Giới Doanh nhân Công giáo sinh hoạt và Thánh lễ Chúa nhật ngày 26-07-2026
TGPSG -- Giới Doanh nhân Công giáo (DNCG) đã có buổi sinh hoạt với đề tài lôi cuốn và Thánh lễ sốt sắng vào sáng Chúa nhật ngày 26-07-2026, tại Trung tâm Mục vụ - 6 Bis Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn.
Tham dự có hai linh mục phụ tá linh hướng DNCG: Giuse Đặng Kim Hải và Anphongsô Lê Quốc Thắng; Ban Điều hành, và khoảng 220 thành viên DNCG
I. SINH HOẠT
Lúc 08g00 sau phút Thánh hóa, MC Ngọc Bích đã giới thiệu thành phần tham dự, và diễn giả Tiến Sĩ (TS) Trần Văn Ái, trình bày chuyên đề “Phát Triển Bền Vững (Sustainability)”. Ông hiện là:

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bình Dương (BICONSI)
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giải trí - Phát hành phim - Rạp chiếu phim Ngôi Sao
- Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Dịch vụ Lan Hạnh
1. Chuyên đề: Phát Triển Bền Vững
Phát triển bền vững - không chỉ là tăng trưởng kinh tế
Phát triển bền vững là quá trình phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. Khái niệm này được xây dựng trên ba trụ cột cơ bản gồm kinh tế, xã hội và môi trường, trong đó tăng trưởng kinh tế phải luôn gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm công bằng xã hội.
Đối với doanh nghiệp, phát triển bền vững không chỉ hướng đến hiệu quả kinh doanh mà còn bao gồm trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng và môi trường. Riêng đối với doanh nhân Công giáo, đây còn là sứ mạng sống các giá trị Tin Mừng thông qua hoạt động kinh doanh, coi doanh nghiệp là nơi phục vụ con người và gìn giữ công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Thông điệp Laudato Si’ của Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng khẳng định việc chăm sóc ngôi nhà chung là trách nhiệm của toàn nhân loại.
Ở cấp quốc gia, phát triển bền vững thể hiện qua tăng trưởng kinh tế ổn định, kiểm soát lạm phát, đầu tư hiệu quả, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường. Đối với doanh nghiệp, điều đó đồng nghĩa với hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, bảo đảm thu nhập cho người lao động, đồng thời chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải.

Khủng hoảng phát triển bền vững đang đặt ra những thách thức toàn cầu
Thế giới đang đối diện nhiều thách thức nghiêm trọng do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và khai thác tài nguyên quá mức. Phát thải khí nhà kính làm gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan, hạn hán, lũ lụt, cháy rừng và suy giảm đa dạng sinh học. Trong khi đó, ô nhiễm không khí, đất, nước và biển ngày càng trầm trọng, đe dọa trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của con người.

