Giáo xứ Vinh Sơn 3: Kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ

Giáo xứ Vinh Sơn 3: Kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ

Giáo xứ Vinh Sơn 3: Kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ

TGPSG --  “Hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để tạ ơn Chúa một cách đặc biệt vì 50 năm hồng ân mà Chúa đã ban cho ngôi Thánh đường này, ban cho cộng đoàn giáo xứ Vinh Sơn 3 đã hiệp nhất xây dựng giáo xứ cũng như xây dựng Đức tin của cộng đoàn ngày càng phát triển hơn”

Trên đây là lời chia sẻ đầu Thánh lễ của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng (Đức TGM Giuse) - Chủ tịch HĐGMVN - khi ngài chủ tế Thánh lễ tạ ơn mừng kính Thánh Vinh Sơn, bổn mạng giáo xứ, kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ, cử hành lúc 9g ngày 04/05/2023 tại Thánh đường giáo xứ Vinh Sơn 3- hạt Chí Hòa.

Đồng tế với Đức TGM Giuse có: Linh mục (Lm) Phanxicô Assisi Trần Đức Huấn,  chánh xứ Vinh Sơn 3 cùng 41 Linh mục khách mời thân thuộc trong hạt Chí Hòa và trong TGP Sài Gòn.

Hiệp dâng Thánh lễ có: quý tu sĩ nam nữ, quý thân tộc và thân mẫu của Lm Phanxicô Assisi Trần Đức Huấn, quý khách mời đại diện  HĐMV và đại diện các đoàn thể của các giáo xứ, quý vị đại diện các đoàn thể và các giáo khu trong giáo xứ Vinh Sơn 3 và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Trong niềm hân hoan vui mừng và tạ ơn Chúa: Trước Thánh lễ cộng đoàn giáo xứ long trọng đón rước Đức TGM Giuse và quý Lm đồng tế cùng quý khách mời xa gần. Đúng 9 giờ, khi bài ca nhập lễ của ca đoàn vang lên, cộng đoàn cùng hướng về đoàn rước kiệu Thánh Vinh Sơn tiến vào nhà thờ để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng.\

Trước khi bước vào Thánh lễ: Lm Chánh xứ Phanxicô Assisi đã ngỏ lời cầu chúc Đức TGM Giuse, quý Lm đồng tế, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý khách mời và cộng đoàn dân Chúa được tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Kế đến Đức TGM Giuse đã trao Phép Lành Tòa Thánh cho Lm Chánh xứ nhân ngày kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ.

Đức TGM Giuse chia sẻ trong bài giảng lễ: Ngôi nhà thờ này trải qua bao nhiêu năm có rất nhiều thay đổi, nhà thờ đẹp hơn, những người giáo dân cũng đẹp hơn, nhưng đẹp nhất đó là những người được sai đi rao giảng Tin Mừng. Vì có lời bài hát hát rằng “Thật đẹp thay, ôi thật đẹp thay, là những bước chân của người đem Tin Mừng cho mọi nơi”. Các bài đọc hôm nay, cho chúng ta thấy, khởi đầu  rao giảng Tin Mừng từ Chúa Giêsu, kế đến là các tông đồ đã được sai đi để loan báo Tin Mừng.

Còn khởi đầu của giáo xứ Vinh Sơn là gì. Khởi đầu từ 8 gia đình nhỏ đã di cư đến đây, Chúa đã sai họ đến đây để mở đường, rồi họ quy tụ lại làm thành một cộng đoàn, họ cùng nhau xây dựng, hình thành giáo xứ và phát triển cho đến ngày hôm nay.

Đời sống Đức Tin của chúng ta không phải là một cuộc chạy đua và ơn cứu độ của Chúa không phải là dành cho một cá nhân nào, mà dành cho tất cả chúng ta, dành cho những ai luôn biết hợp nhất và đoàn kết với nhau. Mọi người đều phải hoàn thành sứ vụ của mình, phải biết xây dựng và hợp nhất với nhau trong cùng một thân thể của Chúa Kitô.

Loan báo Tin Mừng là chúng ta có bổn phận xây dựng cộng đoàn này thành một cộng đoàn hiệp nhất, hiệp hành và hiệp thông với nhau trong lời cầu nguyện. Thánh lệnh thừa sai của Chúa là chúng ta phải ra đi và tiếp tục lên đường để rao giảng Tin Mừng cho khắp muôn người được biết Chúa.

