Giáo Xứ Thiên Thần Hồng Ân 50 Năm - Cùng Nhau Cắm Rễ Trong Đức Kitô
TGPSG -- “Hãy cắm rễ sâu trong Đức Kitô - Đá tảng vững chắc - để đời sống đức tin của mỗi người và của cộng đoàn không chao đảo giữa biến động thời đại.” Đó là lời mời gọi tha thiết mà Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng gửi đến giáo xứ Thiên Thần trong ngày hồng phúc kỷ niệm 50 năm thành lập.
I. THÁNH LỄ TẠ ƠN - ĐỈNH CAO CỦA MỘT HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN
Sáng thứ Bảy, ngày 27/9/2025, cộng đoàn Giáo xứ Thiên Thần hân hoan quy tụ về ngôi thánh đường thân thương để cử hành Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 50 năm thành lập. Đây là điểm hội tụ của Tuần lễ Hồng phúc - một cột mốc thiêng liêng đánh dấu nửa thế kỷ hình thành và phát triển.
Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự, cùng sự đồng tế của cha Giám Tỉnh Dòng Tên Việt Nam, quý cha Dòng Tên, cha Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh văn phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý tu sĩ nam nữ, ân nhân và đông đảo giáo dân. Sự hiện diện đông đảo ấy là minh chứng sống động cho một cộng đoàn hiệp nhất, gắn bó và đầy sức sống.
Đức Tổng mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân lớn lao đã tuôn đổ trên giáo xứ suốt 50 năm qua, đồng thời mời gọi sám hối để bước vào một thời kỳ mới - thời kỳ của hiệp hành, của dấn thân, của niềm vui Tin Mừng.
II. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA - ĐỨC TIN ĐƯỢC XÂY TRÊN ĐÁ
- Ds 6,22-27: “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em.”
- Ep 2,19-22: Anh em là người nhà của Thiên Chúa, được xây trên nền tảng các Tông đồ, với Đức Kitô là đá góc tường.
- Mt 7,21-27: Ai nghe và thực hành Lời Chúa thì như xây nhà trên đá - vững vàng trước phong ba bão táp.
Trong bài giảng, Đức Tổng triển khai sứ điệp trung tâm: “Xây dựng trên nền đá là Đức Kitô.” Ngài cảnh báo về lối sống “di động” - dễ chao đảo, thiếu điểm tựa - và mời gọi cộng đoàn hãy cắm rễ sâu trong Đức Kitô để có thể đứng vững giữa xã hội biến động.
Ngài cũng chia sẻ bài học từ phương Tây: những nhà thờ nguy nga nhưng vắng bóng tín hữu là lời cảnh tỉnh. Sức sống Giáo hội không nằm ở kiến trúc, mà ở đời sống cầu nguyện, hiệp nhất và bác ái cụ thể. Đó là định hướng cho giáo xứ Thiên Thần trong hành trình mới: trở thành cộng đoàn đức tin sống động, nhiệt thành, vui tươi và hạnh phúc, để có khả năng làm chứng cho Tin Mừng trong môi trường hôm nay, nhất là với giới trẻ trước tác động của công nghệ.
Ngài kết thúc bằng lời cầu chúc: “Xin Chúa chúc lành cho từng gia đình, để chúng ta vững vàng trong đức tin, sống bình an và có khả năng thông truyền niềm vui ấy cho anh chị em chung quanh.”
III. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ - HIỆP THÔNG TRONG TẠ ƠN
Cộng đoàn cùng dâng lời nguyện tín hữu và lễ vật, bước vào Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, diễn tả trọn vẹn tâm tình tạ ơn trong ngày Kim Khánh.
IV. PHÉP LÀNH TÒA THÁNH - LỜI TRI ÂN CỦA CHA CHÁNH XỨ
Sau phần Phụng vụ Thánh Thể, cha phó Giáo hạt Thủ Thiêm trân trọng công bố phép lành Tòa Thánh dành cho giáo xứ Thiên Thần nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã long trọng trao phép lành này cho cha Chánh xứ Giuse Ngô Viết Tấn, S.J., như một dấu ấn thiêng liêng và lời chúc phúc cho hành trình mới của cộng đoàn.
