Giáo xứ Thánh Phaolô: 167 thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức

TGPSG -- Vào chiều thứ Năm, ngày 16/07/2026, bầu không khí tại Nhà thờ Thánh Phaolô trở nên náo nức và sốt sắng hơn mọi ngày. Chung quanh nhà thờ rợp sắc cờ hoa, cộng đoàn giáo dân tề tựu từ rất sớm để chào đón Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, vị chủ chăn kính yêu của Tổng Giáo phận Sài Gòn về ban Bí tích Thêm Sức cho 167 em.

Vào lúc 16g50, đoàn rước gồm các em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, các vị trong Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các tu sĩ và các linh mục; sau cùng là Đức Tổng Giuse tiến vào thánh đường trong tiếng hát nhập lễ của cộng đoàn: "Cùng đi trong Thần Khí, tìm ý Chúa trên mọi nẻo đường. Cùng đi trong Thánh Thần, với Lời Chúa là ngọn đèn soi..."

GX-Phaolo-Them-Suc (2)

GX-Phaolo-Them-Suc (3)

Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng, chánh xứ cùng các cha phó.

GX-Phaolo-Them-Suc (4)

Trong lời chào đầu lễ, Đức Tổng Giuse bày tỏ niềm vui khi đến thăm mục vụ giáo xứ và ban Bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi. Ngài mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Người luôn yêu thương, nuôi dưỡng tâm hồn và quy tụ mỗi người thành một cộng đoàn Hội Thánh nơi giáo xứ. Từ đó, Đức Tổng mời gọi mọi người sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho giáo xứ luôn được bình an, hiệp nhất, thăng tiến trong đời sống đức tin và hăng say làm chứng cho Chúa; cách riêng cầu nguyện cho các em hôm nay lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần.

GX-Phaolo-Them-Suc (5)

Sau khi công bố Tin Mừng, linh mục chánh xứ giới thiệu với Đức Tổng Giuse  167 em chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, trong đó có 77 nam và 90 nữ. Các em đã hoàn tất chương trình giáo lý phổ thông ba năm, đồng thời đã tĩnh tâm và dọn mình để lãnh nhận Bí tích hôm nay.

Trước nghi thức ban Bí tích Thêm Sức, Đức Tổng Giuse đã chia sẻ với các em và cộng đoàn về ý nghĩa của việc lãnh nhận Chúa Thánh Thần cũng như sứ mạng của người môn đệ thừa sai.

Khởi đi từ bài Tin Mừng theo thánh Gioan thuật lại việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các tông đồ vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, Đức Tổng Giám mục khẳng định: chính Đức Kitô Phục Sinh sai chúng ta ra đi, và hôm nay Người ban Chúa Thánh Thần cho các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức để các em trở thành những người được sai đi. Từ xác tín ấy, Đức Tổng mời gọi mỗi tín hữu trở thành người môn đệ thừa sai đáng tin cậy, làm chứng và giới thiệu Chúa cho lương dân ngay trong giáo xứ cũng như nơi môi trường mình đang sống.

GX-Phaolo-Them-Suc (6)

GX-Phaolo-Them-Suc (7)

Từ đó, ngài tiếp tục giúp các em thiếu nhi và cộng đoàn hiểu sâu hơn về sứ mạng "Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai" theo chủ đề năm mục vụ 2026. Để làm chứng cho Chúa, trước hết mỗi người cần góp phần xây dựng giáo xứ hiệp nhất, bởi chỉ có một Thần Khí. Chính sự hiệp nhất trong cộng đoàn là nền tảng căn bản và quan trọng nhất để xây dựng một giáo xứ vững mạnh và thăng tiến.

Tiếp đến, người môn đệ thừa sai cần làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống của mình qua những nhân đức tốt đẹp như liêm chính, trung thực, chân thành, bác ái; biết quan tâm, nâng đỡ những người nghèo khổ và cô đơn trong cuộc sống. Nhờ đó, mỗi người góp phần lan tỏa dung mạo của Thiên Chúa Tình Yêu đến với những ai chưa nhận biết Chúa.

Đức Tổng Giuse cũng gợi nhắc cộng đoàn về tấm gương thánh thiện của Chân phước Phanxicô Trương Bửu Diệp, vị linh mục xuất thân từ miền Tây sông nước, giữa thời loạn lạc vẫn can đảm ở lại với đoàn chiên, sống chết cùng đoàn chiên, yêu thương, cưu mang những người nghèo khổ và hiến dâng chính mạng sống mình để đoàn chiên được sống.