Theo các dự báo quốc tế, đến năm 2050 thế giới sẽ cần thêm khoảng 30% năng lượng, 50-60% lương thực và 40% nguồn nước để đáp ứng nhu cầu dân số ngày càng tăng. Tuy nhiên, tốc độ khai thác tài nguyên hiện nay đã vượt quá khả năng tái tạo của Trái Đất. Khái niệm dấu chân sinh thái (Ecological Footprint) cho thấy nhân loại đang tiêu dùng tương đương khoảng 1,7–1,8 Trái Đất, trong khi Việt Nam cũng đã vượt ngưỡng bền vững với mức tiêu thụ khoảng 1,4 lần sức chịu tải sinh học của quốc gia. Đây chính là tình trạng nợ sinh thái, khi con người sử dụng nhiều hơn khả năng phục hồi của thiên nhiên.
Một vấn đề đáng báo động khác là lãng phí thực phẩm. Mỗi năm thế giới thất thoát khoảng một tỷ tấn thực phẩm, tương đương khoảng một nghìn tỷ USD, trong khi vẫn còn hàng tỷ người thiếu lương thực hoặc có chế độ dinh dưỡng không đầy đủ. Song song đó, việc mở rộng sản xuất nhiên liệu sinh học từ ngô, sắn và mía cũng đặt ra nguy cơ cạnh tranh đất đai và nguồn nước với sản xuất lương thực nếu không được kiểm soát hợp lý.
Trước thực trạng đó, nhiều chuyên gia, trong đó có Paul Hawken, đề xuất các giải pháp như phát triển kinh tế tuần hoàn, sử dụng năng lượng tái tạo, thúc đẩy nông nghiệp tái sinh và sử dụng tài nguyên hiệu quả nhằm giảm áp lực lên môi trường và bảo đảm sự phát triển lâu dài.
Kinh tế tuần hoàn - mô hình của tương lai
Khác với mô hình kinh tế tuyến tính truyền thống theo chu trình "khai thác - sản xuất - tiêu dùng - thải bỏ", kinh tế tuần hoàn hướng đến việc tái sử dụng, tái chế và biến chất thải thành nguồn nguyên liệu mới, qua đó giảm khai thác tài nguyên và hạn chế phát sinh rác thải.
Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để giảm dấu chân sinh thái, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến các nguyên tắc về quyền con người, quyền lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống tham nhũng theo các chuẩn mực quốc tế.
Tuy nhiên, việc triển khai phát triển bền vững vẫn gặp nhiều rào cản như nhận thức chưa đầy đủ, thiếu định hướng chiến lược của lãnh đạo doanh nghiệp và quan niệm rằng phát triển bền vững chỉ làm gia tăng chi phí. Trên thực tế, chi phí chủ yếu phát sinh ở giai đoạn đầu, còn về lâu dài sẽ giúp doanh nghiệp giảm rủi ro, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo giá trị bền vững.
Chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam
Trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050, phát triển bền vững đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với cộng đồng doanh nghiệp.

- Các doanh nghiệp hiện nay có thể lựa chọn nhiều mô hình phát triển bền vững như Triple Bottom Line (3P) với ba yếu tố Profit - People - Planet;
- Creating Shared Value (CSV) tạo giá trị chung cho doanh nghiệp và xã hội;
- Impact Business hướng đến tác động tích cực đối với cộng đồng; - Và đặc biệt là ESG (Environmental - Social - Governance), bộ tiêu chuẩn đang được nhiều doanh nghiệp trên thế giới áp dụng nhằm quản trị rủi ro và tạo giá trị dài hạn.
Theo đó, doanh nghiệp cần tái cấu trúc theo hướng giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Một sản phẩm thân thiện với môi trường phải sử dụng nguyên liệu an toàn, giảm tác động đến môi trường trong suốt vòng đời sản phẩm và bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng.
Bài tham luận cũng giới thiệu hai điển hình tiêu biểu là Vinamilk và THACO AGRI. Vinamilk triển khai nhiều giải pháp như sử dụng năng lượng mặt trời, xử lý nước thải, trồng rừng và quản lý phát thải nhằm hướng tới mục tiêu Net Zero. Trong khi đó, THACO AGRI phát triển nông nghiệp tuần hoàn, đầu tư logistics giảm thất thoát sau thu hoạch, đồng thời quan tâm đến an sinh xã hội và quản trị minh bạch. Những mô hình này cho thấy doanh nghiệp không nhất thiết phải thực hiện toàn bộ 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc ngay từ đầu mà có thể lựa chọn các mục tiêu phù hợp với quy mô và điều kiện của mình để triển khai từng bước.

Thông điệp
Phát triển bền vững không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành điều kiện để doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong tương lai. Mỗi doanh nghiệp đều có thể bắt đầu từ những hành động thiết thực như tiết kiệm năng lượng, phân loại rác, sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, lựa chọn đối tác có trách nhiệm, chăm lo đời sống người lao động và xây dựng hệ thống quản trị minh bạch.
Thông điệp kết thúc của bài tham luận được minh họa bằng câu chuyện em bé kiên trì cứu từng con sao biển. Dù không thể thay đổi cả thế giới, nhưng mỗi doanh nghiệp đều có thể làm cho phần thế giới mà mình chạm đến trở nên tốt đẹp hơn. Đó chính là ý nghĩa cốt lõi của phát triển bền vững và cũng là con đường để doanh nghiệp phát triển lâu dài, đóng góp tích cực cho xã hội, bảo vệ môi trường và các thế hệ tương lai.
3. Một chia sẻ

