Giới Doanh nhân Công giáo: Thánh lễ mừng bổn mạng và trao học bổng Tôma Thiện ngày 10-5-2026

TGPSG -- “Người Kitô hữu không mồ côi, không cô độc giữa cuộc đời, vì Thiên Chúa luôn ở cùng những ai biết ở lại trong tình yêu và lời của Ngài.”

Linh mục Anphongsô Lê Quốc Thắng, phụ tá linh hướng doanh nhân Công giáo (DNCG) đã nhấn mạnh điều này trong bài giảng Thánh lễ kính Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, bổn mạng của giới, đồng thời trao học bổng Tôma Thiện đợt I/2026 cho 132 sinh viên, vào sáng Chúa nhật 10-5-2026 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Thánh lễ do linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng, linh hướng DNCG chủ tế. Đồng tế với ngài có ba linh mục phụ tá linh hướng: Giuse Đặng Kim Hải, Đaminh Trần Văn Thiện và Anphongsô Lê Quốc Thắng, cùng linh mục Giuse Nguyễn Thành Công, phó linh hướng Gia đình Sinh viên Tôma Thiện.

Tham dự Thánh lễ có nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Lan Nhi và khoảng 230 doanh nhân Công giáo.

Trước đó, từ lúc 8g00, chương trình sinh hoạt được khởi động với phần mở màn của Nhóm văn nghệ sinh viên Tôma Thiện.

Tiếp nối là chuyên đề 1: “Các loại vốn & cách SME (doanh nghiệp vừa và nhỏ) xây dựng mối quan hệ bền vững với nhà đầu tư”, do ông Nguyễn Mạnh Khôi - Tổng Giám đốc Koru Capital và ông Lê Thế Anh - Đồng sáng lập Koru Capital trình bày.

Qua kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực huy động vốn và phát triển doanh nghiệp, các diễn giả cho rằng mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư giống như một cuộc hôn nhân, muốn đi đường dài cần có sự phù hợp và đồng hành.

Từ đó, ba điểm cốt lõi được nhấn mạnh gồm: hiểu mình, hiểu người và hiểu cuộc chơi. Theo các diễn giả, doanh nhân cần hiểu rõ doanh nghiệp của mình đang ở đâu, mạnh gì, yếu gì và mong muốn phát triển theo hướng nào. Đồng thời, cũng cần hiểu nhà đầu tư mình đang gặp thuộc nhóm nào, đang tìm kiếm lợi nhuận, tăng trưởng hay giá trị chiến lược.

Bên cạnh đó, việc bước vào mối quan hệ đầu tư cũng cần sự minh bạch và tôn trọng lẫn nhau để tránh những áp lực hoặc đổ vỡ về sau.

Các diễn giả nhận định, không phải doanh nghiệp nào cũng cần gọi vốn. Nếu doanh nghiệp đang vận hành ổn định, có dòng tiền tốt và giữ được sự chủ động thì vốn tự thân hoặc vốn vay có thể là lựa chọn phù hợp hơn. Ngược lại, nếu doanh nghiệp có tiềm năng nhưng thiếu nguồn lực để phát triển, nhà đầu tư sẽ là người đồng hành cần thiết.

Điều quan trọng nhất không phải tìm được nhà đầu tư lớn nhất, nhưng là tìm đúng người phù hợp với giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

Khép lại chuyên đề, một doanh nhân chia sẻ:

“Nhà đầu tư đáng tin cậy nhất chính là Thiên Chúa”, bởi giữa nhiều áp lực tăng trưởng, KPI và lợi nhuận, điều giúp doanh nghiệp đi đường dài vẫn là sự chính trực và tinh thần phụng sự.

Đại diện DNCG đã cảm ơn hai diễn giả và gởi đến những bó hoa tươi thắm bày tỏ lòng biết ơn chân thành.

Sau phần chuyên đề, chương trình bước vào phần trao học bổng Tôma Thiện đợt I/2026.

Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Lan Nhi, người đồng hành với sinh viên Tôma Thiện, đã tri ân Đức cố Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn cùng doanh nhân Công giáo đã âm thầm nâng đỡ Quỹ học bổng Tôma Thiện suốt 26 năm qua.

Nữ tu Têrêsa bày tỏ ước mong những suất học bổng hôm nay sẽ tiếp tục sinh nhiều hoa trái trong đời sống đức tin cũng như hành trình học tập và nghề nghiệp của các sinh viên.