Đức Tổng nhấn mạnh: chỉ khi người tín hữu sống đúng tinh thần Phúc Âm thì việc rao giảng Phúc Âm mới có thể chạm đến tâm hồn người khác.

Ngài cũng không quên nhắn nhủ cộng đoàn rằng Chúa Thánh Thần sẽ ban sức mạnh để người tín hữu hăng say loan báo Tin Mừng. Bài đọc thứ nhất trích sách Công vụ Tông đồ cho thấy Thánh Thần đã ngự xuống trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa. Từ đó, các ngài được đầy tràn Thần Khí, mạnh mẽ và can đảm ra đi rao giảng Tin Mừng Phục Sinh khiến muôn dân kinh ngạc.

 

Cũng vậy, trong đời sống Hội Thánh hôm nay, Chúa Thánh Thần tiếp tục tuôn đổ ân sủng, khơi dậy lòng nhiệt thành nơi các tín hữu để hăng say loan báo Tin Mừng và đưa nhiều tâm hồn đến với Chúa.

Sau bài giảng là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức. Các em lần lượt tiến lên cùng cha mẹ đỡ đầu để lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần qua việc Đức Tổng Giám mục xức dầu thánh trên trán. Cộng đoàn sốt sắng hiệp thông trong lời ca: "Xin Chúa ban Thánh Thần, Ngài đến biến đổi chúng con nên những người công chính..."

GX-Phaolo-Them-Suc (8)

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Cộng đoàn hiệp thông trong lời nguyện tín hữu và nghi thức dâng lễ vật. Phần hiệp lễ diễn ra trang nghiêm, sốt sắng khi các em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức được đón nhận Mình Thánh Chúa từ tay quý cha để được dưỡng nuôi trong đời sống đức tin.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ thay mặt cộng đoàn bày tỏ niềm vui khi được Đức Tổng hiện diện dâng Thánh lễ và ban Bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi. Ông khẳng định rằng niềm vui và hồng ân hôm nay không chỉ đọng lại nơi các em mà còn lan tỏa trong toàn thể cộng đoàn, như một lễ Hiện Xuống mới đối với giáo xứ, mang lại hoa trái bình an của Chúa Thánh Thần.

Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, mỗi người biết nói những "ngôn ngữ mới" của yêu thương, bác ái và phục vụ, đồng thời can đảm bước theo Thánh Thần để trở thành những người môn đệ thừa sai. Đại diện các em thiếu nhi đã kính dâng Đức Tổng bó hoa tươi thắm thay lời tri ân.

Đáp từ, Đức Tổng chúc mừng các em, quý phụ huynh và toàn thể giáo xứ vì hồng ân hôm nay. Ngài nhắc lại lời tuyên xưng trong kinh Tin Kính: "Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa...", để nhấn mạnh rằng các em và gia đình hôm nay được đón nhận chính Thiên Chúa ngự vào tâm hồn và cuộc sống mình.

Đức Tổng cũng nhắn nhủ cộng đoàn rằng, để trở thành những người môn đệ thừa sai đáng tin cậy, mỗi tín hữu cần biết yêu thương và hiệp nhất với nhau. Chỉ khi sống hiệp nhất, việc loan báo Tin Mừng mới thực sự mang lại hiệu quả.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g00 trong tâm tình tạ ơn và tri ân Thiên Chúa của toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Sau Thánh lễ, mọi người cùng chung chia niềm vui trong bữa ăn thân tình.

Những lời nhắn nhủ gần gũi, ấm áp nhưng đầy chiều sâu của Đức Tổng Giám mục Giuse vẫn còn vang vọng trong tâm hồn các em cũng như mỗi tín hữu, giúp mọi người ý thức hơn về sứ mạng của người môn đệ thừa sai: giới thiệu Chúa cho mọi người ngay trong môi trường mình đang sống, bằng đời sống thánh thiện, bằng sự hiệp nhất và yêu thương trong cộng đoàn, để danh Thiên Chúa ngày càng được tôn vinh.

GX-Phaolo-Them-Suc (9)

Bài: Martino Minh Đức (TGPSG)
Ảnh: BTTGX Thánh Phaolô

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top