Giáo xứ Thánh Phaolô 3: Hội CBMCG mừng bổn mạng

Giáo xứ Thánh Phaolô 3: Hội CBMCG mừng bổn mạng

WGPSG -- Vào lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 29/8/2015, cha sở PX Nguyễn Ngọc Thu đã chủ tế Thánh lễ kính Thánh nữ Mônica, bổn mạng của Hội CBMCG tại nhà thờ Gx. Phao Lô 3. Đồng tế với ngài có cha Micae Ngô Đình Vãn, CSsR, và cha phó xứ Vinh Sơn Vũ Đức Toàn.

Hiện diện trong Thánh lễ có quý chức HĐMV, quý bà trong Ban Chấp hành Hội CBMCG, và khoảng 40/60 quý hội viên cùng cộng đoàn giáo xứ.

Trước hết, cha chủ tế chúc mừng các bà mẹ nhân ngày kính thánh bổn mạng của Hội CBMCG, và cảm ơn quý cha đồng tế, dặc biệt là cha Micae đã đến dâng lễ với sự ưu ái mà ngài luôn dành cho Hội CBMCG.

Trong bài giảng lễ, cha đã giới thiệu lại tấm gương tỏa sáng qua bao thời đại của Thánh nữ Mônica. Thánh nữ đã vì lòng hy sinh, cầu nguyện liên lỉ cùng Chúa cho chồng, cho con được trở lại, sống đời Kitô hữu trọn hảo. Hơn nữa, người con trai của bà là Augustinô đã trở nên vị Thánh Tiến sĩ Hội Thánh. Ngài đã lưu truyền lại rất nhiều sách về thần học và triết học cho Giáo hội Công giáo.

Cha đặt câu hỏi: “Tại sao Thánh nữ Mônica làm được những việc to tát đến như vậy? Thưa: “Vì bà đã tin vào sự cầu nguyện, vào sự sám hối. Thánh nữ đã thấm nhuần đời sống Tin Mừng, luôn sám hối, ăn năn như Chúa đã dạy: “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Đây cũng là đề tài mà cha sở đã chia sẻ với các bà mẹ cho buổi tĩnh tâm tối hôm trước.

Cha giải thích thêm về cách sám hối có 4 giai đoạn: tự nhận thấy tội lỗi của mình từ trong tư tưởng mà ăn năn, hãy tha thứ cho tha nhân, cầu nguyện và làm việc lành.

Nguyện xin Thánh Mônica cầu bầu cho các bà mẹ biết sống cuộc đời sám hối để đem lại phần rỗi cho bản thân và mọi người xung quanh cũng như trong gia đình.

Tiếp theo là phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau khi cha chủ tế ban phép lành cuối lễ, các bà mẹ được chụp hình lưu niệm với quý cha.

Sau đó, bữa tiệc liên hoan huynh đệ do Hội tổ chức để chung vui với quý cha, quý hội viên, quý ân nhân và là điều kiện cho các hội viên gặp gỡ, trao đổi những ưu khuyết điểm năm qua. Các công tác bác ái mà Hội đã làm được cũng rất đáng khen ngợi. Mọi người ra về khoảng 19g30 trong tâm tình tạ ơn Chúa. Ban Chấp hành cùng các hội viên sẽ lại tiếp tục hoạt động trong mới 2015-2016 với tinh thần đoàn kết và yêu thương.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top