Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê Chợ Lớn: Bản hợp xướng hiệp nhất trong ngày đón nhận Thánh tích Thánh Giuse Viên Tại Đức
WGPSG -- “Dù chúng ta nói ngôn ngữ Hoa hay Việt, dù mang những nét văn hóa khác biệt, chúng ta đều đã được liên kết trong Một Đức Tin, Một Phép Rửa”. Lời mời gọi hiệp nhất ấy đã vang vọng khắp ngôi thánh đường cổ kính của Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê Chợ Lớn (thường được biết đến với tên gọi là Nhà thờ Cha Tam) trong ngày long trọng đón nhận Thánh tích Thánh Giuse Viên Tại Đức (St. Joseph Yuan, 聖袁在德) linh mục gốc Hoa tuẫn đạo tại Trung Hoa.
.png)
Ngay từ 08g00 sáng ngày 23-04-2026, khuôn viên giáo xứ đã rộn rã dòng người từ khắp nơi đổ về. Đây cũng là dịp quy tụ giáo dân gốc Hoa từ khắp nơi quy tụ về ngôi Thánh đường cổ kính này để cùng dâng lời ca tiếng hát thay cho lời tạ ơn dâng lên Chúa vì hồng ân Đức Tin Chúa đã ban cho giáo xứ cũng như các cộng đoàn gốc Hoa khắp nơi qua bàn tay vun trồng của các Cha thừa sai.
.png)
Đúng 09g20 sáng, Thánh tích vị linh mục tuẫn đạo tại Trung Hoa được yên vị trên kiệu và được cung nghinh trang trọng trước Thánh lễ từ nhà xứ vào trong Thánh đường giữa hai hàng danh dự của đại diện các hội đoàn Việt - Hoa trong những bộ trang phục truyền thống cùng với các em thiếu nhi cầm nhành lá thiên tuế, tạo nên một không gian phụng vụ thánh thiêng và đầy sức sống.
.png)
.png)
Đỉnh cao của ngày lễ là Thánh lễ đồng tế lúc 09g30 do Cha chính xứ Tôma Huỳnh Bửu Dư chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha phó Vincent Lucia Cổ Diệu Thanh, Cha Phaolô đang giúp mục vụ tại xứ, Cha Hạt trưởng Gabriel Trịnh Công Chánh, Cha Hạt phó Giuse Bùi Văn Quyền, Cha Cố Stêphanô Huỳnh Trụ và một số quý Cha thân hữu trong Hạt Sài gòn Chợ Quán. Đặc biệt là có sự hiện diện của Cha Will Conquer thuộc Hội Thừa Sai Paris (MEP) cùng dòng với các Cha thừa sai MEP đã thành lập và phát triển giáo xứ. Được biết thánh tích này là quà tặng của Hội thừa sai Paris cho Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê Chợ Lớn.
.png)
.png)
.png)
Thánh lễ được cử hành song ngữ Hoa - Việt với sự sắp xếp đan xen tinh tế từ các bài Thánh ca, các Bài đọc trong Thánh lễ và cả Bộ lễ.
Trong bài giảng, Cha sở Tôma đã gợi lại hình ảnh cảm động khi Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành lễ tưởng niệm các chứng nhân đức tin thời đại mới để khẳng định: Tử vì đạo là sự hiệp thông chân thực nhất với Chúa Kitô. Ngài mời gọi mỗi Kitô hữu hãy dập tắt những khác biệt cá nhân, học cách bao dung để trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng ngay tại mảnh đất Chợ Lớn đầy năng động.
.png)
Cuối Thánh lễ, Cha sở Tôma đã thay mặt giáo xứ gửi lời tri ân sâu sắc đến Hội Thừa sai Paris (MEP). Qua bài cám ơn được Soeur Bích Thuỷ (SPC) thay mặt Cha sở và giáo xứ đọc lên bằng tiếng Pháp gửi đến Cha Will và nhờ ngài chuyển lời cám ơn đến Hội thừa sai Paris vì món quà vô giá này – một "dấu chỉ nâng đỡ đức tin" cho giáo xứ, nối dài dòng lịch sử từ khi cha Philippe hình thành cộng đoàn người Hoa đầu tiên tại đây vào năm 1865.
.png)
.png)
Sau Thánh lễ, quý Cha đã chụp hình lưu niệm chung cùng cộng đoàn trong ngày đặc biệt này.
.png)
.png)
ĐÔI NÉT VỀ THÁNH GIUSE VIÊN TẠI ĐỨC (1766 – 1817)
.png)
Thánh Giuse Viên Tại Đức (袁在德 - Yuan Zaide), sinh năm 1766 tại Bành Huyện, Tứ Xuyên, Trung Quốc trong một gia đình đạo đức lâu đời. Ngài là người con út trong gia đình có năm anh em, từ nhỏ đã có bản tính thuần lương, thánh thiện.
Ở tuổi 29, ngài lãnh nhận hồng ân thiên chức Linh mục và được bổ nhiệm coi sóc việc đạo tại vùng biên giới phía Đông và phía Bắc tỉnh Tứ Xuyên. Trong thời kỳ bách hại do khởi nghĩa Bạch Liên Giáo gây ra, Cha Viên Tại Đức đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy để chăm sóc, an ủi và ban các bí tích cho giáo dân, giúp họ giữ vững đức tin vào Thiên Chúa.
Ngày 23 tháng 6 năm 1817, Cha Viên Tại Đức bị áp giải ra pháp trường để chịu hình quyết. Trước giờ hành hình, ngài vẫn giữ vẻ mặt hòa nhã, tươi cười và an ủi giáo dân: “Các con đừng đau buồn, nay cha chịu tuẫn đạo vì Chúa, các con chớ sợ hãi, hãy kiên tâm cậy trông vào Ngài”. Ngài đã anh dũng hy sinh bằng hình phạt treo cổ khi đang thành kính cầu nguyện.
Đức Thánh Cha Lêô XIII đã suy tôn ngài lên bậc Chân phước vào năm 1900. Vào ngày 1 tháng 10 năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã long trọng tuyên ngài lên hàng Hiển thánh cùng với các vị Thánh Tuẫn đạo tại Trung Hoa.
- Nhĩ Thuận -
bài liên quan mới nhất
- Hồng ân linh mục: hoa trái từ vườn nho Cát Minh và niềm vinh dự của giáo xứ Tân Việt
-
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể họ đạo Gò Vấp: 5 năm tiến bước cùng Thánh Quan Thầy -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Khi Tình Yêu và Đức Tin cùng đơm hoa -
Giáo xứ Thánh Martinô: Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm A -
Presidium Đức Mẹ Mân Côi Giáo xứ Hòa Hưng đến với Nhà Dưỡng lão Vinh Sơn -
Giáo xứ Thị Nghè: Đêm hợp xướng “Bài Ca Cuộc Sống 2” -
Giáo xứ Lam Sơn: Mừng lễ Thánh Vinh Sơn - Bổn mạng giáo xứ 2026 -
Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Chương trình “Tiếng Đức Tin” - Hòa nhạc Phục Sinh 2026 -
Giáo xứ Bình Hòa: Chầu Thánh Thể tháng 4 với chủ đề “Khi những chiếc bình sành bị rạn nứt” -
Giáo xứ Tân Phú: Hội chợ Phục Sinh
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa