Giáo xứ Thạch Đà: Ban Phụng Vụ mừng lễ bổn mạng

Giáo xứ Thạch Đà: Ban Phụng Vụ mừng lễ bổn mạng

WGPSG -- Chiều 27/6/2011, gần 100 em trong ban Phụng vụ Lễ sinh giáo xứ Thạch Đà đã long trọng mừng kính lễ bổn mạng Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Thánh lễ đồng tế do cha chính xứ GB Nguyễn Xuân Đức, cha phụ tá Giuse Nguyễn Ngọc Thông, cha Maximilian Kolbe Hoàng Minh Dân cử hành với sự tham dự đông đảo của giáo dân trong giáo xứ.

Trong phần giảng lễ, cha phụ tá đã chia sẻ về lòng tin vào Mình Máu Chúa Kitô. Mọi người vẫn tin khi linh mục truyền phép thì rượu bánh sẽ trở thành Mình Máu Thánh Chúa, nhưng lòng tin đó chưa đủ mạnh, lòng tin đó chưa vững chắc. Vào nhà thờ có đặt Mình Thánh mà mọi người không cung kính nghiêm trang, cứ thích ngồi ở những ghế gần cuối, không chuẩn bị tâm hồn sốt sáng trước khi rước Chúa…

Đáp lại lời cám ơn của các em, cha chính xứ đã thay mặt cộng đoàn giáo xứ chúc mừng tất cả các em trong ban Phụng vụ, cảm ơn các em đã siêng năng thực thi nhiệm vụ hằng ngày. Cha mong các em sẽ đạo đức tốt lành hơn vì ở gần bàn thờ Chúa và không nói chuyện trong phòng thánh…

Các em hoàn thành tốt nhiệm vụ được quý cha trao phần thưởng trong buổi liên hoan mừng lễ, anh trưởng ban cũng báo cáo một số hoạt động trong năm vừa qua như tổ chức dã ngoại, may đồng phục mới…

Ban Phụng vụ giáo xứ Thạch Đà ngoài việc phụ giúp các linh mục trong các thánh lễ và các giờ chầu, còn dọn dẹp vệ sinh gian cung thánh, phòng thánh, giặt áo lễ, giặt khăn bàn thờ…

Hằng tuần, các em họp và học nghi thức, học Kinh Thánh vào các tối thứ Bảy; sáng Chúa nhật thì tập trung làm các công tác. Có thể nói ban Phụng vụ giáo xứ và giáo lý viên là hai chiếc nôi cho ơn gọi linh mục tu sỹ, các cha và các thầy xuất thân từ giáo xứ Thạch Đà đều trưởng thành từ hai chiếc nôi này.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top