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động, chia sẻ về hành trình triển khai ESG tại Thế Giới Di Động và dẫn đến những kết quả.
“Cách đây khoảng bốn, năm năm, thật sự tôi chưa quan tâm nhiều đến vấn đề phát triển bền vững. Vì vậy, tôi khá mơ hồ về khái niệm phát triển bền vững và thường tự nhủ: ‘Mình làm thương mại thì có gì đâu mà gây ảnh hưởng đến môi trường.’
Thế nhưng, chính các đối tác của tôi, đặc biệt là các ngân hàng và các nhà đầu tư, đã liên tục đặt ra vấn đề này. Mỗi lần gặp, họ đều nhắc: ‘Anh cần quan tâm đến phát triển bền vững. Anh cần triển khai các tiêu chuẩn ESG. Đây sẽ là yêu cầu bắt buộc trong tương lai.’ Ban đầu tôi chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của những điều họ nói, nhưng đó chính là những tín hiệu đầu tiên khiến tôi bắt đầu thay đổi cách nhìn của mình.”
Sau khi thực hiện tỷ lệ triển khai hiện nay mới đạt khoảng 20% số cửa hàng. cửa hàng có chứng nhận đạt tiêu chuẩn ESG, là cơ hội có được chính sách ưu đãi từ các ngân hàng, được sự tin cậy của các đối tác, các nhà đầu tư và của cả khách hàng.
Kết thúc phần chia sẻ chuyên đề, đại diện Ban Tổ chức cảm ơn Tiến sĩ Trần Văn Ái, đã nhận lời mời của Ban Đại diện và Nhóm Giáo dục - Y tế, dành thời gian đến chia sẻ chuyên đề về ESG, mang đến nhiều kiến thức thiết thực và bổ ích cho DNCG.

Nguyện xin Chúa ban dồi dào sức khỏe, nhiều hồng ân của Thiên Chúa để tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống cho ông Nguyễn Đức Tài và Tiến sĩ Trần Văn Ái.
4. Giới thiệu Nhóm Giáo dục và Y tế
Lúc 9g30, tiếp nối chương trình, anh Phaolô Trần Huy Hiệu - Trưởng Nhóm Giáo dục và Y tế thuộc Giới Doanh nhân Công giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn - đã chia sẻ về định hướng hoạt động của nhóm trong thời gian tới.

Nhóm Giáo dục và Y tế là một trong những nhóm chuyên đề của Giới Doanh nhân Công giáo, hoạt động trên nền tảng các giá trị của Giới và tinh thần Tin Mừng.
Trong lĩnh vực giáo dục, nhóm hướng đến việc kết nối các doanh nhân, nhà quản lý, nhà giáo và những người đang công tác trong ngành để chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và cùng góp phần phát triển nền giáo dục, đồng thời củng cố đời sống đức tin giữa các thành viên.
Ở lĩnh vực y tế, nhóm mong muốn xây dựng mạng lưới kết nối các doanh nghiệp, bệnh viện, phòng khám, bác sĩ và chuyên gia nhằm hỗ trợ cộng đồng thông qua hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe và đồng hành với những người có nhu cầu, không phân biệt tôn giáo.
Nhóm cũng kêu gọi các doanh nhân, chuyên gia và những người đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế tham gia xây dựng mạng lưới, hiện đang cần bổ sung nhân sự cho bốn bộ phận chuyên trách.
Dự kiến từ năm 2026, nhóm sẽ tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng tại các đơn vị thành viên, kết hợp chia sẻ chuyên đề, giới thiệu mô hình hoạt động và tăng cường kết nối, hợp tác.
Kính mời quý doanh nhân Công giáo quan tâm quét mã QR để đăng ký tham gia Nhóm Giáo dục và Y tế, cùng chung tay phục vụ cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người doanh nhân Công giáo.
5. Giới thiệu Quỹ Trẻ em Di dân Gioan Baotixita

