Giới Doanh nhân Công giáo Tổng Giáo Phận Sài Gòn - Lan tỏa yêu thương năm 2025
TGPSG -- “Sống niềm hy vọng để lan tỏa yêu thương 2025” là chủ đề của Chương trình Lan Tỏa Yêu Thương (LTYT) năm 2025 do Giới Doanh nhân Công giáo TGP Sài Gòn (DNCG) tổ chức vào chiều thứ Tư, ngày 10-12-2025, tại The Adora Center, địa chỉ 431 Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, TP, HCM.
Chương trình được sự tham dự của 740 khách tham dự. Trong đó có sự hiện diện của:
- Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - nguyên TGM Tổng giáo phận Huế, ĐGM Giuse Đỗ Quang Khang - Giám mục giáo phận Bắc Ninh.
- Lm Giuse Tạ Huy Hoàng - Linh hướng DNCG, các linh mục phó linh hướng DNCG. Ngoài ra có nhiều linh mục, tu sĩ, DNCG TGP Sài Gòn và rất đông khách mời.
Chương trình gồm 4 phần: Tọa đàm - Cầu nguyện - Lan Tỏa Yêu Thương - Tạ ơn và bế mạc; được dẫn dắt bởi 3 MC: cô Thanh Tâm, ông Quang Trung và Lm Giuse Trần Cao Thăng.
PHẦN I: TỌA ĐÀM
Tọa đàm 1: “Giới Doanh nhân Công giáo sống niềm hy vọng”
Lúc 15g30, ĐGM Giuse Đỗ Quang Khang chia sẻ đề tài: “Giới Doanh nhân Công giáo sống niềm hy vọng”, với sự tham dự của khoảng 450 người.
Mở đầu, ngài có lời chào đến Ban Đại diện DNCG, hai vị DNCG tham gia tọa đàm và khách tham dự.
Chia sẻ của ngài nhấn mạnh đến 2 điều, nhìn trong lăng kính đức tin: Doanh nhân Công giáo là ai? và Doanh nhân Công giáo làm gì để sống niềm hy vọng của mình?
Dựa trên Tin Mừng (Lc 16, 1-13), nói về người quản lý bất lương, ĐGM Giuse phân tích theo đức tin:
Tất cả những gì chúng ta có đều là hồng ân Chúa ban: thời gian, khả năng, sức khỏe, công việc và mọi cơ hội…. Chúng ta chỉ là những người quản lý những nén bạc Chúa trao; còn Thiên Chúa mới thật sự là Chủ. Vì thế, người quản lý phải trung thành thực hiện những gì Chủ giao phó và biết làm cho sinh lợi.
Nếu người quản lý lại muốn trở thành Chủ, nghĩa là người ấy đã đặt mình sai vị trí. Và khi người quản lý tìm cách chiếm quyền của Chủ, tự quyết định theo ý riêng, thì người ấy trở thành người quản lý bất lương - như trong bài Tin Mừng đã nói.
Điều đó là ý nghĩa khởi điểm cho những DNCG, dù trước mặt người đời chúng ta chủ một doanh nghiệp; nhưng trước mặt Thiên Chúa thì là người quản lý của Chúa, phải làm sinh lợi cho Chúa trong mọi lãnh vực - là tông đồ doanh nghiệp.
Doanh nhân Công giáo làm gì để sống niềm hy vọng
Dựa vào Dụ ngôn trong Tin Mừng của Thánh Luca (Lc12, 13-31) nhà phú hộ giàu có, xây kho lẫm tích trữ của cải, rồi lòng tự nhủ hãy ăn uống, vui chơi. Dụ ngôn minh họa sự phi lý của sự tham lam và tích trữ của cải để mong bảo đảm sự sống đời này. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy”.
ĐGM Giuse nhắn nhủ DNCG cần có lương tâm ngay thẳng trước mặt Chúa, dù mọi người chung quanh không ngay thẳng thì mình vẫn được mời gọi sống ngay thẳng, dẫu phải lội ngược dòng, thì chắc chắn chúng ta có cái kết cục có hậu trong cuộc đời người Kitô hữu.
Kết thúc, ĐGM Giuse Đỗ Quang Khang gởi đến DNCG thông điệp: “Một DNCG không chỉ là một chủ doanh nghiệp, trước mặt Chúa là một người quản lý những gì Chúa đặt để trong sự nghiệp, cuộc đời của chúng ta về mặt vật chất, tinh thần và thiêng liêng; làm sao để trổ sinh những giá trị tốt đẹp. Muốn thế, phải sống một lương tâm ngay thẳng (được huấn luyện, qua Lời Chúa, giảng dạy của Giáo hội), và một tinh thần trách nhiệm. Chắc chắn, DNCG có niềm hy vọng tốt đẹp ở nơi Thiên Chúa.”
Tọa đàm 2: Nhân bản Kitô giáo
Lúc 16g15, Đề tài chia sẻ: “Nhân bản Kitô giáo”, do ông Fecilite Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động và ông Gioan B. Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch tập đoàn Nguyễn Hoàng, cùng với sự hiện diện của ĐGM Giuse.
.jpg)
Trong cuộc tọa đàm, mọi người đào sâu, khai triển thêm những chia sẻ của ĐGM Giuse. Từ đó, khơi lên niềm xác tín rằng con người do Chúa tạo dựng, chúng ta thuộc về Chúa và sống trong Chúa. Cùng đích của con người là được hưởng hạnh phúc Thiên đàng.
Thánh Gioan Tẩy giả rao giảng: “Nước Trời đã gần đến, hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. ĐGM Giuse nhấn mạnh: “Nước Trời đến”, lớn lên trong cuộc đời chúng ta, nhờ chúng ta sám hối không ngừng, cho đến khi kết thúc cuộc đời, chúng ta hoàn toàn thuộc về Nước Trời. Muốn vậy, DNCG làm doanh nghiệp trong công bằng, chính trực, thái độ luôn sám hối, để kết thúc trong sự bền vững, thuộc về Nước Trời.
“Tin vào Tin Mừng”, Lời Chúa là kim chỉ nam, sự khôn ngoan cho mọi quyết định trong cuộc đời chúng ta. Chúa nói: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. (Mt 7, 7). “Xin” nhắc nhớ con người hữu hạn, vì vậy phải tựa nương, trông cậy vào Thiên Chúa.
Để biết được ý Chúa, chúng ta dựa vào: Lắng nghe tiếng lương tâm (được huấn luyện thường xuyên), bàn hỏi những người khôn ngoan có đức tin, lắng nghe những người có trách nhiệm, và cầu nguyện để biết được giải pháp theo ý Chúa.
Buổi tọa đàm sôi nổi, đem lại định hướng giúp DNCG sống đúng ơn gọi và sứ mạng Chúa trao, để có thể sống trong niềm hy vọng, cậy trông vào Chúa là Đấng không bao giờ làm chúng ta thất vọng trong sự sống vĩnh cửu - hạnh phúc Nước trời.
Để tỏ lòng tri ân, Ban tổ chức đã trao tặng ĐGM Giuse và hai vị DNCG được mời chia sẻ trong Tọa đàm bó hoa tươi thắm và tràng pháo tay giòn giã.
.jpg)
Nghi thức chúc lành các gian hàng
Lúc 17g, ĐGM Giuse Đỗ Quang Khang đã thăm từng gian hàng triển lãm của 37 doanh nghiệp, thuộc nhiều lãnh vực, ngành nghề, hữu ích cho đời sống con người. Ngài lắng nghe giới thiệu về sản phẩm, chụp hình lưu niệm với chủ doanh nghiệp và cử hành Nghi thức chúc lành cho các chủ doanh nghiệp.
.jpg)
Sau đó, các DNCG đã thăm các gian hàng. Đây là dịp các DNCG chiêm ngắm những sản phẩm đại diện của các doanh nghiệp, tạo cơ hội kết nối kinh doanh, hay dùng sản phẩm của nhau.
PHẦN II: CẦU NGUYỆN
Đón tiếp
Lúc 18g, DNCG đón tiếp Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse và quý khách. Ngài cũng thăm hỏi các chủ gian hàng và đã chụp hình lưu niệm với mọi người.
.jpg)
.jpg)
Cầu nguyện
Đây là giờ phút linh thiêng, cộng đoàn được mời gọi dọn lòng để hưởng ân phúc từ Thiên Chúa. Theo chỉ dẫn của Giáo hội khi chia sẻ một khoản bác ái cho anh chị em mình, chúng ta sẽ được hưởng phép lành với Ơn Toàn xá.
Cộng đoàn cũng được mời gọi hướng về đồng bào nơi các miền bão lũ vừa qua để cầu nguyện, hiệp thông và chia sẻ. Và cộng đoàn cũng được xem những Video clip, ghi lại sinh hoạt, hoạt động bác ái của DNCG trong năm qua.
Trong tâm tình sống Năm Thánh 2025 “Những người hành hương của hy vọng”, cộng đoàn được khơi dậy đức tin, thay đổi lối sống, thực hiện đức bác ái với anh chị em.
Lm Giuse Tạ Huy Hoàng đã công bố Lời Chúa (Ga 1, 1-14): “…Ngôi Lời đã làm Người và ở giữa chúng ta…”. Và những lời cầu nguyện được bốn vị đại diện, dâng lên Chúa lời tạ ơn những hồng ân Chúa ban, đồng thời cũng dâng lên Ngài những thất bại cay đắng, những đau khổ đẫm nước mắt của bao con người. Xin Chúa thắp lên trong tâm hồn mỗi người ngọn lửa Tình yêu, để chúng con biết cùng nhau lan tỏa ánh sáng ấy đến mọi nơi, reo rắc hy vọng cho mọi người.
.jpg)
Trong không gian tối tăm, chỉ có những ánh sao lấp lánh, thì ngọn nến Phục sinh được Đức TGM Giuse Nguyễn Năng thắp nên, được lan tỏa dần trong khán phòng, đồng thời ca đoàn cất lên tiếng hát: “Hãy chiếu sáng tâm hồn con ngọn lửa hồng từ ngàn đời là tình yêu Chúa vượt qua đêm tối. Và chiếu sáng trên trần gian ngọn lửa hồng tự ngàn đời để tình yêu Chúa cháy lên đốt lòng mọi người”, sự hiện diện sống động của Chúa trong giây phút này đã làm xúc động bao lòng người.
Trong ánh nến lung linh, biểu tượng của niềm tin, cộng đoàn cùng cất lên Kinh Lạy Cha. Sau đó, Đức TGM dâng lời nguyện kết với thông điệp “Cho thì có phúc hơn là nhận, để mai sau chính anh chị em đau khổ, đói nghèo sẽ là những người đón tiếp chúng con nơi cửa Thiên đàng.” Và ngài ban phép lành Toàn xá.
Tiếp đó, Lm) Giuse Tạ Huy Hoàng ngỏ lời chào mừng quý khách tham dự và tuyên bố khai mạc Đêm Lan Tỏa Yêu Thương, lan tỏa niềm hy vọng là chính Chúa đến với người nghèo khổ cũng như đến với lương dân trong việc loan báo Tin Mừng, qua đời sống bác ái và khiêm tốn phục vụ. Trong niềm hân hoan, cộng đoàn đã vỗ tràng pháo tay nồng nhiệt.
PHẦN III: LAN TỎA YÊU THƯƠNG
Trên màn hình, cộng đoàn được chiêm ngắm những hình ảnh hoạt động bác ái của DNCG năm qua, những tâm tình tri ân xúc động từ người nhận. Xin Chúa cho nguồn quỹ LTYT năm 2026 được nhiều tấm lòng quảng đại, chung tay tiếp sức, để có thể cứu giúp nhiều hơn nữa cho nhiều người, nhiều nơi đang cần.
.jpg)
PHẦN IV: TẠ ƠN VÀ BẾ MẠC
Hoạt động bác ái và loan báo Tin Mừng của DNCG trải qua 22 năm, chính thức tổ chức Chương trình Lan Tỏa Yêu Thương được 16 năm (tên trước kia là Thắp sáng Lửa Yêu thương).
Tối nay, Ông GB Nguyễn Quang Trung đã xúc động tri ân quý ân nhân đã rộng lòng quảng đại đóng góp quỹ cho Chương trình LTYT. Tấm lòng của quý vị Chúa biết và chỉ có Chúa mới có thể trả công cho quý vị.
Ban tổ chức không quên cám ơn những người đã âm thầm cầu nguyện và đóng góp công sức, giúp cho Chương trình Lan Tỏa Yêu Thương 2025 thành công tốt đẹp.
Lúc 21g15, Chương trình Lan Tỏa Yêu Thương khép lại, để tình yêu thương bác ái được mở ra, sức lan tỏa rộng trên khắp TGP Sài Gòn, len lỏi đến những nơi chốn của những người nghèo khổ, để tình yêu thương của Thiên Chúa, thông qua các thừa sai tông đồ, Tin Mừng của Thiên Chúa có thể xoa dịu những bất hạnh trong cuộc đời con người, tiến đến việc đón nhận được ơn cứu độ, sự sống vĩnh cửu từ nơi Thiên Chúa.
.jpg)
Bài: Tiến Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Tổng Hội Thường Niên của Legio Maria - Curia Phú Thọ 2 tại giáo xứ Đồng Tiến
-
Hiệp Hội Giới Trẻ Con Đức Mẹ Miền Thành Phố mừng Bổn mạng - 2025 -
Tổng hội Thường niên Cuiria Phú Thọ 3 - năm 2025 -
Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi tổ chức “Ngày Hội Yêu Thương” -
Hiệp Hội Thánh Mẫu Tổng Giáo phận Sài Gòn mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - Bổn mạng liên hội - 2025 -
Ngày Thánh Thể tháng 12: Trở nên hạt giống hòa bình giữa thế giới xung đột -
Giáo hạt Gia Định: Hiệp đoàn Thánh Giuse Khang mừng Bổn mạng -
Thánh lễ Tạ ơn - Chuỗi chương trình hành hương “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha - Cùng bước đi trong Hy vọng” -
Nội san Lửa Mến tháng 12.2025 -
Điểm hẹn yêu thương của Sinh Viên Mai Khôi
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023