Đúc kết bài giảng, Đức TGM Giuse nhắn nhủ thêm: ước mong việc chúng ta mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ không dừng lại ở đây, nhưng hãy tiếp tục lên đường rao giảng Tin Mừng, để giáo xứ ngày một phát triển hơn và làm cho danh Chúa được cả sáng hơn. Nhất là những công việc bác ái mà giáo xứ đang làm rất tốt, hãy tiếp tục công việc này để tình yêu thương của Thiên Chúa được lan tỏa nhiều hơn.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung và Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, ông Đaminh Maria Tạ Đình Nha, chủ tịch HĐMVGX thay mặt cộng đoàn ngỏ lời cảm ơn Đức TGM Giuse, quý Lm đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý khách mời cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện trong Thánh lễ hôm nay được nhiều sức khỏe và bình an của Chúa. Để tỏ lòng tri ân, một em thiếu nhi đã đại diện giáo xứ trao lên Đức TGM Giuse bó hoa tươi thắm với tấm lòng tri ân.

Đáp từ, Đức TGM Giuse cũng chúc mừng giáo xứ đón nhận 50 năm hồng ân. Ước mong cộng đoàn giáo xứ hãy tiếp tục xây dựng nền móng Đức Tin cho vững chắc để bước tiếp 50 năm nữa và hãy tiếp tục bước đi rao giảng Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa được đón nhận ơn cứu độ từ Thiên Chúa. Chúng ta hãy hiệp thông với Chúa, lắng nghe lời Chúa, suy gẫm rồi đem ra thực hành, để nền móng Đức tin ngày càng vững vàng hơn nữa.

Kế đến, 4 vị đại diện HĐMV tiến lên cung Thánh nhận khánh vàng từ Đức TGM Giuse.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g30 cùng ngày, sau đó Đức TGM Giuse, quý Lm đồng tế chụp hình lưu niệm với cộng đoàn giáo xứ.

Sơ lược hình thành và phát triển giáo xứ Vinh Sơn 3 từ năm 1973-2023

Thánh Vincent Ferrer (1350-1419) là bổn mạng giáo xứ, ngày mừng kính 05/04.

Năm 1958 có 8 gia đình gồm người địa phương và giáo dân di cư đến lập nghiệp, cũng là giáo dân từ giáo xứ Tân Chí Linh mới được thành lập, do Lm Đaminh Vũ Phụng Thiên sáng lập.

Năm 1960 số giáo dân tăng lên vài trăm tín hữu, có 3 khu: Công lập - Thiện Đức và Phú Yên.

Ngày 18/05/1960 được Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền phê chuẩn và làm phép thành lập Đền Thánh Vinh Sơn là họ lẻ của giáo xứ Tân Chí Linh do Lm Tôma Trần Mỹ Cẩm làm chánh xứ thay thế Lm Đaminh Vũ Phụng Thiên, lúc này Đền Thánh Vinh Sơn chỉ là một gian nhà lá.

Ngày 11/10/1960, Cha Giáo Luca Nguyễn Thanh Bình thừa lệnh Lm chánh xứ cho triển khai xây dựng Đền Thánh được 3 gian, tường gỗ, mái lợp lá.

Ngày 30/10/1960 Lm chánh xứ Tôma Trần Mỹ Cẩm dâng Thánh lễ tạ ơn đầu tiên tại Đền Thánh Vinh Sơn.

Năm 1962 Lm Giuse Maria Đinh Bình Định về làm Chánh xứ Tân Chí Linh, tiến hành mua thêm đất của dân thành diện tích 1.848m2 như hiện nay.

Ngày 01/02/1963 khởi công xây dựng lại Đền bằng vật liệu bán kiên cố, cột bê tông, tường gạch, mái lợp tole.

Năm 1964 khánh thành Đền Thánh Vinh Sơn và đệ đơn xin Tòa Giám Mục nâng lên hàng giáo xứ.

Năm 1965 Lm Đaminh Đinh Tiến Khoa từ Pleiku về dưỡng bệnh, được cử làm Lm phụ tá giáo xứ Tân Chí Linh, đặc trách Đền Thánh Vinh Sơn.

Ngày 23/01/1973, Tòa Giám Mục chấp thuận đơn thỉnh nguyện của Lm Giuse Maria Đinh Bình Định, Đức cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình ký sắc lệnh số 0010/VP-73 chuẩn phê và ban phép thành lập Giáo xứ Vinh Sơn .