Anh Giuse Bùi Đức Trọng, phụ trách Quỹ Trẻ em Di dân Gioan Baotixita, giới thiệu đôi nét về Quỹ này. Đây là tên gọi mới của chương trình Học bổng dành cho Trẻ em nghèo và Di dân, nhằm thể hiện rõ hơn định hướng đồng hành lâu dài với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ Trẻ em Di dân Gioan Baotixita là một phương thế để Giới Doanh nhân Công giáo hiệp hành cùng Tổng Giáo phận trong sứ mạng phục vụ người di dân.
Mục tiêu của chương trình là tạo điều kiện cho các em nhỏ, không phân biệt tôn giáo, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn hoặc không đủ điều kiện tiếp cận môi trường giáo dục, được tiếp tục đến trường, đồng thời được chăm lo và đồng hành trong đời sống nhân bản cũng như đức tin.
Trong cơ cấu hoạt động của DNCG, chương trình thuộc Khối Loan báo Tin Mừng và Bác ái Xã hội, do chị Chiêu Nghi, Phó Ban Điều hành, trực tiếp phụ trách và triển khai.
Chương trình được khởi động từ năm học 2022–2023. Theo số liệu thống kê đến hết sáu tháng đầu năm nay, Giới DNCG đang đồng hành và tài trợ cho 22 cơ sở, gồm 8 giáo xứ và 14 cơ sở giáo dục, bao gồm các lớp tình thương và trường học dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, một số cơ sở đã phát triển thành những trường học có quy mô đào tạo bài bản, có học bạ chính thức cho các em.
Các cơ sở tập trung chủ yếu tại khu vực phía Đông của Tổng Giáo phận, nơi có đông các gia đình di dân sinh sống, đặc biệt là khu vực Thành phố Thủ Đức và vùng giáp ranh Bình Dương. Ngoài ra, chương trình cũng hiện diện tại nhiều địa bàn khác trong Tổng Giáo phận có đông con em các gia đình lao động nghèo.
Đối tượng được phục vụ là các em từ bậc tiểu học đến hết trung học cơ sở. Theo định hướng mục vụ của Đức Tổng Giám mục, mục tiêu là giúp các em tối thiểu biết đọc, biết viết, hoàn thành chương trình trung học cơ sở, có học bạ chính thức để có thể tiếp tục học nghề, học lên các bậc học cao hơn hoặc có điều kiện tìm được công việc ổn định trong tương lai.
Trong giai đoạn đầu, chương trình tập trung hỗ trợ các cơ sở duy trì hoạt động. Hiện nay, với sự đồng hành của Giới Doanh nhân Công giáo, chương trình đang bước sang giai đoạn kết nối, xây dựng và phát triển, hướng đến mục tiêu lâu dài là từng bước hình thành các trường học Công giáo phục vụ con em di dân. Đây cũng là một lĩnh vực mà Giới Doanh nhân Công giáo có nhiều điều kiện để đóng góp hiệu quả nhờ nguồn lực, kinh nghiệm quản trị và khả năng kết nối.
Trong thời gian tới, Quỹ mong muốn quy tụ sự cộng tác theo từng giáo hạt và từng nhóm ngành nghề, để cùng chung tay nâng đỡ các cơ sở giáo dục ngay tại địa phương mình.
Hiện nay, Giới Doanh nhân Công giáo có 7 nhóm ngành nghề, và tất cả đều có thể tham gia đồng hành với chương trình bằng nhiều hình thức khác nhau, góp phần chăm lo cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Kính mời quý cộng đoàn quét mã QR trên màn hình để tìm hiểu thêm về Quỹ Trẻ em Di dân Gioan Baotixita, hoặc liên hệ trực tiếp với Văn phòng Thư ký Giới Doanh nhân Công giáo qua website và địa chỉ thư điện tử được cung cấp.
II. THÁNH LỄ

Lúc 10g, Thánh lễ Chúa Nhật XVII Thường niên, Chúa Giêsu ví Nước Trời như kho báu được chôn giấu trong thửa ruộng và như viên ngọc quý, đáng để con người vui mừng bán tất cả những gì mình có để mua cho được. Qua dụ ngôn ấy, Chúa mời gọi mỗi người biết nhận ra và chọn lựa những giá trị đích thực, bền vững, làm nền tảng cho mọi quyết định và hành động trong cuộc sống.

