Giáo xứ Vườn Xoài: Mừng kính Thánh Tử đạo Phaolô Lê Bảo Tịnh

Giáo xứ Vườn Xoài: Mừng kính Thánh Tử đạo Phaolô Lê Bảo Tịnh

WGPSG -- Vào chiều ngày 9/4/2014, giáo xứ Vườn Xoài đã hân hoan mừng kính Thánh Tử đạo Phaolô Lê Bảo Tịnh, quan thày khu giáo Thánh Tịnh (một trong mười khu giáo mang tên các Thánh Tử Đạo Việt Nam). Chủ tế Thánh lễ là cha chánh xứ Vincentê, và cha khách (trụ sở GP Thanh Hóa) đồng tế.

Trước Thánh lễ, quý thầy dòng Thiên Phúc đã thành kính đặt cốt Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh tại bàn thờ Thánh Tịnh. Sau đó, để giúp cộng đoàn hiểu thêm về đời sống thiêng liêng và cuộc tử đạo của thánh quan thầy, một vị đại diện khu giáo đã đọc lại tiểu sử Thánh Tịnh.

Đầu lễ, cha chánh xứ đã nói lên ý nghĩa của Thánh lễ và thay mặt giáo xứ chúc mừng khu giáo Thánh Tịnh.

Trong phần giảng lễ, cha chánh xứ đã khái quát nội dung bài Tin Mừng và giới thiệu tư tưởng của Thánh Tử đạo Phaolô Lê Bảo Tịnh. Thánh Tịnh chỉ vì tôn trọng sự thật và muốn bảo vệ sự thật, bảo vệ chân lý là Tin Mừng của Chúa Giêsu nên người đã phải chết dưới tay quan quân triều Nguyễn, như khi xưa Thầy Giêsu - con người công chính - cũng phải chết vì đã bênh vực sự thật: “Ai đứng về sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18,37). Lời khẳng định chắc chắn trước quan Philatô đã chỉ ra cho tất cả chúng ta con đường theo Ngài, một con đường nhiều chông gai và thử thách. Chính Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh là tấm gương sáng và tiên phong cho mỗi người Kitô hữu trên con đường đến với chân lý mà Chúa Giêsu đã khẳng định: “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6).

Trước khi kết lễ, một lần nữa, cha chánh xứ đã cảm ơn Ban đại diện và toàn thể cộng đoàn khu giáo Thánh Tịnh đã có những đóng góp tích cực về vật chất cũng như tinh thần cho giáo xứ. Cộng đoàn giáo xứ đã vỗ tay giòn giã thay cho lời chúc mừng bổn mạng khu giáo.

Sau Thánh lễ, toàn thể khu giáo đã ngồi lại để chung vui và ôn lại những hoạt động trong năm qua. Ông Gioan Bt. Lê Hồng Vĩnh, trưởng khu giáo, đã cảm ơn cha chánh xứ, cha phụ tá, quý vị Hội đồng Mục vụ giáo xứ và toàn thể cộng đoàn khu giáo đã cầu nguyện, chung tay để xây dựng khu giáo ngày càng đoàn kết và hiệp nhất cả việc đời lẫn việc đạo.

Nói thêm, khu giáo Thánh Tịnh nằm trải dài trên địa bàn rất rộng, gồm ba phường của quận Ba và quận Phú Nhuận. Tổng số có hơn 200 gia đình Công giáo và nhiều trụ sở dòng tu nam, nữ. Giáo khu thường xuyên tổ chức đi thăm và giúp đỡ những gia đình khó khăn không phân biệt lương giáo; nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, đạo đức của giáo xứ, góp phần làm phong phú và triển nở đời sống thiêng liêng của giáo xứ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top