Nhân dịp này, linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng đã ôn lại gương sống đức tin của Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, một thương gia sống giữa đời thường nhưng luôn đặt Chúa làm trung tâm cuộc đời.

Ngài nhấn mạnh rằng điều khó nhất của người trẻ hôm nay không còn là chết vì đạo, nhưng là dám sống đức tin giữa một xã hội dễ chạy theo xu hướng và đánh mất chính mình.

Nhìn vào cuộc đời thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, mọi người nhận ra hình ảnh một người sống giữa thương trường nhưng vẫn trung thành với đức tin và nhiệt thành phục vụ Giáo hội.

Từ đó, linh mục linh hướng mời gọi các bạn trẻ trở thành những “môn đệ thừa sai đích thực”, biết mang Tin Mừng vào trong học tập, nghề nghiệp và các mối tương quan hằng ngày.

Cha cũng nhắc lại rằng đức tin không chỉ được giữ trong nhà thờ, nhưng cần được sống giữa công ty, trường học, mạng xã hội và đời thường mỗi ngày, bằng chính cách sống yêu thương và phục vụ.

Quỹ học bổng Tôma Thiện được Đức Tổng Giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn thành lập vào năm 2000 và chọn thánh Tôma Trần Văn Thiện làm bổn mạng. Từ khi giới doanh nhân Công giáo được thành lập năm 2003, quý doanh nhân luôn đồng hành và quảng đại hỗ trợ quỹ học bổng này.

Suốt 26 năm qua, quỹ không chỉ trao những suất học bổng, nhưng còn trở thành nhịp cầu yêu thương và nâng đỡ nhiều thế hệ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Lúc 10g00,  các doanh nhân Công giáo đã trao học bổng Tôma Thiện đợt I/2026 cho 132 sinh viên.

Đại diện Gia đình Sinh viên Tôma Thiện đã gửi lời tri ân các linh mục, tu sĩ và các doanh nhân Công giáo; đồng thời hứa sẽ cố gắng trong học tập và đời sống đức tin để không phụ lòng yêu thương của các ân nhân.

Đỉnh cao của chương trình là Thánh lễ Chúa nhật VI Phục Sinh lúc 11g15 do linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng chủ tế.

Trong bài giảng, linh mục Anphongsô Lê Quốc Thắng chia sẻ lời Tin Mừng:

“Thầy sẽ không để anh em mồ côi.” (Ga 14,18)

Cha cho biết, dù Đức Giêsu không còn hiện diện hữu hình, nhưng Ngài vẫn luôn ở cùng con người qua Chúa Thánh Thần.

Theo cha, điều kiện để cảm nhận sự hiện diện ấy là biết sống theo lời Chúa và ở lại trong tình yêu của Ngài. Khi sống theo Thần Khí, người Kitô hữu sẽ nhận được bình an, niềm vui và hy vọng.

Từ đó, cha nhắn nhủ anh chị em doanh nhân Công giáo rằng Thiên Chúa không để họ cô độc giữa thương trường, nhưng luôn đồng hành nếu biết sống công bằng, bác ái và theo tinh thần Tin Mừng.

Đối với các sinh viên Tôma Thiện, cha cũng nhấn mạnh rằng các em không hề đơn độc trên hành trình tương lai, vì luôn có Chúa, gia đình, quý ân nhân và cộng đoàn nâng đỡ.

Cha kết luận:

“Người Kitô hữu không mồ côi, không cô độc giữa cuộc đời, vì Thiên Chúa luôn ở cùng những ai biết ở lại trong tình yêu và lời của Ngài.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, ông Giuse Trần Thanh Quang đã thay mặt DNCG cảm ơn các linh mục, các doanh nhân và các ân nhân đã chung tay cho Quỹ học bổng Tôma Thiện.

Ông nhắn nhủ các sinh viên hãy luôn tin tưởng vào sự đồng hành của Thiên Chúa và cộng đoàn để trưởng thành trong đức tin, trở thành những người trí thức sống trách nhiệm và biết tiếp nối những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Đáp từ, linh mục linh hướng DNCG bày tỏ ước mong các sinh viên Tôma Thiện sẽ trở thành những người trẻ bản lĩnh, nhiệt thành và biết dấn thân phục vụ Giáo hội cũng như xã hội hôm nay.

Chương trình khép lại lúc 12g15 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và dùng cơm thân mật với nhau.

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top