Giáo xứ Thánh Phaolô: 63 thành viên tuyên hứa dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng

Giáo xứ Thánh Phaolô: 63 thành viên tuyên hứa dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng

TGPSG -- Vào lúc 19g00 ngày 26/8/2026, tại Giáo xứ Thánh Phaolô, 63 thành viên thuộc các Nhóm Phaolô 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 đã tuyên hứa dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng. Đây là những nhóm chuyên trách thuộc Ban Loan Báo Tin Mừng (LBTM) của Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Buổi tuyên hứa do linh mục Giuse Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng, chủ sự, với sự hiện diện của linh mục Phêrô Hoàng Vương Huynh, Thư ký Ban Loan Báo Tin Mừng, sơ Maria Nguyễn Thị Thanh Bình, Thủ quỹ Ban Loan Báo Tin Mừng, cùng hai thầy và 63 thành viên tuyên hứa.

Đây không chỉ là một nghi thức, nhưng còn là giây phút để mỗi thành viên ý thức rõ hơn về lời mời gọi của người môn đệ: sống đức tin cách cụ thể và trở nên chứng nhân của Tin Mừng giữa đời thường.

Lời tuyên hứa cũng nhắc nhớ rằng hành trình LBTM không chỉ được thực hiện bằng lời nói, nhưng trước hết bằng đời sống cầu nguyện, sự hy sinh, tinh thần kỷ luật và lòng nhiệt thành phục vụ.

Bảy cam kết cho hành trình loan báo Tin Mừng

Để trở nên những người loan báo Tin Mừng cách thiết thực, các thành viên cùng cam kết sống những điều căn bản:

  1. Mỗi ngày đọc Kinh Truyền Giáo.
  2. Mỗi ngày đọc 10 Kinh Mân Côi.
  3. Mỗi tháng chầu Thánh Thể, cầu nguyện cho công cuộc LBTM và tham dự các buổi họp của Ban LBTM. Trường hợp vắng mặt quá 6 tháng mà không có lý do chính đáng, được xem như tự ý rút khỏi Ban LBTM.
  4. Giữ kín những điều đã được bàn thảo trong các phiên họp hoặc biết được trong quá trình thi hành nhiệm vụ.
  5. Thăm viếng người chưa biết Chúa tối thiểu 1 giờ mỗi tháng.
  6. Tham gia các hoạt động của Ban LBTM.
  7. Đóng góp Quỹ Ban LBTM.

Bảy điều căn bản ấy là những bước nhỏ nhưng cụ thể, giúp mỗi thành viên nuôi dưỡng đời sống đức tin và tinh thần truyền giáo. Từ việc cầu nguyện mỗi ngày đến việc gặp gỡ, thăm viếng những người chưa biết Chúa; từ sự trung thành với sinh hoạt chung đến tinh thần trách nhiệm trong sứ vụ – tất cả đều hướng về một mục tiêu: để Tin Mừng được hiện diện trong đời sống và đến với những người đang tìm kiếm Thiên Chúa.

Buổi tuyên hứa khép lại, nhưng một hành trình mới được mở ra. 63 lời tuyên hứa không chỉ là những lời được nói lên trong một buổi tối, nhưng là lời đáp trả cho một tiếng gọi và một cam kết được thực hiện bằng đời sống.

Ước mong mỗi thành viên của Phaolô 1 đến Phaolô 7 luôn giữ được ngọn lửa nhiệt thành, để bằng chính đời sống của mình, trở thành những chứng nhân đơn sơ, chân thành và can đảm, góp phần đưa ánh sáng Tin Mừng đến với mọi người theo phương châm “Không chỉ nói về Tin Mừng, nhưng hãy sống Tin Mừng và trở nên Tin Mừng giữa lòng đời.”

Bài: Bernadette Nguyễn Thị Hoa Lý
Ảnh: BTT Giáo xứ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top