Tiếp nối trong tâm tình tạ ơn, cha Giuse Ngô Viết Tấn, S.J. thay mặt toàn thể giáo xứ dâng lời cảm ơn sâu sắc:
- Tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse vì tình thương mục tử và những lời huấn dụ cụ thể, chân thành, đầy định hướng mục vụ.
- Cảm ơn cha Giám tỉnh Dòng Tên Phạm Tuấn Nghĩa, S.J., cha hạt trưởng, hạt phó, quý cha đồng tế, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ đã hiện diện và hiệp thông.
- Ghi ơn các ân nhân xa gần, Hội đồng Mục vụ, ca đoàn, giới trẻ và toàn thể cộng đoàn đã cộng tác nhiệt thành trong Tuần lễ Hồng phúc và Thánh lễ Tạ Ơn hôm nay.
Kết thúc bài cảm ơn, cha Chánh xứ chia sẻ:
“Hồng ân nối tiếp hồng ân.
50 năm qua là công trình của Chúa và của bao thế hệ.
Xin mọi thành phần tiếp tục hiệp nhất và cộng tác
để giáo xứ Thiên Thần mãi là mái nhà đức tin ấm áp và vững mạnh.”
Trong bầu khí trang trọng và thân tình, đại diện giáo dân cũng kính dâng bó hoa tươi thắm - biểu tượng cho sự đa dạng trong hiệp nhất - như lời tri ân chân thành gửi đến Đức Tổng, quý cha và toàn thể cộng đoàn hiện diện.
V. HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI - CÙNG NHAU BƯỚC VÀO THỜI KỲ MỚI
Trong huấn từ cuối lễ, Đức Tổng nhắc lại lời cảnh tỉnh của Chúa về Đền Thờ Giêrusalem: “Nếu nhà Chúa trở thành nơi tranh chấp và chia rẽ, sẽ có ngày không còn viên đá nào chồng trên viên đá nào.”
Ngài mời gọi giáo xứ Thiên Thần tiếp tục củng cố nền tảng đức tin, chuyên chăm cầu nguyện, sống hiệp nhất và thể hiện tình bác ái cụ thể trong đời sống thường ngày. Với sự đồng hành của các linh mục Dòng Tên cộng đoàn sẽ được nâng đỡ để bước đi vững chắc trong hành trình mới.
Sau huấn từ, Đức Tổng ban phép lành trọng thể cho toàn thể cộng đoàn, xin Chúa gìn giữ trong bình an, kiên vững trong đức tin và chan chứa tình mến.
VI. LỜI KẾT
10g45 Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ Thiên Thần khép lại trong niềm hân hoan và hy vọng. Đây không chỉ là ngày tưởng nhớ hồng ân quá khứ, mà còn là lời mời gọi bước vào một hành trình mới: xây dựng giáo xứ trên nền đá vững chắc là Đức Kitô, để Tin Mừng tiếp tục lan tỏa trong đời sống gia đình, xã hội và toàn thể Giáo hội hôm nay.
VII. LƯỢC SỬ GIÁO XỨ - MỘT HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN HIỆP HÀNH VÀ YÊU THƯƠNG
- 1971-1975: Họ đạo Thiên Thần hình thành từ vùng đất hoang vắng. Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi mua đất, xây nhà thờ. Ngày 14/01/1973, Đức Tổng Bình làm phép nhà thờ, thiết lập Họ đạo.
- 1975-1985: Giáo xứ được chính thức thiết lập. Cha Phêrô Trần Công Thạch CSsR làm chánh xứ, cùng các thầy Dòng Chúa Cứu Thế và các sơ Mến Thánh Giá Chợ Quán phụ giúp.
- 1986-1995: Giáo xứ được trao cho Dòng Tên. Cha Cosma Hoàng Văn Đạt SJ làm chánh xứ. Thành lập ca đoàn Kitô Vua, Ban Bác Ái, Hội Hiền Mẫu, tổ chức bầu cử Hội đồng Mục vụ đầu tiên trong TGP Sài Gòn.
