Giáo xứ Thủ Đức: Lòng hảo tâm của giáo dân

Giáo xứ Thủ Đức: Lòng hảo tâm của giáo dân

WGPSG -- “Xin chân thành cám ơn quý ông bà anh chị em, trong Chúa nhật tuần qua đã hết lòng giúp đỡ cho Cha Phêrô Nguyễn Thanh Dũng để xây dựng nhà thờ Tham Buôn, tỉnh An Giang. Số tiền thu được là 157 triệu đồng, và 120 USD”.

Đó là đôi lời cám ơn bà con giáo dân trong giáo xứ của Linh mục chánh xứ Giacôbê Mai Phát Đạt trong Bản thông tin giáo xứ đọc vào Chúa nhật, 25/03/2012. Số tiền đóng góp nêu trên phần nào nói lên lòng hảo tâm của bà con giáo dân giáo xứ Thủ Đức đối với các Họ đạo hoặc các Cộng đoàn Dòng tu đến “gõ cửa lòng hảo tâm” của giáo dân giáo xứ Thủ Đức.

 


STT

Thời gian

Nơi quyên góp

Số tiền

1

27/02/2011

Mái ấm Hy vọng (Nguyệt Biều – Huế)

63.600.000 đồng

2

03/04/2011

Trung tâm bảo trợ người tâm thần của Dòng Phanxicô tại Cần Thơ

250.000.000 đồng

3

03/07/2011

Giúp Nhà hưu dưỡng các linh mục của Giáo phận Sài Gòn

52.450.000 đồng

4

31/07/2011

Nhà thờ Kim Giao - Huế

144.000.000 đồng

5

18/09/2011

Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao, Thái Bình

177.000.000 đồng

6

02/10/2011

Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Hải, Vũng Tàu

170.000.000 đồng

7

13/11/2011

Quỹ truyền giáo của Giáo phận

33.000.000 đồng

8

04/12/2011

Nhà thờ Tam Sóc - Sóc Trăng

180.000.000 đồng

9

26/02/2012

Nữ Đan viện Biển Đức, Thủ Đức

182.000.000 đồng và 240 USD

10

18/03/2012

Nhà thờ Tham Buôn, GP Long Xuyên

157.000.000 đồng và 120 USD

Có thể nói, giáo dân giáo xứ Thủ Đức không giàu vật chất và không ít gia đình có hoàn cảnh sống hằng ngày còn nhiều khó khăn. Ngay tại giáo xứ, ngôi nhà thờ trên trăm tuổi đang cần sửa chữa, nâng cấp và rất cần sự đóng góp của bà con giáo dân trong giáo xứ và các nhà hảo tâm ngoài giáo xứ; nhưng mỗi khi được kêu gọi đóng góp xây dựng Nhà Chúa nơi này hoặc nơi khác, bà con luôn rộng lòng góp “đồng xu - bà góa” của mình. Những con số sau đây phần nào minh họa cho lòng hảo tâm “Vì Nước Chúa” của bà con giáo dân giáo xứ Thủ Đức:

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top