Gx. ĐMHCG: Hội Caritas ra mắt và mừng quan thầy

Gx. ĐMHCG: Hội Caritas ra mắt và mừng quan thầy

WGPSG -- “Hôm nay, Hội bác ái - xã hội Caritas của giáo xứ chính thức ra mắt, tôi mong rằng các anh chị sẽ dấn thân hoạt động, bảo vệ nhân phẩm và sự sống con người, nhất là những người nghèo khổ để xây dựng xã hội trong công lý và hòa bình, và đó chính là tôn chỉ của Caritas Việt Nam”, cha chủ tế Phanxicô Xaviê Nguyễn Phước Chân Lý đã nói lời đầu lễ.

Thánh lễ:

Đúng 18g, ngày 19/3/2011, giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã long trọng tổ chức Thánh lễ mừng kính Thánh cả Giuse, quan thầy Hội thánh, quan thầy Giáo hội Công giáo Việt Nam và cũng là quan thầy hội Caritas của giáo xứ. Đồng tế trong Thánh lễ có cha chánh xứ Phanxicô Xaviê Đậu Nguyễn Hoàng Linh.

Chia sẻ Lời Chúa:

Cha chánh xứ đã nói: Thánh cả Giuse là người công minh, chính trực, nhân hậu và quảng đại vì:

* Người không bao giờ nhận những gì không phải của mình: cho nên khi biết Maria bạn mình đã có thai trước, vì lòng nhân hậu nên không muốn tố cáo Maria; người lặng lẽ muốn rời bỏ bạn mình một cách êm thắm. Nhưng sau khi được sứ thần báo tin cho biết, Maria được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần, khi đã hiểu sự việc, Giuse đã thay đổi hoàn toàn. Người biết rằng, giờ đây mình sẽ phải mang một trọng trách lớn lao; đó là lãnh nhận chức vụ “Cha nuôi của Giêsu, con Thiên Chúa”.

* Người luôn có ý thức, trách nhiệm và chu toàn bổn phận của mình: Khi đã chấp nhận làm cha nuôi của Chúa Giêsu, người đã lo cho Maria khi sinh đẻ cho dù trong cảnh khó nghèo, nhưng đầy ắp tình yêu và hạnh phúc; người đã bảo vệ con mình thoát khỏi nanh vuốt của Hêrôđê và người làm nghề thợ mộc để gia đình sinh sống hằng ngày.

* Người luôn trung tín với công việc mà mình đã được giao phó: Thật vậy, trong suốt cuộc đời của Thánh cả Giuse, người đã âm thầm chu toàn bổn phận một cách tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa đã tin tưởng giao phó cho người, trong trách nhiệm làm chồng, làm cha.

Đây là một mẫu gương mà những người gia trưởng nên noi theo. Hãy thể hiện trách nhiệm làm chồng, trách nhiệm với con cái, trách nhiệm với Giáo hội và trách nhiệm với xã hội.

Với 30 anh chị trong Hội bác ái - xã hội Caritas của giáo xứ nói riêng, cùng toàn thể mọi tín hữu, hãy hoạt động bác ái với những mục đích:

• Thăng tiến và phát triển con người.
• Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc.
• Phát huy tình bác ái yêu thương liên đới giữa mọi người trong xã hội.
• Giúp đỡ khẩn cấp khi có thiên tai hay dịch bệnh.

Trước khi đọc Lời nguyện. Tám anh chị trong Ban điều hành của Hội bác ái-xã hội Caritas đã tuyên hứa và nhận ủy nhiệm thư của cha chánh xứ.

Đôi dòng về Caritas:

Giáo hội của Chúa Kitô là một Giáo hội được phát triển dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần Tình Yêu. Đó là một Giáo hội cổ vũ sự tự do. Giáo hội lớn mạnh dựa trên sự phong phú đa dạng về khả năng và năng lực của từng cá thể.

Caritas Việt Nam không chỉ là một tổ chức bác ái xã hội theo nghĩa thông thường, nhưng còn là một đoàn thể Công giáo Tiến hành, để giúp người tín hữu sống tình bác ái của Chúa Kitô và loan báo Tin Mừng cứu độ cho mọi người. Vì thế, Giáo hội toàn cầu và Hội đồng Giám mục Việt Nam khuyến khích tín hữu tham gia vào hoạt động này như một hội viên.

Tuy nhiên, những hội viên còn được mời gọi để thể hiện tình bác ái của Đức Kitô một cách thiết thực qua những công tác tự nguyện do Caritas Trung ương hay do Caritas Giáo phận phát động. Thí dụ như: đến một cơ sở bác ái để chăm sóc những người già, người bệnh hay trẻ mồ côi hoặc tham gia một chiến dịch xoá mù chữ ở một buôn làng nào đó. Họ trở thành những tình nguyện viên của Caritas Việt Nam.

Mỗi tình nguyện viên có thể đăng ký tham gia các hoạt động bác ái xã hội tuỳ theo khả năng của mình và được hưởng các quyền lợi thiêng liêng và vật chất như các hội viên của Caritas Việt Nam.

Tình yêu tha nhân bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa, trước tiên là trách nhiệm của từng người Kitô hữu, nhưng cũng là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng Giáo hội. Vì thế, Giáo hội là chủ thể trực tiếp chịu trách nhiệm những hoạt động bác ái. Caritas là một tổ chức của Giáo hội nhằm khơi dậy ý thức về tình bác ái yêu thương nơi mọi người trong xã hội, từ đó dẫn đến những hoạt động thiết thực giúp đỡ nhau.

Cầu nguyện:

Lạy Thánh cả Giuse. Với thân phận nghèo hèn, thấp kém, xin giúp chúng con luôn biết noi gương Ngài để sống hoàn thiện chính bản thân mình và nhất là luôn yêu thương, giúp đỡ tha nhân trong mọi hoàn cảnh, vì Chúa đã dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Amen.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top