- 1995-2006: Các cha Giuse Hoàng Văn Tình SJ, Vinhsơn Phạm Văn Mầm SJ, Giuse Dương Vũ SJ tiếp tục củng cố cộng đoàn, thành lập thêm các hội đoàn, mở rộng hoạt động bác ái và truyền giáo.
- 2006-2016: Cha Phêrô Trần Văn Nhân SJ khởi xướng xây dựng nhà thờ mới. Năm 2010, Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn đặt viên đá đầu tiên. Năm 2013, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm cung hiến thánh đường. Giai đoạn 2015-2016, cha Antôn Nguyễn Cao Thắng làm chánh xứ, cha Martinô đảm nhiệm quyền cha xứ trong thời gian cha Cao Thắng đi tập.
- 2017-2025: Cha Giuse Ngô Viết Tấn, S.J. - Đồng hành trong hiệp hành và hội nhập
Cha Giuse chính thức đảm nhận sứ vụ chánh xứ từ năm 2017, mở ra một giai đoạn mới đầy sinh động. Ngài hoàn thiện cơ sở vật chất, củng cố các hội đoàn truyền thống như Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Ban Bác Ái, đồng thời thiết lập thêm nhiều nhóm mục vụ mới: Thiếu Nhi Thánh Thể, Ban Đọc Sách, Ban Giúp Lễ, Ban Giữ Xe, Ban Truyền Thông…
Thánh lễ tiếng Anh được tổ chức đều đặn từ năm 2016, quy tụ khoảng 250 - 300 người mỗi tuần, tăng lên đến 400 người vào các dịp lễ lớn.
Tính đến tháng 9/2025, giáo xứ có hơn 370 gia đình với khoảng 1.400 giáo dân thường trú, chưa kể khoảng 500-600 người tạm cư. Bốn khu giáo - Phanxicô Xaviê, Antôn, Giuse, Phaolô - hoạt động ổn định. Hội đồng Mục vụ gồm 5 thường vụ và 35 ủy viên năng động. Giáo xứ hiện có 12 nhóm mục vụ - tông đồ, bao gồm: Cầu nguyện, Bác Ái, Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân, Thiếu Nhi Thánh Thể, 4 ca đoàn, Ban Đọc Sách, Ban Lễ Sinh, Ban Giữ Xe, Ban Truyền Thông.
Cha Giuse đặc biệt quan tâm đến mục vụ giới trẻ và cư dân chung cư, giúp họ gắn bó và thuộc về cộng đoàn giáo xứ. Ngài khơi dậy tinh thần hiệp hành - cùng lắng nghe, cùng phân định, cùng bước đi - để mọi thành phần dân Chúa được mời gọi tham gia vào đời sống giáo xứ cách tích cực và ý nghĩa.
Xin cho Giáo xứ Thiên Thần luôn là mái nhà đức tin ấm áp, nơi mọi người được đón nhận, được lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa, và được sai đi để lan tỏa ánh sáng Tin Mừng đến từng góc phố, từng chung cư, từng tâm hồn đang khát khao sự sống.
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Tạ ơn, mừng bổn mạng và ra mắt Xứ đoàn Thiên Thần Raphael 2025
-
Thánh lễ bổn mạng giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Thắp sáng ngọn lửa truyền giáo -
Giáo xứ An Bình mừng Bổn mạng Xứ đoàn Têrêsa, ca đoàn Seraphim và vui Trung Thu -
Giáo xứ Hà Đông: Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Phêrô Vêrôna Chu Quang Minh - SJ -
Cùng “Restart” hy vọng trong Đức Kitô - Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha tại Nhà thờ Tân Quy -
Thánh Tích Thánh Piô Năm dấu đến với Giáo xứ Thánh Martino de Porres - hạt Gia Định -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ kính Thánh Matthêu, mừng Bổn mạng giáo khu Matthêu -
Giáo xứ Bình Minh: Thánh lễ nhận sứ vụ tân quản nhiệm của linh mục Gioan Baotixita Lê Quốc Đạt -
Giáo xứ Tân Hưng-Xóm Mới kỷ niệm 21 năm thành lập Ban Mục Vụ Giới Trẻ -
Giáo xứ Thị Nghè: Chương trình Thánh ca Semi Ballad số 7
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa