Giáo xứ Thái Bình: Kỷ niệm 20 năm Cung hiến Thánh đường

Giáo xứ Thái Bình: Kỷ niệm 20 năm Cung hiến Thánh đường

WGPSG – “Mỗi giáo xứ có những biến cố riêng, để từ đó đã viết nên lịch sử của giáo xứ mình. Giáo xứ Thái Bình, giáo hạt Xóm Mới cũng có những biến cố in đậm dấu thời gian. Xin lấy dấu ấn kỷ niệm 20 năm Cung hiến Thánh đường để tạ ơn Thiên Chúa và nhìn lại một chặng đường đã qua”.

Với tâm tình trên, giáo xứ Thái Bình đã long trọng mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và kỷ niệm 20 năm Cung hiến Thánh đường vào lúc 17g00 ngày 01.01.2017 tại thánh đường giáo xứ.

Thánh lễ trọng thể do linh mục (Lm) Giuse Vũ Minh Nghiệp, cựu chánh xứ Thái Bình chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm chánh xứ Giuse Vũ Mạnh Cường, Lm nguyên chánh xứ Giuse Phạm Đức Tuấn cùng quý linh mục khách mời.

Trước Thánh lễ, đại diện các đoàn thể Công giáo Tiến hành, quý tu sĩ nam nữ, quý chức HĐMV giáo xứ tân cựu đã rước đoàn đồng tế từ nhà chầu Thánh Thể tiến vào thánh đường, trong tiếng hát vang bài ca nhập lễ của đông đảo cộng đoàn dân Chúa Gx. Thái Bình và quý khách mời đến từ các giáo trong giáo hạt Xóm Mới.

Ngỏ lời trước Thánh lễ, Lm cựu chánh xứ bày tỏ niềm xúc động khi được hiệp dâng Thánh lễ kỷ niệm 20 năm Cung hiến Thánh đường giáo xứ Thái Bình, nơi mà cách đây 23 năm, ngài và cộng đoàn dân Chúa Gx. Thái Bình đã vượt qua bao khó khăn để hình thành ngôi thánh đường hôm nay.

Chia sẻ Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 2,16-21), Lm cựu chánh xứ nói về mối tương quan bền chặt giữa Mẹ Maria và Giáo hội, vì Mẹ Maria luôn xuất hiện để nâng đỡ Giáo hội vượt qua bao thử thách gian nan, đem lại hòa bình cho nhân loại. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và luôn chạy đến khẩn cầu cùng Mẹ Maria, để qua Mẹ, Thiên Chúa sẽ nâng đỡ, ủi an và ban muôn hồng ân cho chúng ta, đặc biệt là cộng đoàn giáo xứ Thái Bình.

Bồi hồi nhớ lại quá trình khởi công xây dựng ngôi nhà thờ vào năm 1994, Lm cựu chánh xứ bộc bạch: “Ngày 02.01.1994, Đức Giám mục phụ tá Aloiso Phạm Văn Nẫm đã chủ sự nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường. Tuy nhiên, lúc đó kinh tế kinh tế còn nhiều khó khăn và giáo dân lại nghèo, nên trong quá trình xây dựng, có những lúc chỉ có cha xứ và 3 giáo dân mà thôi. Thế nhưng, nhờ lời khẩn cầu của Mẹ Maria, sau 3 năm xây dựng, ngày 01.01.1997, Đức Giám mục Phanxicô Nguyễn Văn Sang - Giám mục GP Thái Bình - đã chủ sự nghi thức Cung hiến Thánh đường”.

Kết luận, ngài cảm ơn quý linh mục chánh xứ sau này và cộng đoàn đã tiếp tục xây dựng nhà giáo lý, tháp chuông, đài Đức Mẹ, tu bổ khuôn viên chung quanh thánh đường... để ngày nay, dù sau 20 năm ngôi thánh đường vẫn còn mới, hầu đáp ứng mọi sinh hoạt phụng vụ và đạo đức của giáo xứ. Ngài tin chắc với thành phần HĐMVGX rất trẻ và năng nổ, sinh hoạt của giáo xứ sẽ ngày càng sinh động hơn.

Sau lời nguyện hiệp lễ, thay mặt cộng đoàn, ông Gioan Nguyễn Đức Trí - Chủ tịch HĐMVGX - ngỏ lời cảm ơn quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, khách mời và cộng đoàn đã đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn thật long trọng và sốt sắng. Đồng thời, ông cũng nhắc quá trình hình thành giáo xứ, xây dựng các ngôi nhà thờ và sơ sở vật chất giáo xứ Thái Bình trong 60 năm qua.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày. Sau đó, mọi người cùng sum họp trong bữa cơm gia đình tại khuôn viên nhà xứ.

Đôi nét về giáo xứ Thái Bình

- Năm 1954, linh mục Batôlômêô Nguyễn Quang Ân đã qui một số gia đình Công giáo gốc giáo xứ Thân Thượng, GP Thái Bình (Miền Bắc) vào lập nghiệp, dựng ngôi nhà nguyện bằng tôn nhỏ bé tại mảnh đất Gx. Thái Bình hiện nay.

- Ngày 07.10.1955, ĐGM Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi đã chính thức thành lập giáo xứ Thái Bình và bổ nhiệm linh mục Giuse Phạm Quang Tú là chánh xứ tiên khởi (1955-1960).  

- Năm 1957, do số giáo dân ngày một tăng thêm, nên giáo xứ đã chuyển ngôi nhà nguyện về nơi rộng rãi hơn, đó là vị trí hiện nay.

- 1960-1976: Linh mục chánh xứ Đaminh Nguyễn An Khang đã 3 lần nâng cấp và trùng tu ngôi thánh đường với vật liệu kiên cố hơn (lần 1 năm 1960, lần 2 năm 1962, lần 3 năm 1967).

- 1976-2002: Linh mục chánh xứ Giuse Vũ Minh Nghiệp cùng với giáo dân khởi công xây dựng ngôi thánh đường hiện nay vào năm 1994 và được cung hiến vào ngày 01.01.1977, do ĐGM Phanxicô Nguyễn Văn Sang chủ sự.

- 2002-2013: Linh mục chánh xứ Giuse Phạm Đức Tuấn tiếp tục xây dựng nhà giáo lý, tháp chuông, đền Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chặng đàng Thánh giá... Ngày 24.10.2004, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã chủ sự nghi thức khánh thành nhà giáo lý và kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ (1955-2005).

- Từ năm 2013 đến nay: Linh mục chánh xứ Giuse Đỗ Mạnh Cường tiếp tục xây dựng đài Đức Mẹ - là nơi an nghỉ của các tín hữu đã qua đời, tu bổ khuôn viên thánh đường, nhà xứ thêm khang trang và đẹp đẽ hơn.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top