Thánh lễ do Lm Giuse Đặng Kim Hải chủ tế, đồng tế có Lm Anphongsô Lê Quốc Thắng.
Trong bài giảng, Lm Anphongsô có một ý tưởng thần học rất đẹp và mới: Người thương gia trong dụ ngôn không phải là chúng ta, Người thương gia ấy chính là Thiên Chúa. Ngài là Đấng đi tìm viên ngọc quý, là Đấng đi tìm kho tàng đang bị chôn giấu giữa trần gian. Kho tàng ấy không phải vàng bạc, cũng không phải quyền lực hay của cải, mà chính là con người.

Con người nhiều khi bị phủ lấp bởi bùn đất của tội lỗi, của yếu đuối, của những thất bại và giới hạn. Thế nhưng, dưới ánh mắt Thiên Chúa, mỗi người vẫn là một viên ngọc vô giá.
Và để có được viên ngọc ấy, Thiên Chúa đã "bán tất cả". Ngài đã từ bỏ vinh quang trời cao để xuống thế làm người. Ngài đã chấp nhận mang lấy thân phận của chúng ta. Ngài đã hiến dâng chính mạng sống mình trên thập giá.
Không có một cuộc đầu tư nào lớn hơn cuộc đầu tư của Thiên Chúa dành cho con người. Không có một giá nào cao hơn giá máu của Đức Kitô đã đổ ra để cứu chuộc chúng ta.
Nếu đọc dụ ngôn theo chiều kích ấy, câu hỏi đặt ra không còn là: "Tôi phải bán gì để được Nước Trời?" Nhưng là: "Tôi phải sống thế nào để xứng đáng là viên ngọc quý trong bàn tay Thiên Chúa?"
Trong bài đọc thứ nhất cho chúng ta câu trả lời qua hình ảnh vua Salômôn.
Đứng trước Thiên Chúa, khi được mời gọi xin bất cứ điều gì, Salômôn không xin quyền lực, không xin giàu sang, cũng không xin chiến thắng kẻ thù. Ông chỉ xin một điều: "Xin ban cho tôi một tâm hồn biết lắng nghe để phân định điều phải trái."
Đó là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Xin được lắng nghe tiếng Chúa, xin biết phân định giữa sự khôn ngoan của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của thế gian. Nói cách khác, Salômôn không chỉ xin một khả năng, nhưng xin chính Thiên Chúa hiện diện và hướng dẫn mọi quyết định của mình.
Đó cũng là điều làm nên vẻ đẹp của một viên ngọc quý. Một viên ngọc chỉ tỏa sáng khi đón nhận ánh sáng. Con người cũng chỉ thật sự tỏa sáng khi để ánh sáng của Thiên Chúa chiếu vào đời mình.
Nếu Salômôn được trao trách nhiệm điều hành một vương quốc, thì anh chị em DNCG được trao trách nhiệm điều hành doanh nghiệp, điều hành công việc và cuộc sống của biết bao người. Điều doanh nghiệp cần không chỉ là vốn, là công nghệ hay chiến lược. Điều quan trọng hơn cả là sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa. Sự khôn ngoan giúp chúng ta biết chọn điều đúng thay vì chỉ chọn điều có lợi, biết từ chối những lợi nhuận nhất thời để xây dựng những giá trị bền vững, biết đặt con người lên trên lợi nhuận, biết xây dựng doanh nghiệp bằng sự thật, công bằng và bác ái.
Đó chính là con đường phát triển bền vững mà hôm nay chúng ta cùng suy nghĩ. Phát triển bền vững không chỉ là một khái niệm kinh tế, đó còn là một giá trị Tin Mừng. Đức Giêsu không chỉ chữa lành bệnh tật, Ngài không chỉ cho con người bánh ăn, Ngài còn nâng con người đứng dậy sau những thất bại, mở ra cho con người một tương lai, và nhất là hướng con người tới giá trị vĩnh cửu là Nước Trời.
Muốn đạt tới giá trị ấy, chúng ta phải biết từ bỏ, biết cắt tỉa, biết buông bỏ những điều không cần thiết.
Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi chúng ta. Thiên Chúa đã xem chúng ta là viên ngọc quý và đã đánh đổi tất cả để có được chúng ta. Đến lượt mình, chúng ta cũng hãy biết tìm kiếm viên ngọc quý đích thực của đời mình.
Đối với người Kitô hữu, viên ngọc ấy chính là Thiên Chúa. Xin cho chúng ta có được lời cầu nguyện của vua Salômôn: "Lạy Chúa, xin ban cho con một tâm hồn biết lắng nghe."
Xin cho mọi quyết định trong đời sống gia đình, trong doanh nghiệp và trong công việc đều được soi sáng bởi sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Để dù doanh nghiệp lớn hay nhỏ, dù thuận lợi hay khó khăn, chúng ta vẫn luôn xác tín lời thánh Phaolô: "Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người." (Rm 8,28)
Xin cho mỗi người chúng ta luôn xứng đáng là viên ngọc quý trong bàn tay Thiên Chúa, và cũng trở nên những chứng nhân làm cho Tin Mừng tỏa sáng giữa môi trường kinh doanh và giữa lòng thế giới hôm nay.

