Giáo xứ Tân Phước cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô

Giáo xứ Tân Phước cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô

Giáo xứ Tân Phước cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô

TGPSG -- Vào lúc 17g30 thứ hai 21-04-2025 trong tuần bát nhật Phục sinh, tại nhà thờ giáo xứ Tân Phước đã hiệp dâng thánh lễ “đưa chân” cầu nguyện cho linh hồn Đức Thánh Cha Phanxicô, sau khi được tin ngài đã về nhà Cha - kết thúc cuộc hành trình trần thế 88 năm.

Thánh lễ do Linh mục (Lm) Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh chánh xứ chủ tế, cùng với Lm phó xứ và thầy Phó tế phụ lễ, trong tâm tình của những người con thảo yêu mến tri ân vị Cha Chung của Giáo Hội hoàn vũ, đấng kế vị Thánh Phêrô, qua Thánh lễ này giáo xứ Tân Phước sống tình hiệp thông trong toàn thể Hội Thánh.

 

Trong phần chia sẻ, Lm Đa Minh Maria dựa theo các bài đọc Lời Chúa khai triển.

“Nếu Đức Kitô chết không sống lại thì niềm tin của chúng ta vô ích và những người theo Chúa là những người đáng thương. Chính biến cố Phục sinh làm nên Giáo Hội và biến cố Phục sinh chúng ta cử hành vào các ngày Chúa Nhật.

Các thánh tông đồ thời Giáo Hội sơ khai đã sống mầu nhiệm Phục sinh và cho đến ngày nay, Giáo Hội vẫn tuyên xưng Đức Giêsu đã sống lại.

Hôm nay, chúng ta đau buồn trước tin Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua đời, mới hôm qua, đại lễ Phục Sinh, ngài đã chào đón dân chúng tại quảng trường thánh Phêrô.

Thánh Phêrô với bài giảng đầu tiên đã đứng lên nói về sự chết và phục sinh của Đức Kitô. Hôm ấy có rất nhiều người được Rửa tội gia nhập Hội Thánh.

Giáo hội luôn rao giảng về Đức Kitô đã chết và sống lại. Điều quan trọng là: Chúa Giêsu Phục sinh đang sống trong dòng chảy lịch sử Giáo Hội. Niềm vui Phục sinh là niềm vui lớn nhất và cộng đoàn chúng ta phải là cộng đoàn Phục sinh, nghĩa là cùng nhau lan tỏa niềm vui, niềm tin, cùng nhau chúc tụng Chúa và luôn có Chúa Giêsu Phục sinh hiện diện sống động.

Giáo hội và mỗi người chúng ta biết ơn Đức Giáo Hoàng với gánh nặng coi sóc Giáo Hội hoàn vũ rất vất vả nặng nhọc trên vai của vị Giáo Hoàng.

Hôm nay chúng ta xin Chúa thương linh hồn Đức Thánh Cha Phanxicô, ban cho ngài sớm hưởng nhan thánh Chúa, vì là con người ngài vẫn có lầm lỗi cần đến lòng thương xót Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc với tâm tình tri ân cầu nguyện cho linh hồn vị cha chung.

Được biết, Đức Giáo hoàng Phanxicô, tên khai sinh là Jorge Mario Bergoglio, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 tại Buenos Aires, Argentina và qua đời vào sáng ngày 21 tháng 4 năm 2025, hưởng thọ 88 tuổi. Ngài là vị Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo Rôma, đồng thời là vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latinh, từ Dòng Tên, và cũng là vị Giáo hoàng đầu tiên không xuất thân từ châu Âu trong hơn 12 thế kỷ. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã qua đời vào sáng Thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 21 tháng 4 năm 2025, tại tư gia của ngài ở Casa Santa Marta thuộc Vatican.

Triều đại giáo hoàng của ĐTC Phanxicô: khởi đầu và kết thúc với Phép lành Urbi et Orbi

Vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt đầu triều giáo hoàng của mình bằng việc ban phép lành “Urbi et Orbi” – phép lành toàn xá dành cho thành Roma và toàn thế giới - của vị Tân Giáo Hoàng. Đến ngày 20 tháng 4 năm 2025, ngài khép lại 12 năm sứ vụ giáo hoàng cũng bằng một phép lành toàn xá Urbi et Orbi Phục Sinh 2025 cho toàn thể dân Chúa. Một triều đại giáo hoàng của lòng thương xót đã khép lại!

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: MVTTGX Tân Phước

 

Top