Ngày 08/03/1973 Sắc lệnh của Tòa Giám Mục bổ nhiệm Lm Đaminh Đinh Tiến Khoa làm chánh xứ Vinh Sơn tiên khởi.

Các vị Mục tử phục vụ giáo xứ Vinh Sơn qua các thời kỳ

Giai đoạn 1973-1992 Lm Đaminh Đinh Tiến Khoa - chánh xứ tiên khởi

Giai đoạn 1990-1992 Lm Giacôbê Phạm Văn Phượng - Lm phụ tá.

Giai đoạn 1992-2003 Lm Giuse Trần Trung Nghĩa - chánh xứ và xây dựng ngôi Thánh đường hiện nay.

Giai đoạn 2003-2007 Lm Phanxicô Assisi Nguyễn Văn Dinh - chánh xứ

Giai đoạn 2007-2019 Lm Giuse Nguyễn Minh Khôi - chánh xứ.

Giai đoạn 2019 đến nay Lm Phanxicô Assisi Trần Đức Huấn- chánh xứ.

Ơn Thiên triệu thuộc giáo xứ Vinh Sơn 50 năm qua.

Lm Giuse Trần Đức Hậu: sinh năm 1934: Thụ phong  02/06/1962 tại Canada.

Lm Vinh Sơn Hà Nhật Tuấn: sinh năm 1967: Thụ phong 19/06/1997  nhà thờ Vinh Sơn Liêm - Canada.

Lm Giuse Trần Hoàng Tuấn: sinh năm 1969: Thụ phong  22/05/2004 - giáo xứ Giuse - Hoa Kỳ.

Lm Phêrô Nguyễn Thành Tín OP: sinh Năm 1974: Thụ phong 07/08/2008 - Tu viện Mai Khôi - 44 Tú Xương, TPHCM.

Lm Đaminh Nguyễn Tuấn Thời OP: sinh năm 1976: Thụ phong 11/06/2010 - Quản lý Tu viện Mai Khôi - 44 Tú Xương.

Lm Giuse Trần Hoàng Quân: sinh năm 1976: Thụ phong 19/06/2009 - Cha giáo Đại Chủng Viện Thánh Giuse - Sài Gòn.

Lm Gioan B. Trần Anh Long OP: sinh năm 1976: Thụ phong 11/08/2011 - Tỉnh dòng Đa Minh Việt nam.

Thầy phó tế Gioan B. Nguyễn Quý Hiển: Sinh năm 1976: Khấn dòng 14/08/2002- Phó tế 27/09/2016 - Dòng Kinh sĩ Thánh Victor

Chủng sinh Đaminh Phan Trọng Nhân: Sinh năm 1998 - Triết 1- Đại chủng viện Thánh Giuse - Sài Gòn.

Ơn Thiên Triệu Tu Sĩ  50 năm qua

Soeur Maria Têrêsa Hoàng Thị Tuyết Anh: sinh năm 1952: Khấn trọn 05/10/1981- Dòng Nữ Đaminh - Giáo phận phú cường.

Soeur Têrêsa Trần Thị Kim Dung: Sinh năm 1955: Khấn trọn 23/06/1982- Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt.

Soeur Maria Hoàng Thị Thu Thủy: Sinh năm 1974: Khấn trọn 07/08/2004 - Dòng Đa Minh Rosa Lima.

Soeur Maria Nguyễn Thị Thu Lan: Sinh năm 1975: Khấn trọn 06/08/2006- Dòng Đa Minh Rosa Lima.

Ban thường vụ HĐMV đương nhiệm

Ông Đaminh Maria Tạ Đình Nha - Chủ tịch HĐMV

Ông Cố Đaminh Trần Văn Bản - Phó chủ tịch ngoại vụ

Ông Giuse Trần Văn Thủy- Thư ký HĐMV

Ông Phanxicô Xaviê Phạm Mạnh Cương - thủ quỹ HĐMV

Các giáo khu - có 5 giáo khu - Ban đều hành các giáo khu đương nhiệm

Giáo khu I: Bổn mạng Chúa Kitô Vua

Trùm chánh - Ông Đaminh Nguyễn Đức Hưởng

Trùm phó 1- Ông Giuse Vũ Ngọc Hiền

Trùm phó 2- Ông Giuse Phạm Xuân Sơn

Thư ký - Ông Giuse Mai Đức Hổ

Thủ quỹ - Bà Maria Phạm Thị Diên

Giáo khu II: Bổn mạng Thánh Giuse ngày mừng kính 19/03

Trùm chánh: Bà Anna Đỗ Thị Tuyết Anh

Trùm phó 1: Bà Maria Nguyễn Thị Thanh

Trùm phó 2: Ông Antôn Trần Chí Hiếu

Thư ký: Ông Phêrô Phan Minh Hội

Thủ quỹ: Bà Anna Lưu Thị Mai Hương

Giáo khu III: Bổn mạng Đức Mẹ Mông Triệu - ngày mừng kính 15/08

Trùm chánh: Ông Vinh Sơn Vũ Đình Ánh

Trùm phó 1: Ông Giuse Phạm Văn Đế

Trùm phó 2: Ông Gioan B. Lê Quang Khanh (đã xin nghỉ)

Trùm phó 3: Ông Vinh Sơn Phan Văn Vấn

Trùm phó 4: Ông Vinh Sơn Phạm Văn Chung

Thư ký: Ông Gioan Phaolô Hoàng Minh Trung

Thủ quỹ: Bà Têrêsa Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo khu IV: Bổn mạng Thánh Gioan Baotixita ngày mừng kính 24/06

Trùm chánh: Ông Giuse Nguyễn Huy Tuyển

Trùm phó 1: Ông Giuse Phan Quốc Bảo

Trùm phó 2: Ông Phaolô Nguyễn Quang Phát

Thư Ký: Ông Gioan Bùi Quang Trường

Giáo khu V: Bổn mạng Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu- ngày mừng kính 01/10

Trùm chánh: Ông Giuse Văn Đức Lộc

Trùm phó 1: Ông Gioan B. Vũ Đức Thiên

Trùm phó 2: Ông Giuse Nguyễn Tuấn Văn

Thư ký: Bà Anna Trần Thị Mai Thanh

Thủ quỹ: Bà Maria Ninh Thị Dung

Các hội đoàn tông đồ công giáo tiến hành

Huynh đoàn giáo dân Đaminh:

Bổn mạng Thánh Vinh Sơn Liêm, ngày mừng kính 07/11.

Ngày thành lập 08/08/1963. Số hội viên hiện nay 90.

Hội các bà Mẹ Công Giáo và Ca đoàn Monica:

Bổn mạng Thánh nữ Monica, ngày mừng kính 27/08.

Cha linh hướng Phanxicô Assisi Trần Đức Huấn. Ngày họp vào thứ Tư cuối tháng.

Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm:

Bổn mạng: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - mừng kính tháng 06.

Gia đình Huynh Đệ Thánh Giuse:

Bổn mạng Thánh Giuse lao động- ngày mừng kính 01/05

Cộng đoàn lòng Chúa Thương Xót:

Bổn mạng: Kính lòng Thương Xót Chúa - ngày Chúa Nhật thứ II Phục Sinh.

Năm thành lập 2017, Người thành lập Lm Ernest Nguyễn Văn Hưởng - Lm Giuse Nguyễn Minh Khôi.

Số đoàn viên 50 người.

Hội Legio Mariae:

Có 2 Praesidium: gồm 25 hội viên hoạt động.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể:

Bổn mạng: Thiên Thần Hộ Thủ. Ngày mừng kính - 02/10

Số lượng Huynh Trưởng: 26. Số lượng Dự  Trưởng: 17. Thiếu nhi có 230 em.

Các ca đoàn có 5 ca đoàn:

  1. Ca đoàn Kitô Vua
  2. Ca đoàn Tình Thương
  3. Ca đoàn Đaminh
  4. Ca đoàn Mân Côi
  5. Ca đoàn Maria Goretti

Các ban gồm có:

Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể
Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa
Ban Giáo lý hôn nhân và dự tòng
Ban Giảng viên giáo lý hôn nhân và dự tòng
Ban Lễ Sinh
Ban Bác ái xã hội
Ban Hộ liệt
Ban âm thanh và ánh sáng
Ban khánh tiết
Ban trật tự và giữ xe.
Ban vệ sinh.

Giáo xứ Vinh Sơn dâng lên Chúa lời tạ ơn như Thánh vịnh 88 “ Tình thương Chúa đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài”

Bài: Thái Sương (TGPSG)
Ảnh: Quang Hoàng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top