Cuối Thánh lễ, ông Giuse Trần Thanh Quang = Trưởng Ban Đại diện đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã thương ban cho DNCG một buổi sinh hoạt và Thánh lễ thật sốt sắng, đầm ấm trong tình hiệp thông và tràn đầy hồng ân.

Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến hai cha linh hướng phụ tá, cảm ơn Tiến sĩ Trần Văn Ái đã dành thời gian chia sẻ chuyên đề "Phát triển bền vững" và cảm ơn tất cả anh chị em DNCG hiện diện. Xin Chúa ban ơn lành cho từng người.
Đáp từ, Lm chủ tế đã có lời nhăn nhủ: "Dù doanh nghiệp của anh chị em lớn hay nhỏ, đang phát triển hay còn nhiều khó khăn, xin mỗi người luôn ý thức mình là viên ngọc quý trong tay Thiên Chúa. Khi biết sống xứng đáng với phẩm giá ấy, chúng ta sẽ đạt được kho tàng quý giá nhất là Nước Trời, như lòng Chúa hằng mong ước."

Kết thúc, anh chị em DNCG đã lãnh nhận Phép lành cuối lễ và lưu lại những tấm hình lưu niệm cùng các linh mục.
Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Liên hạt Loan báo Tin Mừng: Chương trình mục vụ và bác ái tại Giáo điểm Doi Lầu, Cần Giờ
-
Hội Thao Lễ Sinh Giáo Hạt Gia Định 2026 -
Nội san Lửa Mến tháng 8.2026 -
Giáo xứ Phú Nhuận: Mừng kính Thánh Anna, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Hạt Phú Nhuận -
Chuyến hành hương - nghỉ dưỡng của Ban Mục vụ Truyền thông Giáo hạt Tân Sơn Nhì -
Người trẻ Vinh Sơn Nghĩa Hòa: Lòng bừng cháy nơi cực Nam Tổ quốc -
Hiệp đoàn Giuse Nguyễn Duy Khang: "Học với Chúa Giêsu" để lớn lên trong đức tin và tình yêu phục vụ -
Khai giảng khóa Alpha Giới Trẻ với chủ đề “Sống Đạo Thời Đại Mới” -
Đại hội Thiếu nhi Thánh Thể Hiệp Đoàn Maria Mađalêna - giáo hạt Tân Định -
Quỹ Têrêsa Calcutta của Giới Doanh nhân Công Giáo: Bữa cơm yêu thương ngày 10-7-2026
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Giới thiệu Dòng La San