân hạnh giới thiệu Trung tâm Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã, Bến Tre. Kính mời anh chị em đến thăm và giúp đỡ. Xin Chúa ban muôn ơn lành cho anh chị em”. Tôma Nguyễn Văn Tân, GM Vĩnh Long, ấn ký.

Đêm Thánh nhạc khai mạc lúc 19g00, gồm 2 phần:

A. Tôn Vinh nghĩa Mẹ.
B. Tán tụng danh Cha.

Gồm 19 tiết mục: hợp ca, đơn ca, múa, hoạt cảnh: các bài ca ngợi, tán tụng, tôn vinh Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ La Mã Bến Tre,… và tán dương, chúc tụng, tri ân, cảm tạ Thiên Chúa do các em thiếu nhi xứ đoàn Kitô Vua, ca đoàn Đức Mẹ, Gx. Đa Minh, ca đoàn xóm 3 Gx. Đức Mẹ HCG và các ca sĩ, ca viên Thảo Trang, Đình Nguyên, Đức Thiên, Phi Nguyễn, Hiền Thục, Kim Cúc, Mỹ Duyên, Hồng Ngọc, Nhựt Tân, Thanh Bình,… đặt biệt, linh mục ca sĩ Nguyễn Sang, Giáo phận Mỹ Tho đơn ca 2 bài và ca sĩ Ngọc Diệp ca cổ bài “Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre”.

Giữa chương trình, cha Trần Quốc Hùng, phụ trách họ đạo La Mã, Bến Tre nói ít lời về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre.

Kết thúc là lời cám ơn của cha Giám Tỉnh DCCT VN. Mọi người vui vẻ ra về lúc 21g30. Ai nấy đều hài lòng với chương trình dàn dựng hợp lý, hài hòa, vừa tôn vinh Chúa, vừa ca tụng Mẹ, vừa được nghe Thánh ca, vừa được đóng góp vào công việc chung của Giáo Hội.

Có lẽ từ ngày khánh thành (đầu năm 2010) đến nay đây là lần đầu tiên đêm Thánh nhạc như thế này được tổ chức tại đây. Xin cám ơn ban tổ chức và mọi người thiện chí xa gần.

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top